Hàng ngàn người dân, bệnh nhân “vật vã” vì thiếu nước sạch

QUANG ĐẠI |

Tình trạng mất nước, thiếu nước sạch diễn ra trên diện rộng tại TP Vinh (Nghệ An), hàng trăm bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khốn khổ vì thiếu nước sạch.

Sáng 11.8, có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, phóng viên chứng kiến nhiều người nhà bệnh nhân phản ánh tình trạng thiếu nước sạch. “Mất nước đã mấy ngày nay, có khi đến tối mới có một ít nhỏ giọt. Trẻ em nôn, đi vệ sinh, người lớn vệ sinh, tắm giặt, đều không có nước, rất khổ”, một phụ nữ là người nhà bệnh nhân cho biết.

Bước chân vào sảnh bệnh viện, đã nghe mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ nhà vệ sinh cách khá xa. Một số bác sĩ trực cho biết tình trạng thiếu nước đã diễn ra mấy ngày nay.

“Bác sĩ, bệnh nhân và người nhà hết sức vất vả. Tất cả do thiếu, mất nước sạch đã mấy ngày nay”, bác sĩ Trần Văn Cương – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nói. Bác sĩ Cương cho biết nếu tình trạng này còn kéo dài, thì sẽ rất khó khăn cho công tác khám chữa bệnh.

Bệnh nhân và người nhà chờ khám tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ

Bệnh nhân và người nhà chờ khám tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ

TS Đặng Minh Chưởng – đại diện Trường Mầm non Tuổi thơ (phường Vinh Tân – TP Vinh) cho biết tình trạng thiếu nước, mất nước đã diễn ra mấy ngày nay, làm cho giáo viên và các em học sinh rất vất vả. “Nhà trường sử dụng tiết kiệm nước tối đa, rồi khắc phục bằng nguồn khác, nhưng cũng rất khổ. Thương các cháu nhỏ quá”, TS Chưởng nói.

Nhiều người dân trên địa bàn TP Vinh cũng ca thán vì tình trạng mất, thiếu nước kéo dài.

Theo báo cáo của Công ty CP Cấp nước Nghệ An, đến sáng 10.8, đã có 50 cuộc gọi của khách hàng báo thiếu, mất nước, trong đó có khách hàng lớn là Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Nguyên nhân, theo ông Nguyễn Trường Giang – Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, do mưa lũ nên nguồn nước thô từ sông Lam (được cung cấp bởi Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam – PV) bị đục. Theo báo cáo của Công ty CP Cấp nước Nghệ An, một dây chuyền không sản xuất được, hai dây chuyền còn lại sản xuất chỉ đạt 50 – 70% công suất thiết kế.

Đại diện Công ty CP Cấp nước Nghệ An cho biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm. Những năm trước, Công ty chỉ cần báo với đơn vị cấp nước thô dừng cấp nước từ Sông Lam để lấy nước từ sông Đào sản xuất nước sạch thì khắc phục được ngay.

Trạm bơm nước cầu Mượu của Công ty CP Cấp nước Nghệ An bị yêu cầu ngưng lấy nước thô sản xuất nước sạch.
Trạm bơm nước cầu Mượu của Công ty CP Cấp nước Nghệ An bị yêu cầu ngưng lấy nước thô sản xuất nước sạch. Ảnh: PV

Tuy nhiên, vào ngày 5.8.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – ông Thái Thanh Quý đã chỉ đạo Công ty CP Cấp nước Nghệ An dừng việc lấy nước từ sông Đào, nên Công ty không thể tự khắc phục.

Công ty này đã có báo cáo số 637 ngày 8.8 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 10.8, tỉnh Nghệ An thành lập Tổ công tác kiểm tra thực tế tình hình.

Sáng 11.8, ông Nguyễn Trường Giang – Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết sau ghi nhận thực tế, Tổ công tác sẽ báo cáo lên lãnh đạo tỉnh, đề nghị cho phép Công ty CP Cấp nước Nghệ An sử dụng nước sông Đào để khắc phục tình trạng thiếu nước.

Ông Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh đã nắm được sự việc, đã thành lập Tổ công tác để tham mưu xử lý.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hạn hán tại miền Trung, 138.800 hộ thiếu nước sinh hoạt

L.V |

Nắng nóng gay gắt và kéo dài gây hạn hán ảnh đã hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Dự báo khoảng 138.800 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

3.000 dân Cù Lao Chàm thiếu nước sinh hoạt

Thanh Chung |

Hàng nghìn người dân ở xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam đang sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng giữa những ngày nắng nóng.

Nguy cơ Hà Nội thiếu nước: Giám đốc công ty nước nói không lo, nước đủ dùng

T.CHÍ |

Trao đổi với phóng viên Lao Động sáng 8.7, ông Nguyễn Hữu Tới, Giám đốc Cty Cổ phần Viwaco, đơn vị cung cấp nước sinh hoạt phía nam Hà Nội cho biết, hiện Cty này khai thác nước sông Đà 300 nghìn m3/ngày đêm, với lượng nước này, sẽ không còn nguy cơ thiếu nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hạn hán tại miền Trung, 138.800 hộ thiếu nước sinh hoạt

L.V |

Nắng nóng gay gắt và kéo dài gây hạn hán ảnh đã hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Dự báo khoảng 138.800 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

3.000 dân Cù Lao Chàm thiếu nước sinh hoạt

Thanh Chung |

Hàng nghìn người dân ở xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam đang sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng giữa những ngày nắng nóng.

Nguy cơ Hà Nội thiếu nước: Giám đốc công ty nước nói không lo, nước đủ dùng

T.CHÍ |

Trao đổi với phóng viên Lao Động sáng 8.7, ông Nguyễn Hữu Tới, Giám đốc Cty Cổ phần Viwaco, đơn vị cung cấp nước sinh hoạt phía nam Hà Nội cho biết, hiện Cty này khai thác nước sông Đà 300 nghìn m3/ngày đêm, với lượng nước này, sẽ không còn nguy cơ thiếu nước.