Hàng nghìn người dân Khu đô thị Thanh Hà viết đơn kêu cứu vì nước nhiễm bẩn

CAO NGUYÊN |

Đã hơn 10 ngày, người dân sống tại Khu đô thị Thanh Hà phải chịu cảnh thiếu nước sạch để ăn uống. Để đảm bảo nguồn nước sạch, hàng nghìn người dân tại đây đã làm đơn kêu cứu.

Liên quan đến vấn đề mất nước sinh hoạt, nước không đảm bảo ở Khu đô thị Thanh Hà, theo nguồn tin của Lao Động, chiều tối nay (24.10), các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cuộc họp đưa ra những giải pháp.

Đêm 23.10, hàng nghìn người dân ở Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà đã đồng loạt ký tên vào đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới nhiều cơ quan, ban, ngành để phản ánh về những vi phạm của Công ty Cổ phần nước sạch Nam Hà Nội, Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà liên quan đến quy chuẩn, chất lượng nước sinh hoạt tại đây thời gian qua.

Theo đơn kêu cứu, hai công ty cung cấp nước nêu trên được sự chấp thuận của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc Cienco 5 để cùng đầu tư, sử dụng chung một cơ sở hạ tầng cấp nước cho cư dân trong KĐT Thanh Hà.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, người dân đang được cung cấp nguồn nước không đảm bảo chất lượng, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng của hàng nghìn người dân.

"Cho đến nay, các đơn vị cung cấp nước vẫn chưa có một phương án nào để giải quyết sự việc, chấm dứt việc cung cấp nước không đảm bảo chất lượng cho người dân. Nguồn nước mà cư dân đang được cung cấp không đảm bảo quy chuẩn, chất lượng.

Trong quá trình sử dụng nước do hai công ty cung cấp, kể từ năm 2017 đến nay, chúng tôi luôn nhận thấy nguồn nước mà chúng tôi được cung cấp có những biểu hiện bất thường như nước đục, mùi hôi tanh, mùi clo nồng nặc” - đại diện cư dân cho biết.

Cư dân ở KĐT Thanh Hà cho hay, trong suốt gần 6 năm qua, cư dân đã phản ánh và đối thoại nhiều lần với các công ty nước nêu trên nhưng không nhận được sự thay đổi tích cực về chất lượng nước cung cấp.

Đỉnh điểm là ngày 5.10.2023, hàng loạt cư dân bị nổi mẩn ngứa, phồng rộp da, cay mắt, cay mũi, chảy nước mắt nước mũi, viêm nhiễm phụ khoa, đau mắt, chóng mặt, buồn nôn… khi sử dụng nguồn nước do các công ty trên cung cấp.

Kết quả thử nghiệm mẫu nước sau đó từ Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam) thể hiện, hàm lượng Amoni trong nước là 11,46 mg/lít, gấp 38,2 ngưỡng giới hạn cho phép, hàm lượng Clo cũng vượt ngưỡng cho phép hàng chục lần.

Sau đó, đồng loạt các hộ dân đã tiến hành xét nghiệm mẫu nước của gia đình mình thì kết quả cho thấy, mẫu nước tại các tòa đều vượt quá các quy chuẩn cho phép.

"Cư dân chúng tôi vô cùng hoang mang, lo sợ và quan ngại trước tình hình nêu trên" - đại diện cư dân KĐT Thanh Hà thông tin.

Không những vậy, vị trí của trạm khai thác nước ngầm Thanh Hà của đơn vị cung cấp nước chỉ cách nghĩa trang 500 m cũng gây nhiều lo ngại.

Ngoài ra, cách trạm khai thác nước ngầm không xa là một kênh nước có dấu hiệu bị ô nhiễm bốc mùi hôi thối và ngập rác thải có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước ngầm…

Người dân KĐT Thanh Hà cho hay, họ đang rất mệt mỏi, bất an và đề nghị UBND huyện Thanh Oai có ý kiến chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền đổi đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt cho toàn bộ KĐT Thanh Hà bằng một đơn vị có năng lực và trách nhiệm với nguồn nước đảm bảo theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT hiện hành của Bộ Y tế.

Ngày 23.10, UBND xã Cự Khê cũng đã thành lập tổ giám sát lịch cấp nước tại KĐT Thanh Hà. Theo đó, tổ này có nhiệm vụ giám sát việc cấp nước của Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà cho KĐT Thanh Hà đảm bảo đúng thời gian, đủ khối lượng nước theo lịch cấp nước.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Liên ngành sẽ kiểm tra việc xây trạm cấp nước cho Khu đô thị Thanh Hà

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định, an toàn cho người dân Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai). Đồng thời, thành lập, chỉ đạo Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà.

Khuyến cáo cư dân Khu đô thị Thanh Hà không dùng nước trực tiếp từ vòi để ăn uống

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Ngành y tế huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) khuyến cáo ở thời điểm hiện tại, cư dân tạm thời không sử dụng nước sạch lấy trực tiếp từ vòi trong Khu đô thị Thanh Hà để ăn uống vì kết quả lấy mẫu xét nghiệm trước đó thể hiện nước nhiễm vi khuẩn E.coli.

Thiếu nước sạch, người dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng ngóng "mạnh thường quân"

CAO NGUYÊN - Tùng Giang |

Cuộc sống của người dân sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) bị đảo lộn hoàn toàn. Họ bức xúc khi nhiều ngày qua phải chịu cảnh thiếu nước nước sạch sinh hoạt.

Lí do trạm xe đạp công cộng ở Hà Nội nơi thiếu, nơi thừa xe

Tô Thế |

Dự án thí điểm xe đạp công cộng ở Hà Nội đang nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện tình trạng có trạm luôn rất ít xe, thậm chí là không có xe.

Người dân nói bảo hiểm xe máy vô tác dụng, công ty bảo hiểm lên tiếng

Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng bảo hiểm xe máy đang không phát huy được tác dụng bởi thủ tục nhận bồi thường khi xảy ra tai nạn rất phức tạp. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm cho biết, việc đảm bảo về hồ sơ pháp lý giúp quá trình nhận quyền lợi trở nên nhanh chóng và hạn chế được việc trục lợi từ bảo hiểm.

Làng chài, lại có thêm những đứa trẻ mồ côi còn thơ dại

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Làng chài Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại có thêm những đứa trẻ mồ côi sau vụ 2 tàu câu mực bị lốc xoáy đánh chìm trên biển làm 2 người chết và 13 người mất tích.

Nhói lòng cảnh mẹ góa con côi đắp mộ gió chờ chồng mất tích

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Lực lượng cứu hộ đã kết thúc hành trình tìm kiếm 2 con tàu và ngư dân mất tích nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm một sự sống nào. Ở quê nhà, người thân ngư dân mất tích đau đớn chuẩn bị lễ tang với những ngôi mộ gió. Những giọt nước mắt đã khô cạn, đàn bà ở làng biển từ nay gánh trên đôi vai trách nhiệm thay chồng chăm sóc cha mẹ già, con thơ.

TPHCM dự kiến thu hồi đất hơn 17.000 hộ dân để làm 6 dự án

Huyền Trân |

TPHCM - Cải tạo rạch Xuyên Tâm, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, Công viên Khoa học công nghệ TPHCM, Công viên - Hồ điều tiết - Khu dân cư Tam Phú cùng hai dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị bờ Bắc và bờ Nam kênh Đôi dự kiến thu hồi đất hơn 17.000 hộ dân.

Liên ngành sẽ kiểm tra việc xây trạm cấp nước cho Khu đô thị Thanh Hà

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng kiểm tra, có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định, an toàn cho người dân Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai). Đồng thời, thành lập, chỉ đạo Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại Khu đô thị Thanh Hà.

Khuyến cáo cư dân Khu đô thị Thanh Hà không dùng nước trực tiếp từ vòi để ăn uống

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Ngành y tế huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) khuyến cáo ở thời điểm hiện tại, cư dân tạm thời không sử dụng nước sạch lấy trực tiếp từ vòi trong Khu đô thị Thanh Hà để ăn uống vì kết quả lấy mẫu xét nghiệm trước đó thể hiện nước nhiễm vi khuẩn E.coli.

Thiếu nước sạch, người dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng ngóng "mạnh thường quân"

CAO NGUYÊN - Tùng Giang |

Cuộc sống của người dân sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) bị đảo lộn hoàn toàn. Họ bức xúc khi nhiều ngày qua phải chịu cảnh thiếu nước nước sạch sinh hoạt.