Hàng ngàn người chen chúc khai báo y tế để về Hải Phòng

Mai Chi |

Hàng ngàn người chen chúc nhau để khai báo y tế tại cửa ngõ phía nam thành phố Hải Phòng, dẫn đến ùn tắc, gây mất an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Trong 2 ngày 16 – 17.2 (tức mùng 5 – 6 tết Tân Sửu), hàng chục ngàn người lưu thông trên Quốc lộ 10 từ địa phận tỉnh Thái Bình về Hải Phòng đã phải khai báo y tế tại chốt cạnh cầu Nghìn. Do số lượng người lưu thông quá đông, nên tại điểm chốt chặn cửa ngõ phía Nam của Hải Phòng gây ra tình trạng ách tắc kéo dài. Dòng người chen chúc đợi khai báo y tế, cùng các phương tiện, ôtô chen lấn nhau, gây nguy cơ không đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.

Theo quan sát của PV trong chiều ngày 17.2, dòng phương tiện từ bên Thái Bình đổ sang Hải Phòng rất đông. Lượng người chen nhau chật kín trước chốt kiểm dịch ở khu vực cây xăng dưới chân cầu Nghìn – cây cầu nối TP Hải Phòng với tỉnh Thái Bình.

Dòng người từ Thái Bình về chen chúc khai báo y tế để vào Hải Phòng - ảnh MC
Dòng người từ Thái Bình về chen chúc khai báo y tế để vào Hải Phòng. Ảnh: MC
Dòng phương tiện ách tắc kéo dài chiều vào Hải Phòng
Dòng phương tiện ách tắc kéo dài chiều vào Hải Phòng.
Đoàn người đi xe máy từ Thái Bình vào Hải Phòng phải tập kết để khai báo y tế
Đoàn người đi xe máy từ Thái Bình vào Hải Phòng phải tập kết để khai báo y tế.
Chen chúc nhau tìm chỗ viết bản khai y tế
Chen chúc nhau tìm chỗ viết bản khai y tế.
Bác Nguyễn Văn Tâm - trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, buổi sáng chú và gia đình có việc đi Thái Bình, chiều quay về nhà và phải khai báo y tế. Do quá đông người khai báo, chú phải cầm giấy ra thành ô tô để kê khai. “Tôi sợ nhất là lát nữa phải chen chúc vào xin chữ kí của cán bộ. Dịch đang diễn biến phức tạp thế này, việc chen lấn sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm” - ông Tâm nói.
Bác Nguyễn Văn Tâm - trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, buổi sáng, ông và gia đình có việc đi Thái Bình, chiều quay về nhà và phải khai báo y tế. Do quá đông người khai báo, ông Tâm phải cầm giấy ra thành ôtô để kê khai. “Tôi sợ nhất là lát nữa phải chen chúc vào xin chữ kí của cán bộ. Dịch đang diễn biến phức tạp thế này, việc chen lấn sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm” - ông Tâm nói.
Kê khai xong thì phải chen vào xin chữ kí
Kê khai xong thì phải chen vào xin chữ kí.
Việc quá đông người tập trung gây mất an toàn trong công tác phòng dịch
Việc quá đông người tập trung gây nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng dịch.
Lúc 17h ngày 17.2, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có mặt tại chốt kiểm soát cầu Nghìn để kiểm tra công tác khai báo y tế của người dân. Trước việc người dân chen lấn quá đông, ông Thọ đã chỉ đạo lực lượng chức năng  đang làm nhiệm vụ tại đó giải quyết ngay những vướng mắc: Đối với những xe chở khách, chỉ cho 1 phụ xe xuống khai báo, đồng thời huy động thêm nhân lực để giải quyết nhanh các yêu cầu khai báo, tránh tình trạng chen chúc đông người - ảnh MC
Lúc 17h ngày 17.2, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có mặt tại chốt kiểm soát cầu Nghìn để kiểm tra công tác khai báo y tế của người dân. Trước việc người dân chen lấn quá đông, ông Thọ đã chỉ đạo lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đó giải quyết ngay những vướng mắc: Đối với những xe chở khách, chỉ cho 1 phụ xe xuống khai báo, đồng thời cho huy động thêm nhân lực để giải quyết nhanh các yêu cầu khai báo, tránh tình trạng chen chúc đông người. Ảnh: MC
Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Công nhân lao động làm việc sau Tết đạt tỉ lệ cao

Mai Dung |

Trong ngày 17.2, 158/218 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng tổ chức sản xuất trở lại sau Tết với tỉ lệ người lao động đạt 100%.

Giữ 2 nhóm "quái xế" Hải Phòng tụ tập đua xe, lạng lách giữa dịch COVID-19

Mai Dung |

Chiều 17.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đang điều tra, xử lý nhóm thanh niên đua xe trái phép trên đường Phạm Văn Đồng.

Công nhân Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm

Mai Dung |

Sau một tuần nghỉ Tết, sáng 17.2, công nhân, viên chức, lao động TP.Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm, tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: Công nhân lao động làm việc sau Tết đạt tỉ lệ cao

Mai Dung |

Trong ngày 17.2, 158/218 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng tổ chức sản xuất trở lại sau Tết với tỉ lệ người lao động đạt 100%.

Giữ 2 nhóm "quái xế" Hải Phòng tụ tập đua xe, lạng lách giữa dịch COVID-19

Mai Dung |

Chiều 17.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đang điều tra, xử lý nhóm thanh niên đua xe trái phép trên đường Phạm Văn Đồng.

Công nhân Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm

Mai Dung |

Sau một tuần nghỉ Tết, sáng 17.2, công nhân, viên chức, lao động TP.Hải Phòng hăng say lao động sản xuất trong ngày đầu năm, tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại nơi làm việc.