Hàng nghìn chiến sĩ tham gia cứu hộ, ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới gây mưa rất lớn tại khu vực miền Trung, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất nguy hiểm, cần chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó.

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF

Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay (26.10) đến hết ngày 27.10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to, dự báo lượng mưa: 100-200mm, có nơi trên 200mm; từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ chiều 26.10, trên khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Do mưa to trở lại nên một số khu vực đã và đang ngập ở Quảng Nam (Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành) và Quảng Ngãi (Bình Sơn) nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở rất cao.

Mưa lớn cùng gió giật mạnh cũng sẽ gây nguy cơ mất an toàn cao đối với các hồ chứa, các khu công nghiệp khai thác khoáng sản lớn ở Tây Nguyên và các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên, Khánh Hòa.

Từ ngày 27-30.10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông. Lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn kéo dài khiến đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Tây Nguyên lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2; đỉnh sông Côn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận), sông La Ngà (Bình Thuận), thượng lưu sông Đồng Nai, các sông ở Nam Tây Nguyên lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên  báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các tỉnh Nam Tây Nguyên, thượng lưu sông Đồng Nai, từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai họp triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Ngọc Hà
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai họp triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Ngọc Hà

Mưa cường độ lớn tập trung vào đêm 26.10 kéo dài sang sáng 27.10 có khả năng gây ngập úng cục bộ trên các khu vực đô thị như: Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt…  Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Nguy cơ làm tràn các hồ chứa nhỏ đang thi công hoặc đã đầy nước khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên.

Nguy cơ mất an toàn với một số mỏ khai thác khoảng sản, trong đó có các mỏ khai thác titan ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú yên, Ninh Thuận, đặc biệt các mỏ khai thác bauxit khu vực Đắk Nông và Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa  Vũng Tàu phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh, hoặc về bờ đảm bảo an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm. 

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu duy trì trực 3.214 cán bộ, chiến sĩ với 272 phương tiện (36 tàu, 117 xuồng, canô, 105 ôtô) sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống. Các đơn vị đã phối hợp thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.191 phương tiện với 261.324 người biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về bờ neo đậu.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 10,5 đến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Gió mạnh cùng gió giật, sóng lớn và dông, lốc gần áp thấp nhiệt đới gây mất an toàn cho tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm (Trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh; khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m, biển động.)

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Dự báo cường độ áp thấp nhiệt đới đã có sự thay đổi

AN AN |

Đã có sự thay đổi trong dự báo cường độ áp thấp nhiệt đới; cụ thể dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm nhưng vẫn ở cấp độ áp thấp nhiệt đới. Trước đó, dự báo ngày mai áp thấp nhiệt đới này khả năng mạnh thành bão.

Công điện hoả tốc ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

ÁI VÂN |

Ngày 25.10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện 1426/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, khả năng gây mưa lũ rất nguy hiểm

AN AN - HOÀI ANH |

Tại cuộc họp về ứng phó áp thấp nhiệt đới chuẩn bị mạnh lên thành bão và tình hình mưa lớn phức tạp ở miền Trung những ngày tới hôm nay (25.10), ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, không để tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Dự báo cường độ áp thấp nhiệt đới đã có sự thay đổi

AN AN |

Đã có sự thay đổi trong dự báo cường độ áp thấp nhiệt đới; cụ thể dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm nhưng vẫn ở cấp độ áp thấp nhiệt đới. Trước đó, dự báo ngày mai áp thấp nhiệt đới này khả năng mạnh thành bão.

Công điện hoả tốc ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

ÁI VÂN |

Ngày 25.10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện 1426/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, khả năng gây mưa lũ rất nguy hiểm

AN AN - HOÀI ANH |

Tại cuộc họp về ứng phó áp thấp nhiệt đới chuẩn bị mạnh lên thành bão và tình hình mưa lớn phức tạp ở miền Trung những ngày tới hôm nay (25.10), ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, không để tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão.