Hàng nghìn mặt nạ chắn giọt bắn tặng nước bạn Lào chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế đã làm hàng nghìn mặt nạ chắn giọt bắn tặng 2 tỉnh Salavan và Sekong - nước bạn Lào chống dịch COVID-19.

Ngày 11.5, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã giao cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 chạy đua với thời gian để làm ra những tấm chắn giọt bắn phòng chống dịch để tặng cho chính quyền và nhân dân hai tỉnh Salavan và Sekong của nước bạn Lào.

Dịp này, các cán bộ chiến sĩ đã làm trên 5.000 tấm mặt nạ chắn giọt bắn để tặng cho chính quyền và nhân dân hai tỉnh Salavan và Sekong, các khu cách ly y tế tập trung, các trạm kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đây là hành động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị thủy chung với nước bạn Lào; đồng thời, góp phần cùng nhau đẩy lùi đại dịch COVID-19 ra khỏi đất nước ta, khu vực và thế giới.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Đà Nẵng xét nghiệm nhanh 2.000 nhân viên sân bay

Cát Tường - Hữu Long |

Sáng 11.5, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 2.000 cán bộ, tiếp viên hàng không, nhân viên, người lao động. Trước đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế sẽ mở rộng tối đa xét nghiệm, đổi phương thức chạy theo xét nghiệm sang tấn công, chủ động xét nghiệm.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11.5: Hải Dương tìm người đến 2 đám cưới liên quan ca mắc COVID-19

Lao Động |

Ngày 11.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương và TP.Chí Linh cùng ban hành thông báo tìm người tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm miễn phí ở "xóm ung thư" giữa dịch COVID-19

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Khi Bệnh viện K bị phong toả các cửa hàng xung quanh cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính vì vậy, những người bệnh xung quanh khu vực này không còn chỗ để ăn uống. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, chủ một quán ăn đã tự nguyện nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Dịch COVID-19: Đà Nẵng xét nghiệm nhanh 2.000 nhân viên sân bay

Cát Tường - Hữu Long |

Sáng 11.5, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 2.000 cán bộ, tiếp viên hàng không, nhân viên, người lao động. Trước đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế sẽ mở rộng tối đa xét nghiệm, đổi phương thức chạy theo xét nghiệm sang tấn công, chủ động xét nghiệm.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 11.5: Hải Dương tìm người đến 2 đám cưới liên quan ca mắc COVID-19

Lao Động |

Ngày 11.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương và TP.Chí Linh cùng ban hành thông báo tìm người tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm miễn phí ở "xóm ung thư" giữa dịch COVID-19

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Khi Bệnh viện K bị phong toả các cửa hàng xung quanh cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính vì vậy, những người bệnh xung quanh khu vực này không còn chỗ để ăn uống. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, chủ một quán ăn đã tự nguyện nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".