Hàng nghìn du khách chiêm bái khu nghệ thuật Phật giáo núi Bà Đen

Huân Cao |

Mùng 4 Tết, hàng nghìn du khách đổ về hành hương cầu an tại đỉnh thiên núi Bà Đen, chiêm bái khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo vừa ra mắt tại Khu Du lịch núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

 
Du khách ùn ùn đến chiêm bái  khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo vừa ra mắt.

Từ sáng mùng 4 Tết, hàng nghìn du khách đổ về Khu Du lịch núi Bà Đen để du xuân, lễ Phật, bái Linh Sơn Thánh Mẫu trên đỉnh Bà Đen linh thiêng. Nơi đây được mệnh danh là nóc nhà Đông Nam Bộ, đã trở thành hành trình tâm linh không thể thiếu với người dân, Phật tử phía Nam mỗi dịp đầu năm, để khởi đầu một năm mới an yên, may mắn.

Hành trình tâm linh tại núi Bà Đen vào Tết Nguyên đán này, du khách được khám phá văn hóa Phật giáo ý nghĩa, khi nơi đây vừa ra mắt khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo ngay dưới chân Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn với quy mô 4.410m2.

 
Nhiều tượng Phật lần đầu ra mắt để du khách chiêm bái.

Khu vực này gồm 4 tầng, là nơi trưng bày những phiên bản mô phỏng nhiều tác phẩm Phật giáo kinh điển, trong đó có nhiều pho tượng nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hàng trăm hiện vật có ý nghĩa với sự phát triển văn hóa Phật giáo qua nhiều giai đoạn, thời kỳ khác nhau đều tụ hội tại đây. Du khách có thể đi suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, tới những mảnh đất xa xôi mà Phật pháp đã đặt chân tới để hiểu rõ hơn về đặc trưng văn hóa nghệ thuật Phật giáo Việt Nam cũng như trên thế giới.

Tại khu vực mái vòm tầng 1, du khách có cơ hội tìm hiểu và khám phá về vũ trụ trong quan niệm của Phật giáo thông qua công nghệ chiếu phim video mapping với các thiết bị trình chiếu, âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới.

 
Công nghệ chiếu phim video mapping.

Tầng 4 - tầng cao nhất bên trong khối đế Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - là không gian tôn nghiêm, nơi lưu giữ và trưng bày Xá lợi Phật. Ngự tại ngay dưới chân Phật Bà, giữa đỉnh thiêng huyền thoại, xá lợi sẽ gieo thêm những mối duyên lành của Phật pháp tới du khách hành hương về núi Bà.

Đến với Khu Du lịch núi Bà Đen dịp Tết này, ngoài chiêm bái Khu nghệ thuật Phật giáo, du khách còn được thả hồn trong không gian ngập tràn sắc hoa. Hơn 3.000 chậu tulip đủ màu, cùng với hàng trăm sắc hoa khác, đã tạo nên một thảm hoa rực rỡ giữa mây trắng và nắng xuân vàng ngay trên "nóc nhà Đông Nam Bộ".

 
Ngập tràn sắc hoa trên đỉnh "nóc nhà Đông Nam Bộ".
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đoàn du khách TPHCM đầu tiên đến núi Bà Đen - Tây Ninh sau giãn cách

Huân Cao |

Sáng nay (18.10), Đoàn du khách TPHCM đã đến tham quan Khu lịch núi Bà Đen (Tây Ninh). Đây là đoàn du khách đầu tiên đi du lịch liên tỉnh, nằm trong chương trình phục hồi du lịch sau giãn cách được hợp tác giữa TPHCM và Tây Ninh.

TPHCM tổ chức tour núi Bà Đen: Bước đi đầu tiên phục hồi ngành du lịch

Huân Cao |

Dự kiến vào tuần tới, TPHCM sẽ tổ chức tour đến Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh), đây là tour đi tỉnh đầu tiên sau nhiều tháng ngành du lịch bị đóng băng vì đại dịch. Việc TPHCM tổ chức tour đi tỉnh thí điểm này, được xem là bước đi đầu tiên trên hành trình phục hồi ngành du lịch Thành phố sau giãn cách.

TPHCM mở tour đến núi Bà Đen - Tây Ninh, tạo điều kiện để du khách vi vu

Huân Cao |

Từ ngày 16.10 tới đây, người dân TPHCM được vi vu đến Khu du lịch núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) theo hình thức tour khép kín, đảm bảo an toàn phòng dịch. Đây được xem là tour du lịch ngoại tỉnh đầu tiên của TPHCM sau nhiều tháng tạm đóng băng do dịch bệnh COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đoàn du khách TPHCM đầu tiên đến núi Bà Đen - Tây Ninh sau giãn cách

Huân Cao |

Sáng nay (18.10), Đoàn du khách TPHCM đã đến tham quan Khu lịch núi Bà Đen (Tây Ninh). Đây là đoàn du khách đầu tiên đi du lịch liên tỉnh, nằm trong chương trình phục hồi du lịch sau giãn cách được hợp tác giữa TPHCM và Tây Ninh.

TPHCM tổ chức tour núi Bà Đen: Bước đi đầu tiên phục hồi ngành du lịch

Huân Cao |

Dự kiến vào tuần tới, TPHCM sẽ tổ chức tour đến Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh), đây là tour đi tỉnh đầu tiên sau nhiều tháng ngành du lịch bị đóng băng vì đại dịch. Việc TPHCM tổ chức tour đi tỉnh thí điểm này, được xem là bước đi đầu tiên trên hành trình phục hồi ngành du lịch Thành phố sau giãn cách.

TPHCM mở tour đến núi Bà Đen - Tây Ninh, tạo điều kiện để du khách vi vu

Huân Cao |

Từ ngày 16.10 tới đây, người dân TPHCM được vi vu đến Khu du lịch núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) theo hình thức tour khép kín, đảm bảo an toàn phòng dịch. Đây được xem là tour du lịch ngoại tỉnh đầu tiên của TPHCM sau nhiều tháng tạm đóng băng do dịch bệnh COVID-19.