Thanh Hóa:

Hàng nghìn du khách đổ về thăm suối cá thần dịp nghỉ lễ

Quách Du |

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay, hàng nghìn du khách đã chọn suối cá thần ở Thanh Hóa là điểm đến tham quan.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trong ngày 3.5, tại suối cá thần (xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đã có hàng nghìn du khách đến tham quan điểm du lịch này.

 
Hàng nghìn du khách đã đến thăm suối cá thần trong dịp nghỉ lễ 30.4. Ảnh: Quách Du

Khách du lịch đến đây không chỉ là người trong tỉnh Thanh Hóa mà các tỉnh khác như Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hòa Bình... Các đoàn khách đến đây chủ yếu là các gia đình và di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

 
Những con cá lạ bơi kín dòng suối khiến các du khách thích thú. Ảnh: Quách Du

Ông Phạm Hùng Hậu – Phó Giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, so với năm trước (2019), kỳ nghỉ lễ năm nay, lượng du khách đến suối cá giảm đi một nửa, do thực hiện việc giãn cách xã hội, và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

“Trong 4 ngày nghỉ lễ, suối cá đón khoảng hơn 4.000 du khách đến tham quan. Tất cả các du khách đến đây, chúng tôi đều yêu cầu đeo khẩu, rửa tay sát khuẩn theo quy định, để phòng chống dịch bệnh” – ông Hậu nói.

Một số hình ảnh du khách tham quan suối cá thần:

 
Đông đảo du khách đã chọn suối cá thần là điểm đến cho kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Quách Du
 
 
Các du khách đến thăm suối cá thần được yêu cầu đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Quách Du
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt, kẹt xe thành "ác mộng" trong ngày nghỉ lễ

Bình Định |

Trong dịp lễ vừa qua, hàng vạn người dân từ khắp cả nước đổ về Đà Lạt. Thành phố sương mù vốn bình yên bỗng chốc căng mình với kẹt xe, chen lấn...

Nghỉ lễ cuối tuần: Người Hà Nội "đội nắng" đạp vịt, chụp ảnh selfie

Hoàng Vũ |

Dù thời tiết nắng nóng nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn "đội nắng" đến các địa điểm quen thuộc để vui chơi, đạp vịt, chụp ảnh selfie trong dịp nghỉ lễ cuối tuần. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp "quên" không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Đồ Sơn, Cát Bà thu hút hơn 11.000 khách trong ngày đầu nghỉ lễ

Đặng Luân |

Thống kê trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5, các khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà (Hải Phòng) thu hút hơn 11.000 du khách, chủ yếu là khách trong nước.

Hàng nghìn người đổ về biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ

Quách Du |

Sau khi TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) quyết định đón du khách và cho phép tắm biển, hàng nghìn người trong và ngoại tỉnh đã đổ về đây để nghỉ dưỡng, tắm biển trong ngày đầu nghỉ lễ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng ngàn du khách đổ về Đà Lạt, kẹt xe thành "ác mộng" trong ngày nghỉ lễ

Bình Định |

Trong dịp lễ vừa qua, hàng vạn người dân từ khắp cả nước đổ về Đà Lạt. Thành phố sương mù vốn bình yên bỗng chốc căng mình với kẹt xe, chen lấn...

Nghỉ lễ cuối tuần: Người Hà Nội "đội nắng" đạp vịt, chụp ảnh selfie

Hoàng Vũ |

Dù thời tiết nắng nóng nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn "đội nắng" đến các địa điểm quen thuộc để vui chơi, đạp vịt, chụp ảnh selfie trong dịp nghỉ lễ cuối tuần. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp "quên" không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Đồ Sơn, Cát Bà thu hút hơn 11.000 khách trong ngày đầu nghỉ lễ

Đặng Luân |

Thống kê trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5, các khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà (Hải Phòng) thu hút hơn 11.000 du khách, chủ yếu là khách trong nước.

Hàng nghìn người đổ về biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ

Quách Du |

Sau khi TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) quyết định đón du khách và cho phép tắm biển, hàng nghìn người trong và ngoại tỉnh đã đổ về đây để nghỉ dưỡng, tắm biển trong ngày đầu nghỉ lễ.