Hàng nghìn hộ dân Thạch Thất lo lắng vì chất lượng nước sạch

NGUYỄN THÚY |

Mặc dù mất tiền mua nước sạch nhưng hơn 4.000 hộ dân tại xã Hữu Bằng, (huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) vẫn phải đầu tư thêm hệ thống máy lọc riêng do phải ăn uống, sinh hoạt bằng một nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Nước sạch vẫn chưa sạch

Theo ghi nhận của PV Lao Động, mặc dù sử dụng nước máy nhưng hầu hết các hộ gia đình ở Hữu Bằng phải dùng từ 2-3 hệ thống lọc nước để sử dụng cho sinh hoạt và ăn uống. Thậm chí, dù lo ngại nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nhưng người dân vẫn phải dùng, bởi với họ có còn hơn không.

Tại phần lớn nhà dân, nước từ nhà máy sẽ chảy vào bể ngầm qua một hệ thống lọc, sau đó được bơm lên một hệ thống lọc thứ 2 trên nóc nhà để dùng cho sinh hoạt. Nước để ăn phải tiếp tục chạy qua một hệ thống lọc khác nữa ở trong nhà.

Nhận thấy nguồn nước cung cấp không đảm bảo vệ sinh, anh Nguyễn Hữu Thống - người dân xã Hữu Bằng quay về sử dụng nước giếng khoan dù nhiều lần nghe cảnh báo từ chính quyền địa phương về việc trong nước có một số chất có hại cho sức khỏe vượt quá mức quy định.

Cũng theo anh Thống, để có nước sinh hoạt sạch hơn, gia đình anh phải lọc nước qua cát sỏi. Sau đó, nước còn phải qua một bộ lọc RO anh mới dám dùng để ăn uống. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cát lọc rơi vào tình trạng ố màu, còn lõi lọc thay nửa tháng lại vẩn đục.

Chật vật xây bể cát lọc nước cho gia đình, bà Nguyễn Hoa Mai (đường Ủy Ban, xã Hữu Bằng) chia sẻ: "Nguồn nước ngầm bị nhiễm sắt, nuớc thải sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất... nhưng không dùng thì chúng tôi không biết lấy nước ở đâu. Tôi rất mong nhà nước tạo điều kiện cho xã có nguyên vật liệu lọc nước hoặc có nguồn cung cấp nước sạch khác cho người dân".

Theo bà Mai, gia đình bà phải đào giếng sâu đến 80m mới có nước, sau khi đào lại phải sử dụng hệ thống lọc khá tốn kém. Tuy nhiên, nếu không qua bể lọc thì nước sẽ có mùi tanh. Nước để nấu ăn phải lọc tới 3 lần mới sử dụng được.

Hệ thống xử lý nước xuống cấp

Được biết, nhà máy nước sạch của xã Hữu Bằng do Công ty TNHH Thương mại Bình Dương đấu thầu quản lý vận hành và bán nước cho dân từ năm 2010. Cuối năm 2017, TP.Hà Nội đã có chủ trương xã hội hóa đầu tư nước sạch cho 10 xã làng nghề bị ô nhiễm nước tại huyện Thạch Thất, trong đó có xã Hữu Bằng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện nay hệ thống xử lý của nhà máy nước sạch xuống cấp. Tất cả công đoạn lọc và xử lý nước được giao phó hoàn toàn cho bể lọc cát.

Trong khi đó, quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tại “đất trăm nghề” ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước ngầm.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Lan - đại diện trạm cấp nước xã Hữu Bằng cho biết, nhận thấy nguồn nước do đơn vị cung cấp không đảm bảo vệ sinh, nhà máy cũng đã có sự thay đổi, đầu tư hệ thống xử lý mới, bộ phận giám sát chất lượng được quan tâm hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, nước sạch vẫn chưa sạch.

Trước đó, việc ngoại kiểm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội CDC thực hiện tối thiểu 1 lần/năm và nội kiểm do Công ty TNHH Thương Mại Bình Dương thực hiện cho thấy, chất lượng nước của nhà máy không đạt. Cụ thể, chỉ số hàm lượng Pecmanganat: 3,3mg/l cao hơn 1,5 lần giới hạn cho phép. Đặc biệt, nhà máy nhận được khuyến cáo “Khi chưa khắc phục được các chỉ tiêu không đạt thì khách hàng không sử dụng nước cho ăn uống”.

Theo định hướng Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 3.2013, xác định ưu tiên nước mặt và dần thay thế nguồn nước ngầm. Quy hoạch nước sạch và vệ sinh thiên nhiên và môi trường nông thôn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được UBND TP.Hà Nội phê duyệt cũng định hướng các xã: Phùng Xá, Hữu Bằng, Lại Thượng, Phú Kim đấu nối sử dụng nguồn nước sạch sông Đà (dự kiến thời hạn triển khai 2021 - 2030) .

Sở Xây dựng Hà Nội theo đó đã đề nghị Công ty TNHH thương mại Bình Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nước sạch và môi trường THT phối hợp với Công ty TNHH Đồng tiến thành Hà Nam khớp nối hệ thống mạng cấp nước giữa các dự án nhằm sớm thay thế hoàn toàn nguồn nước ngầm tại trạm cấp nước hiện có bằng nguồn nước sạch sông Đà.


NGUYỄN THÚY
TIN LIÊN QUAN

Công nhân sống trong điều kiện thiếu nước sạch, môi trường ô nhiễm

Minh Hương |

Dù biết sống trong môi trường không đảm bảo, song nhiều công nhân thuê trọ vẫn chấp nhận vì lương có hạn và họ cũng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

Lào Cai: Người dân "dài cổ" đợi nước sạch về từng giờ

Đức Trọng |

Lào Cai - Hàng trăm hộ dân phải trực chờ dòng nước sạch chảy "nhỏ giọt", mặc dù công trình cấp nước vừa được nâng cấp với công suất lớn hơn thực tế sử dụng.

Lào Cai: Dân khát nước bên công trình nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

Văn Đức |

Lào Cai – Hàng trăm hộ dân vẫn phải dùng nước giếng không đảm bảo vệ sinh dù địa phương đã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch.

Gần 10.000 học sinh huyện nghèo nhất tỉnh Long An có nước sạch

Kỳ Quan |

Long An - Tân Hưng là huyện nghèo nhất của tỉnh Long An, thuộc vùng Đồng Tháp Mười, nơi vào mùa khô nước sạch cho ăn uống trở nên “quý như vàng”. Từ mùa khô năm nay, gần 10.000 học sinh và giáo viên huyện Tân Hưng (hơn 96%) có nước sạch sử dụng hàng ngày nhờ chương trình tài trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân phải uống nước nhiễm đá vôi

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều năm qua, công trình nước sạch ngừng hoạt động, người dân phải dùng nước suối bị lẫn nhiều tạp chất, nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao tặng công trình nước sạch vùng biên cương tại Lũng Cú, Hà Giang

Hạ Nguyên |

Công trình nước sạch vùng cao sẽ bổ sung thêm nguồn nước sinh hoạt, góp phần cải thiện, hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú an “vững tay súng – chắc biên cương” và các thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Ma Lé được an tâm công tác, giảng dạy và học tập.

Hòa Bình: Đường ống nước sạch nối đến tận nhà, hàng trăm hộ dân vẫn "khát"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm hộ dân vẫn từng ngày mong ngóng nguồn nước sạch từ đường ống nước được lắp hơn 2 năm qua nhưng chưa một lần hoạt động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Công nhân sống trong điều kiện thiếu nước sạch, môi trường ô nhiễm

Minh Hương |

Dù biết sống trong môi trường không đảm bảo, song nhiều công nhân thuê trọ vẫn chấp nhận vì lương có hạn và họ cũng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

Lào Cai: Người dân "dài cổ" đợi nước sạch về từng giờ

Đức Trọng |

Lào Cai - Hàng trăm hộ dân phải trực chờ dòng nước sạch chảy "nhỏ giọt", mặc dù công trình cấp nước vừa được nâng cấp với công suất lớn hơn thực tế sử dụng.

Lào Cai: Dân khát nước bên công trình nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

Văn Đức |

Lào Cai – Hàng trăm hộ dân vẫn phải dùng nước giếng không đảm bảo vệ sinh dù địa phương đã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch.

Gần 10.000 học sinh huyện nghèo nhất tỉnh Long An có nước sạch

Kỳ Quan |

Long An - Tân Hưng là huyện nghèo nhất của tỉnh Long An, thuộc vùng Đồng Tháp Mười, nơi vào mùa khô nước sạch cho ăn uống trở nên “quý như vàng”. Từ mùa khô năm nay, gần 10.000 học sinh và giáo viên huyện Tân Hưng (hơn 96%) có nước sạch sử dụng hàng ngày nhờ chương trình tài trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân phải uống nước nhiễm đá vôi

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều năm qua, công trình nước sạch ngừng hoạt động, người dân phải dùng nước suối bị lẫn nhiều tạp chất, nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao tặng công trình nước sạch vùng biên cương tại Lũng Cú, Hà Giang

Hạ Nguyên |

Công trình nước sạch vùng cao sẽ bổ sung thêm nguồn nước sinh hoạt, góp phần cải thiện, hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú an “vững tay súng – chắc biên cương” và các thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Ma Lé được an tâm công tác, giảng dạy và học tập.

Hòa Bình: Đường ống nước sạch nối đến tận nhà, hàng trăm hộ dân vẫn "khát"

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng trăm hộ dân vẫn từng ngày mong ngóng nguồn nước sạch từ đường ống nước được lắp hơn 2 năm qua nhưng chưa một lần hoạt động.