Hàng nghìn con lợn “qua lại” mỗi ngày, Đà Nẵng gấp rút ngăn dịch tả

Thuỳ Trang |

Đà Nẵng vẫn chưa xảy ra dịch tả lợn (heo) Châu Phi, tuy nhiên, chính quyền thành phố đã có chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn heo bệnh vào thành phố, tránh lây lan thành dịch.

Theo thống kê, có khoảng 3.200 - 4.500 con heo với khoảng 18 đến 25 chuyến xe từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam đi ngang qua TP. Đà Nẵng mỗi ngày. Nguy cơ dịch bệnh tả heo Châu Phi lây lan là rất lớn.

Vì vậy, mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh dịch nhưng công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương, ngành chức năng triển khai quyết liệt.

Ông Trần Tới – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.Đà Nẵng cho biết, sau cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, UBND thành phố đã chỉ đạo bổ sung cán bộ thú y tại các Trạm kiểm dịch động vật Kim Liên và Hòa Phước, đảm bảo trực 24/24h kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển heo và sản phẩm của heo lưu thông qua trạm và nhập vào TP.Đà Nẵng.

Tại đây, cán bộ thú ý tực hiện tiêu độc khử trùng nghiêm ngặt các phương tiện vận chuyển heo, xử lí nghiêm theo quy định các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y cấp phát 1.152 lít Benkocid cho các địa phương, cơ sở tiêu độc khử trùng.

Riêng với huyện Hòa Vang là khu vực có chăn nuôi nhiều, đã được cấp tiếp hoá chất đợt 2 trong năm 2019 với số lượng 5.000 lít Benkocid để phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Ngoài ra, cán bộ thú y cũng được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển heo và sản phẩm heo trên địa bàn, tổ chức triển khai cho các cơ sở giết mổ heo thường xuyên dọn vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng,...

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng cũng hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, thường xuyên theo dõi đàn lợn, nếu phát hiện lợn bệnh, lợn ốm và chết không rõ nguyên nhân thì báo cho cơ quan thú y nơi gần nhất lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm bệnh để xử lý kịp thời.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Số lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi liên tục tăng

P.Đ |

Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thái Bình, từ khi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi đến nay, số lợn chết do dịch liên tục tăng, đã tiêu huỷ hơn 1.000 con lợn mắc bệnh.

Quảng Trị: Lập chốt liên ngành để kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị triển khai 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành để phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Dịch tả lợn Châu Phi: Thủ tướng đồng ý nâng mức hỗ trợ tiêu hủy

Kh.V |

Thống kê đến ngày 3.3, đã có 7 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, tổng số lợn phải tiêu hủy đã lên tới trên 4.200 con. Trong khi đó, ngày 27.2.2019, tổng số lợn bị dịch phải tiêu hủy chỉ mới dừng lại ở 4.300 con.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Thái Bình: Số lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi liên tục tăng

P.Đ |

Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thái Bình, từ khi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi đến nay, số lợn chết do dịch liên tục tăng, đã tiêu huỷ hơn 1.000 con lợn mắc bệnh.

Quảng Trị: Lập chốt liên ngành để kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị triển khai 2 chốt kiểm dịch động vật liên ngành để phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Dịch tả lợn Châu Phi: Thủ tướng đồng ý nâng mức hỗ trợ tiêu hủy

Kh.V |

Thống kê đến ngày 3.3, đã có 7 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, tổng số lợn phải tiêu hủy đã lên tới trên 4.200 con. Trong khi đó, ngày 27.2.2019, tổng số lợn bị dịch phải tiêu hủy chỉ mới dừng lại ở 4.300 con.