Hàng nghìn học sinh Điện Biên phải nghỉ học trực tiếp để phòng dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đến ngày 10.2, hàng nghìn học sinh ở Điện Biên vẫn phải nghỉ học trực tiếp do lo ngại dịch COVID-19 bùng phát trong các nhà trường.

Theo đánh giá của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn sau Tết Nguyên Đán có nhiều diễn biến phức tạp. Số ca mắc tăng nhanh, đặc biệt tại một số địa bàn thuộc huyện Tủa Chùa, Mường Ảng và TP. Điện Biên Phủ.

Tính từ ngày 1-9.2, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận gần 900 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có khoảng 2/3 số ca mắc được phát hiện trong cộng đồng.

Trước thực trạng đó, nhiều địa phương, cơ sở giáo dục đã lựa chọn giải pháp an toàn khi chuyển đổi trạng thái dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến hoặc tự học ở nhà đối với trường hợp có nguy cơ cao. Trong đó, toàn bộ học sinh thuộc 3 xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa - nơi có ổ dịch đang bùng phát đều phải nghỉ học trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Phun khử khuẩn trường lớp học tại Trường Tiểu học số 1, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa.
Phun khử khuẩn trường lớp học tại Trường Tiểu học số 1, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa.

Chiều 10.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng phòng GDĐT huyện Tủa Chùa cho biết: "Trước tình hình COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, Phòng GDĐT huyện Tủa Chùa đã xin ý kiến lãnh đạo Sở GDĐT và cho toàn bộ học sinh ở 3 xã phía Nam (Xá Nhè, Tủa Thàng, Mường Đun) nghỉ học trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ Tết để đảm bảo công tác phòng dịch".

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Sơn, hiện nay, huyện Tủa Chùa đang có gần 6.000 trên tổng số 19.000 học sinh trên toàn huyện phải dừng học trực tiếp. Trong đó có 87 học sinh và một giáo viên thuộc diện F0, tỉ lệ đến lớp học trực tiếp của học sinh đến ngày 10.2 là trên 64%. Trong số các học sinh phải nghỉ học trực tiếp thì chỉ có khoảng 20% có đủ điều kiện học trực tuyến, còn lại các học sinh được giao bài tập để tự học.

Liên quan đến việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học, ông Nguyễn Đức Quang – Trưởng phòng GDĐT huyện Mường Ảng cho biết, huyện Mường Ảng hiện có 19 học sinh thuộc diện F0, trong đó chủ yếu là học sinh tiểu học. Có 5 học sinh THCS là F0 và các trường hợp liên quan đã được tổ chức học trực tuyến và giao bài tập tự học, còn lại các học sinh tiểu học thì được giao bài tự học ở nhà, khi các em quay trở lại học trực tiếp thì giáo viên sẽ phụ đạo để bù đắp kiến thức cho các em.

Theo thống kê của Phòng GDĐT huyện Mường Ảng, trong dịp nghỉ Tết vừa qua, toàn huyện Mường Ảng có 183 học sinh ăn Tết ngoài tỉnh, hiện đã có trên 160 học sinh trở lại trường học.

"Trước khi trở lại học các em đều được test COVID-19 tuy nhiên không phát hiện trường hợp nào dương tính nên các cháu đều được học trực tiếp” – ông Nguyễn Đức Quang cho biết thêm.

Ngày 10.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Hồng – Trưởng phòng GDĐT TP. Điện Biên Phủ cũng cho biết, TP. Điện Biên Phủ là địa bàn có nhiều học sinh theo bố mẹ về quê ăn Tết. Để đảm bảo công tác phòng dịch trong tình hình hiện nay thì Phòng GDĐT đã chỉ đạo các nhà trường hướng dẫn gia đình các em về từ vùng dịch cấp độ 3-4 cho các em đi test COVID-19 và khuyến khích các em ở nhà học trực tuyến trong tuần đầu tiên.

“Đối với các em học sinh không có điều kiện học trực tuyến hoặc vẫn có nhu cầu học trực tiếp thì các nhà trường có trách nhiệm tổ chức cho các em đến trường tham gia các buổi học và thực hiện 5K để đảm bảo an toàn cho các bạn cùng lớp” – Bà Lê Thị Hồng cho hay.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những nghi thức độc đáo trong lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng các dân tộc, từ ngày 6-8.2,  huyện Nậm Pồ phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên đã tổ chức phục dựng thành công lễ hội Gầu Tào tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ - một lễ hội mang tính cộng đồng và đặc trưng văn hóa của dân tộc Mông vùng Tây Bắc.

Điện Biên: Khởi tố 2 anh em đánh công an, đến trụ sở công an chửi bới

THANH BÌNH |

Điện Biên - Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thành phố Sơn La cho học sinh nghỉ học trực tiếp

Trần Trọng |

Sơn La - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cơ quan chức năng đã cho học sinh ở thành phố dừng đến trường.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những nghi thức độc đáo trong lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng các dân tộc, từ ngày 6-8.2,  huyện Nậm Pồ phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên đã tổ chức phục dựng thành công lễ hội Gầu Tào tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ - một lễ hội mang tính cộng đồng và đặc trưng văn hóa của dân tộc Mông vùng Tây Bắc.

Điện Biên: Khởi tố 2 anh em đánh công an, đến trụ sở công an chửi bới

THANH BÌNH |

Điện Biên - Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thành phố Sơn La cho học sinh nghỉ học trực tiếp

Trần Trọng |

Sơn La - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cơ quan chức năng đã cho học sinh ở thành phố dừng đến trường.