Hàng nghìn bệnh nhân được phẫu thuật bằng robot trong 6 năm qua

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Ngày 15.4, Bệnh viện Bình Dân TP Hồ Chí minh tổ chức khai mạc hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 20 với chủ đề "Kết nối chuyên gia ngoại khoa quốc tế".

Để triển khai hiệu quả chiến lược xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN, hội nghị nhằm tạo cơ hội kết nối giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế, thúc đẩy các hoạt động hợp tác chiến lược tinh thần tiên phong ứng dụng công nghệ vào điều trị, cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh.

Chuyên gia nước ngoài về Việt Nam trao đổi và chuyển giao về phẫu thuật. Ảnh: NGUYỄN LY
Chuyên gia nước ngoài về Việt Nam trao đổi và chuyển giao về phẫu thuật. Ảnh: Nguyễn Ly

Chia sẻ về lĩnh vực ứng dụng công nghệ vào điều trị, PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết cuối năm 2016, Bệnh viện Bình Dân đã triển khai phẫu thuật robot cho người lớn đầu tiên tại Việt Nam. Sau đó đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Vinmec (năm 2017), Bệnh viện K (năm 2019) triển khai phẫu thuật robot này.

Sáu năm qua, phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình Dân triển khai nhiều ở vùng chậu và bệnh lý ác tính. Theo đó, bệnh viện đã thực hiện 1.804 trường hợp, trong đó phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt chiếm tỉ lệ cao nhất.

“Phẫu thuật robot đã thay đổi quan điểm của ngoại khoa do những tính năng vượt trội của nó. Robot có cánh tay với độ linh hoạt như cổ tay người (540 độ), chống rung, kích thước nhỏ để có thể đi vào những vùng sâu, đặc biệt dễ dàng bóc tách cũng như khâu nối ngoại khoa”, bác sĩ Hưng cho biết.

Theo bác sĩ Vĩnh Hưng, thực tế cho thấy nhóm bệnh nhân mổ robot có thời gian mổ nhanh, camera có độ phóng đại 12 lần giúp các BS thấy rõ, chừa lại cấu trúc không bị tổn thương. Trong ung thư trực tràng, phẫu thuật robot bảo đảm thần kinh sinh dục, lấy thận dễ dàng, bảo toàn mạch tránh lan tràn ung thư. Trong ung thư tuyến tiền liệt, thủ thuật này bảo toàn được bàng quang, bóc tách hạch triệt để.

Thời gian đầu, bệnh viện triển khai phẫu thuật năm bệnh lý ác tính, ba năm sau triển khai 14 bệnh. Đến hiện tại, bệnh viện phẫu thuật robot ở tất cả các mặt bệnh. Hiện Bệnh viện Bình Dân có 19 êkíp phẫu thuật robot. Đáng chú ý, năm 2019 và 2023, Bệnh viện Bình Dân đã hai lần chuyển giao công nghệ cho các bác sĩ Philippines.

“Hiện nay bệnh viện chỉ có một hệ thống phẫu thuật robot, lúc đầu triển khai một ca/ngày, hiện nay là ba ca/ngày, lịch chờ phẫu thuật gần 4 tuần. Xu hướng phẫu thuật robot tại bệnh viện có nhiều triển vọng và hội nhập. Trong tương lai, chúng tôi mong bệnh viện trở thành một trung tâm đào tạo phẫu thuật robot, giúp càng nhiều bác sĩ cập nhật kỹ thuật mới để triển khai rộng rãi tại Bệnh viện Bình Dân cũng như trong khu vực”.

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vui mừng chia sẻ những tiến bộ đạt được trong những năm vừa qua của khối ngoại khoa và cho biết: “Bệnh viện Bình Dân vốn là chiếc nôi của ngoại khoa của phía Nam. Sở Y tế hoan nghênh và đánh giá cao Hội nghị lần thứ 20, đây là một hội nghị có quy mô. Với chủ đề kết nối chuyên gia ngoại khoa quốc tế. Đồng thời, Hội nghị cho thấy những kết nối mô hình Viện - Trường rất rõ nét đến từ đóng góp của các chuyên gia ở các trường y khoa thế giới. Điều này cũng giúp triển khai hiệu quả chiến lược TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của Asean mà Bộ Chính trị giao cho thành phố”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Khi nào cần tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường?

Nhóm PV |

Về việc tiêm phòng vaccine COVID-19, cục Y tế dự phòng đang theo dõi những nghiên cứu trên thế giới và khuyến cáo của WHO để tiếp tục đưa ra lịch tiêm chủng phù hợp.

Bại liệt hoang dại và những điều phụ huynh cần biết

Văn Thắng |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương mới đây đã xếp loại Việt Nam từ nhóm các quốc gia nguy cơ thấp sang nhóm các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập bại liệt hoang dại hoặc xuất hiện các ca bại liệt do virus biến đổi di truyền.

Các dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi.

Nhà đầu tư VIVASO: “Trấn Thành làm phim có lãi, chúng tôi có thể học hỏi"

Hiền Hương (thực hiện) |

Ông Nguyễn Danh Thắng - đại diện cho nhà đầu tư chiến lược VIVASO hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam. Phóng viên báo Lao Động có buổi làm việc với ông Thắng xung quanh câu chuyện thực hiện cổ phần hóa ở Hãng phim truyện Việt Nam (VFS).

Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng sau nhiều phiên lao dốc

Khương Duy |

Nối dài đà giảm cuối tuần qua, giá vàng thế giới đầu giờ sáng nay (17.4) đánh mất mốc kháng cự 2.000 USD/ounce. Niềm tin của giới chuyên gia với kim loại quý dần giảm xuống.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng: Chưa xem xét lắp bảng chữ "DA NANG" tại Sơn Trà

Mai Hương |

Gần đây, thông tin TP Đà Nẵng sẽ lắp bảng chữ "DA Nang" ở đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà gây xôn xao mạng xã hội.

Mê mẩn mùa hoa bung nở đẹp như tranh vẽ ở Pakistan

Vân Anh (Ảnh: Trang Vy) |

Mùa xuân ở thung lũng Hunza ở Pakistan luôn làm người ta mê mẩn bởi sắc anh đào tuyệt đẹp, bao quanh là những đỉnh núi tuyết sừng sững giữa trời xanh.

Hàng chục công nhân gửi đơn tố cáo với cơ quan công an vì bị nợ lương

HƯNG THƠ |

Bị nợ lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội, hàng chục công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Khi nào cần tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường?

Nhóm PV |

Về việc tiêm phòng vaccine COVID-19, cục Y tế dự phòng đang theo dõi những nghiên cứu trên thế giới và khuyến cáo của WHO để tiếp tục đưa ra lịch tiêm chủng phù hợp.

Bại liệt hoang dại và những điều phụ huynh cần biết

Văn Thắng |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương mới đây đã xếp loại Việt Nam từ nhóm các quốc gia nguy cơ thấp sang nhóm các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập bại liệt hoang dại hoặc xuất hiện các ca bại liệt do virus biến đổi di truyền.

Các dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi.