Hàng loạt xe quá tải chạy vào đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ bị xử lý

Minh Hạnh |

20 ngày mở đợt cao điểm kiểm soát tải trọng trên tuyến đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ và khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội), lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) đã xử lý hàng chục phương tiện vi phạm, xử phạt gần 200 triệu đồng.

Theo Phó Chánh Thanh tra Giao thông Hà Nội - Lê Xuân Tiến, sau 20 ngày mở đợt cao điểm kiểm soát tả (từ ngày 26.12.2019), trên địa bàn quận Hoàng Mai và tuyến đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ, các Đội Thanh tra Giao thông chuyên ngành đã phát hiện và xử lý trên 20 trường hợp vi phạm, các lỗi chủ yếu như: Chở hàng vượt tải trọng, phương tiện chở hàng không che chắn rơi để vãi ra đường, lỗi dừng đỗ xe tại nơi có biển cấm... Qua đó, xử phạt gần 200 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu một số doanh nghiệp phải cắt thành, thùng theo quy định. “Việc triển khai kiểm soát trọng tải gặp rất nhiều khó khăn, mà xuất phát chủ yếu từ sự đối phó của cánh lái xe, chủ xe. Khi bị xử lý các lái xe sẽ đóng cửa bỏ đi hoặc tìm cách "câu giờ" chờ "cứu viện". Và chỉ vài phút sau, sẽ có người gọi điện "can thiệp", ông Tiến cho biết.

Tuyến đường gom song hành trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ là hạng mục hoàn trả lại đường gom trước đây nhằm phục vụ việc đi lại thuận lợi của người dân ở các địa phương có tuyến cao tốc đi qua. Theo thiết kế, đường gom được xây dựng phục vụ các phương tiện vận tải có tải trọng thấp như xe tải có tải trọng dưới 18 tấn và xe khách dưới 30 chỗ ngồi lưu thông.

Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông quận Hoàng - Mai Ngô Quốc Cường cho biết, khi không "xin" được, nhiều lái chủ xe chuyển qua đe dọa và có những phản ứng thái quá. Lực lượng chức năng vừa mềm dẻo tuyên truyền vừa cương quyết xử lý các lái, chủ xe cố tình vi phạm. Nếu không chấp hành các quy định của pháp luật và sẽ mạnh tay xử lý tới khi nào thực sự hết xe quá tải, quá khổ. Trong quá trình xử lý, Đội sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thuộc chính quyền địa phương để tăng cường công tác xử lý, đảm bảo tính hiệu quả trong công việc.

Trước đó, Báo Lao động đã có bài phản ánh chi tiết về tình trạng xe quá tải lộng hành trên đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ gây mất an toàn giao thông và ảnh hướng đến đời sống của người dân sống trong khu vực.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xử lý trên 1.500 xe vi phạm chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 10.2019, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 14.114 xe, trong đó có 1.539 xe vi phạm, tước 521 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 16,54 tỉ đồng.

Hải Phòng: Thanh tra giao thông “bám đu” trên xe quá tải trốn trạm cân

Đặng Luân |

Tối 26.8, trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Tiến Nam, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng xác nhận về việc một thanh tra giao thông phải bám vào cửa buồng lái khi xe tải mang biển số 77C-107.09 chở quá tải trọng, bỏ chạy khỏi trạm cân trên Quốc lộ 10.

Quảng Ninh yêu xử lý xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng trên QL 279

T.N.D |

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 31.3, cho biết, trước việc gia tăng các loại xe trọng tải lớn, xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng trên QL279 được người dân phản ánh, UBND tỉnh đã ban ban hành công văn số 1948 – yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm ngặt tình trạng này.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Xử lý trên 1.500 xe vi phạm chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 10.2019, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 14.114 xe, trong đó có 1.539 xe vi phạm, tước 521 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 16,54 tỉ đồng.

Hải Phòng: Thanh tra giao thông “bám đu” trên xe quá tải trốn trạm cân

Đặng Luân |

Tối 26.8, trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Tiến Nam, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng xác nhận về việc một thanh tra giao thông phải bám vào cửa buồng lái khi xe tải mang biển số 77C-107.09 chở quá tải trọng, bỏ chạy khỏi trạm cân trên Quốc lộ 10.

Quảng Ninh yêu xử lý xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng trên QL 279

T.N.D |

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 31.3, cho biết, trước việc gia tăng các loại xe trọng tải lớn, xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng trên QL279 được người dân phản ánh, UBND tỉnh đã ban ban hành công văn số 1948 – yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm ngặt tình trạng này.