Hàng ngàn người háo hức chờ xem pháo hoa mừng thành lập Thành phố Thủ Đức

NHÓM PV |

Tối 31.12, hàng ngàn người có mặt tại Khu công nghệ cao (quận 9) để cùng chờ xem màn pháo hoa nghệ thuật chào đón năm mới.

Video: Người dân háo hức chờ xem pháo hoa mừng thành lập Thành phố Thủ Đức

Màn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút, cùng với 3 điểm khác tại TPHCM đồng loạt bắn pháo hoa chào mừng năm 2021.

Đây là năm đầu tiên TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại Khu công nghệ cao, nhân sự kiện Thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và quận Thủ Đức vào sáng 31.12. Ngoài tổ chức bắn pháo hoa, nơi đây còn có các chương trình ca nhạc đặc sắc phục vụ người dân nơi đây.

Người dân náo nức thưởng thức chương trình văn nghệ và trình diễn pháo hoa chào năm mới 2021. Ảnh: Thanh Chân

Bạn Minh Thư (14 tuổi, quận 9) cho biết, mình rất vui khi nghe tin Thành phố Thủ Đức được thành lập. "Sau khi được sáp nhập, tôi hy vọng nơi này sẽ phát triển hạ tầng, trở thành một trung tâm kinh tế lớn mạnh của TPHCM" - Thư chia sẻ.

Có mặt tại đây từ sớm, anh Trần Duy Lai (ngụ quận 9, TPHCM) cùng vợ con đến thưởng thức chương trình văn nghệ và cùng chào đón pháo hoa chào năm mới.

"Mọi năm pháo hoa được bắn ở những nơi trung tâm thành phố nên tôi không có điều kiện đi xem. Nay Thành phố Thủ Đức được thành lập nên tôi dẫn các con tới đây xem pháo hoa mừng năm mới. Mong ước lớn nhất của tôi trong năm 2021 là dịch bệnh được đẩy lùi" - anh Duy Lai nói.

Chương trình văn nghệ chào mừng năm mới 2021 và thành lập Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Thanh Chân.

Được biết, Thành phố Thủ Đức có địa thế thuận lợi, giáp quận: 1, 4, 7, 12, Bình Thạnh; tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Sau 60 ngày từ khi thành lập, cơ quan, tổ chức ở thành phố mới phải hoàn thành việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo ổn định, không làm ảnh hưởng cuộc sống người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong dịp Tết Dương lịch 2021, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm, gồm: Hai điểm tầm cao ở đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và toà nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh); hai điểm tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11) và tại Khu Công nghệ cao TPHCM (quận 9).

Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1.1.2021 bằng kinh phí xã hội hoá.


NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Thông điệp ý nghĩa từ màn pháo hoa giao thừa từ tháp Taipei 101 Đài Loan

Thanh Hà |

Tòa tháp Taipei 101 của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ trình diễn pháo hoa đêm giao thừa 31.12.2020 với chủ đề "Tình yêu".

Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội

Phạm Đông - Quang Thái |

Ngày 31.12, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt 3 "trận địa" bắn pháo hoa, sẵn sàng cho đêm giao thừa rực rỡ. Trong đó, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc bảo đảm an toàn cho người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM: Cận cảnh "trận địa" pháo hoa sắp khai hỏa mừng Tết Dương lịch 2021

Anh Tú - Anh Nhàn |

Tết Dương lịch 2021 năm nay, các điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TPHCM bố trí ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), cao ốc Landmark 81 (quận Bình Thạnh) cùng hai điểm tầm thấp ở công viên Đầm Sen (quận 11) và Khu công nghệ cao TP HCM (quận 9).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thông điệp ý nghĩa từ màn pháo hoa giao thừa từ tháp Taipei 101 Đài Loan

Thanh Hà |

Tòa tháp Taipei 101 của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ trình diễn pháo hoa đêm giao thừa 31.12.2020 với chủ đề "Tình yêu".

Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội

Phạm Đông - Quang Thái |

Ngày 31.12, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt 3 "trận địa" bắn pháo hoa, sẵn sàng cho đêm giao thừa rực rỡ. Trong đó, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc bảo đảm an toàn cho người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM: Cận cảnh "trận địa" pháo hoa sắp khai hỏa mừng Tết Dương lịch 2021

Anh Tú - Anh Nhàn |

Tết Dương lịch 2021 năm nay, các điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TPHCM bố trí ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), cao ốc Landmark 81 (quận Bình Thạnh) cùng hai điểm tầm thấp ở công viên Đầm Sen (quận 11) và Khu công nghệ cao TP HCM (quận 9).