Hàng nghìn người cổ vũ giải đua thuyền trên sông Ngàn Phố

Minh Lý |

Ngày 29.1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức giải đua thuyền truyền thống đầu xuân trên sông Ngàn Phố, với sự tham gia cổ vũ của hàng nghìn người dân.

Đây là hoạt động thuộc chương trình mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023 gắn liền các hoạt động Lễ hội Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Hàng ngàn người từ các địa phương trong toàn huyện đã kéo đến 2 bờ sông Ngàn Phố để xem và cổ vũ cho 31 đội đua thuyền, tạo nên một không khí náo nhiệt cho cuộc đua.

Người dân liên tục reo hò, khích lệ cổ vũ các vận động viên phấn chấn, gắng sức về đích nhanh nhất.

Giải đua thuyền năm nay thu hút 31 đội tham gia. Ảnh: Minh Lý
Giải đua thuyền năm nay thu hút 31 đội tham gia. Ảnh: Minh Lý

Đây là giải đua thuyền truyền thống lớn nhất từ trước tới nay, gồm 31 đội tham gia tranh tài, trong đó có 7 đội nữ, 23 đội nam với 465 vận động viên tham gia.

Sau 2 năm dịch bệnh COVID - 19 bùng phát trên, các hoạt động văn nghệ thể thao trong đó có giải đua thuyền không được tổ chức. Năm nay, giải đua thuyền truyền thống ở huyện Hương Sơn được tổ chức trở lại trong sự hân hoan của đông đảo nhân dân.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội nam thị trấn Phố Châu, giải nhất nữ thuộc về đội xã Sơn Kim 2; Đồng giải nhì thuộc về xã Sơn Kim 1 và Sơn Giang, đồng giải ba thuộc về đội xã Sơn Tây và Sơn Kim 2.

Minh Lý
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Trồng hàng trăm "cây xanh Công đoàn" trị giá 250 triệu đồng

QUỐC CƯỜNG |

Thực hiện đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ, sáng 27.1, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 và tiến hành trồng hàng trăm cây xanh Công đoàn trị giá 250 triệu đồng tại thị xã Hồng Lĩnh.

Mùa xuân, hái lộc nhung trên đất biên viễn Hà Tĩnh

LÊ VĂN VỴ |

Khi trời đất nồng ấm, cây cối đâm chồi, nẩy lộc là lúc ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) rộ lên mùa thu hoạch nhung hươu. Nhân dân thường gọi đây là mùa lộc. Có phải hươu là động vật ăn lá ăn lộc hay vì mùa nhung là mùa mùa cây đâm chồi nảy lộc nên người ta gọi nhung hươu là lộc hươu?

Người dân vùng trầm hương Hà Tĩnh cật lực làm hàng bán Tết

TRẦN TUẤN |

Mỗi dịp Tết cổ truyền, nhu cầu các sản phẩm từ cây trầm hương (còn gọi cây dó bầu) tăng cao đột biến. Đó là lúc người dân vùng “thủ phủ” trồng, chế tác các sản phẩm từ trầm hương xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lại làm việc cật lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Hà Tĩnh: Trồng hàng trăm "cây xanh Công đoàn" trị giá 250 triệu đồng

QUỐC CƯỜNG |

Thực hiện đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ, sáng 27.1, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 và tiến hành trồng hàng trăm cây xanh Công đoàn trị giá 250 triệu đồng tại thị xã Hồng Lĩnh.

Mùa xuân, hái lộc nhung trên đất biên viễn Hà Tĩnh

LÊ VĂN VỴ |

Khi trời đất nồng ấm, cây cối đâm chồi, nẩy lộc là lúc ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) rộ lên mùa thu hoạch nhung hươu. Nhân dân thường gọi đây là mùa lộc. Có phải hươu là động vật ăn lá ăn lộc hay vì mùa nhung là mùa mùa cây đâm chồi nảy lộc nên người ta gọi nhung hươu là lộc hươu?

Người dân vùng trầm hương Hà Tĩnh cật lực làm hàng bán Tết

TRẦN TUẤN |

Mỗi dịp Tết cổ truyền, nhu cầu các sản phẩm từ cây trầm hương (còn gọi cây dó bầu) tăng cao đột biến. Đó là lúc người dân vùng “thủ phủ” trồng, chế tác các sản phẩm từ trầm hương xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lại làm việc cật lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.