Hàng nghìn lao động ở Hoà Bình được hỗ trợ, tư vấn việc làm

Minh Anh |

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, gần 10 nghìn người lao động ở Hòa Bình được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. Đây là một phần kết quả của việc vừa tư vấn, giới thiệu việc làm vừa giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn.

Tạo việc làm mới cho hơn 8.000 lao động

Ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hòa Bình cho biết: "Với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp và người lao động, trung tâm đã triển khai đa dạng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm nhằm giúp người sử dụng lao động và người lao động có cơ hội gặp gỡ trực tiếp".

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình đã tích cực tiến hành các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép "Vừa tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch".

Trung tâm Dịch vụ việc làm hợp tác cùng các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề hỗ trợ người lao động.
Trung tâm Dịch vụ việc làm hợp tác cùng các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề hỗ trợ người lao động.

"Hiện nay, người dân đang rất cần việc làm, do đó với tinh thần phát huy tính năng động sáng tạo, trung tâm đã tiến hành thành lập các nhóm, tổ tư vấn để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thực hiện các cuộc tư vấn nhỏ lẻ", ông Hùng chia sẻ.

Trung tâm Dịch vụ việc làm hợp tác cùng các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề hỗ trợ người lao động. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm kiếm việc làm, và đã tạo việc làm mới cho 8.336 lao động (tăng 78% so với cùng kỳ năm 2020), tuyển dụng 1.570 lao động.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hòa Bình đã tổ chức 10 phiên Giao dịch việc làm Online kết nối các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống máy tính dành cho công tác tư vấn, giới thiệu việc làm còn thiếu, lạc hậu, xuống cấp. Cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thị trường lao động ngoài nước tạm dừng hoạt động, gây khó khăn cho công tác xuất khẩu lao động.

Đa dạng hóa tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Hòa Bình có 1.950 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, 1.716 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngành LĐTBXH tỉnh Hòa Bình cũng tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng thực hiện công tác thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, ngành LĐTBXH Hòa Bình sẽ  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 
Cần bồi dưỡng kỹ năng tư vấn cho người lao động trong tìm kiếm việc làm, học nghề.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo cho người lao động đủ điều kiện đều được tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động, phát tài liệu, tờ rơi. Tổ chức tập huấn pháp luật lao động nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng tới chủ sử dụng lao động và người lao động. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là kỹ năng tư vấn cho người lao động trong tìm kiếm việc làm, học nghề.

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Hoà Bình - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên phó chủ tịch thường trực tổng LĐLĐVN: Cần có trung tâm giới thiệu việc làm cho người cao tuổi

Việt Lâm thực hiện |

Hiện nay, nước ta vẫn còn nhiều người cao tuổi (NCT) không có tích luỹ, thu nhập thấp, sống dựa vào con cháu… một phần do không tìm được việc làm phù hợp. Liên quan đến vấn đề việc làm của NCT, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoà Bình - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Tìm chọn việc làm mình thích sau tuổi nghỉ hưu

Phương Linh |

Cùng với xu thế chọn nghỉ hưu trước tuổi thì ngày càng nhiều người tìm chọn việc làm mình thích sau tuổi nghỉ hưu. Nghỉ để sống cho niềm đam mê làm việc mình yêu thích là điều nhiều lao động lớn tuổi đang làm.

Tìm việc làm cho người cao tuổi: Không để lãng phí nguồn tài nguyên

Thùy Linh |

Người cao tuổi ở mỗi một quốc gia đều đã tích lũy được những nguồn vốn xã hội, trí tuệ lớn và có thể cả nguồn tài chính. Họ cần được coi là tài sản và là nguồn tài nguyên quan trọng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội. Thế nhưng hiện nay, người cao tuổi ở Việt Nam đang đối mặt với nỗi lo trở thành gánh nặng cho xã hội, công tác chăm sóc người cao tuổi vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào thực tế.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Ông Nguyễn Hoà Bình - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên phó chủ tịch thường trực tổng LĐLĐVN: Cần có trung tâm giới thiệu việc làm cho người cao tuổi

Việt Lâm thực hiện |

Hiện nay, nước ta vẫn còn nhiều người cao tuổi (NCT) không có tích luỹ, thu nhập thấp, sống dựa vào con cháu… một phần do không tìm được việc làm phù hợp. Liên quan đến vấn đề việc làm của NCT, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoà Bình - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Tìm chọn việc làm mình thích sau tuổi nghỉ hưu

Phương Linh |

Cùng với xu thế chọn nghỉ hưu trước tuổi thì ngày càng nhiều người tìm chọn việc làm mình thích sau tuổi nghỉ hưu. Nghỉ để sống cho niềm đam mê làm việc mình yêu thích là điều nhiều lao động lớn tuổi đang làm.

Tìm việc làm cho người cao tuổi: Không để lãng phí nguồn tài nguyên

Thùy Linh |

Người cao tuổi ở mỗi một quốc gia đều đã tích lũy được những nguồn vốn xã hội, trí tuệ lớn và có thể cả nguồn tài chính. Họ cần được coi là tài sản và là nguồn tài nguyên quan trọng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội. Thế nhưng hiện nay, người cao tuổi ở Việt Nam đang đối mặt với nỗi lo trở thành gánh nặng cho xã hội, công tác chăm sóc người cao tuổi vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào thực tế.