Hàng loạt vướng mắc, Hà Nội chưa thể triển khai dự án 420 triệu USD

Nguyễn Thúy |

Được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019, Dự án Tổ hợp giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại Sóc Sơn có mức đầu tư khoảng 420 triệu USD. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án trường đua ngựa ở xã Tân Minh, Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn chỉ là đồng lúa, chưa có tín hiệu về việc xây dựng.

Vẫn chỉ là đồng lúa

Theo ghi nhận của PV Lao Động, khu vực cánh đồng của thôn Xuân Dục và một phần đất của xã Phù Linh dự kiến được triển khai làm trường đua ngựa hiện vẫn không có hoạt động xây dựng.

Đa phần người dân ở thôn Xuân Dục cho biết, họ đã được nghe thông tin về dự án trường đua ngựa và sẽ thu hồi ruộng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy triển khai. “Có thời gian họ đến chuyển những ngôi mộ nằm trên cánh đồng đi chỗ khác. Tuy nhiên, sau đó, lại không có động thái gì nên chúng tôi vẫn tiếp tục cấy trồng. Khi nào có thông tin chính thức thì tính sau” - bà Nguyễn Thị Tới - người dân tại thôn Xuân Dục cho hay.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Việc - người dân thôn Xuân Dục cho biết: “Ruộng nhà tôi cũng ở khu vực dự án, nhưng chưa thấy ai nói gì. Cũng có thông tin bảo là lấy cách mặt đường mấy chục mét. Cách đây mấy năm, khi mọi người truyền tai nhau về dự án, nhiều người tìm về thôn hỏi mua đất lắm".

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Tường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh (Sóc Sơn, Hà Nội) - cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì mới liên quan đến dự án trường đua ngựa.

“Chủ đầu tư chưa có đầy đủ các văn bản pháp lý nên chúng tôi chưa bàn giao mặt bằng là cánh đồng của thôn Xuân Dục. Đất đai tại đây nhiều cát sỏi, có thời điểm thiếu nước, nên về cơ bản chuyển đổi sang mục đích khác được bà con đồng tình, ủng hộ. Do dự án chưa triển khai nên hiện tại khoảng 3.000 - 4.000 hộ dân vẫn canh tác trồng cấy để đảm bảo đời sống. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ thông tin từ thành phố và huyện liên quan đến việc triển khai dự án này”.

Còn nhiều vướng mắc

Dự án Tổ hợp giải trí đa năng - Trường đua ngựa được xây dựng trên địa bàn xã Tân Minh và Phù Linh (Sóc Sơn, Hà Nội). Quy mô sử dụng đất của dự án dự kiến lên tới 125ha. Hai nhà đầu tư là Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và Global Consultant Network Co., Ltd (Hàn Quốc).

Dự kiến, dự án tạo thu nhập cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp. Trong đó các hoạt động phụ trợ (khách sạn, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm và công viên phục vụ cho văn hóa giải trí) dự tính thu hút khoảng 20.000 - 25.000 lao động.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ quý I/2018 đến quý III/2019, hoàn tất các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2, từ quý IV/2019 đến quý I/2024 triển khai xây dựng tất cả hạng mục dự án.

Thực tế ngay từ tháng 6.2021, UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn hiện chưa triển khai do vướng mắc. Cụ thể, việc Global Consultant Network Co., Ltd góp phần vốn thay cho Tổng Công ty Du lịch Hà Nội theo nội dung Quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa thực hiện được do không có quy định tại pháp luật hiện hành.

Ngoài ra điều kiện giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Theo quy định của Luật Đất đai và quy định pháp luật liên quan, dự án gồm phần diện tích đất có chức năng công cộng và phần diện tích chức năng kinh doanh không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Nhà đầu tư phải thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ khó khăn

UBND TP.Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng gỡ khó việc thu hồi 125ha đất để thực hiện dự án tổ hợp giải trí thương mại - trường đua ngựa ở Sóc Sơn. Cụ thể trong văn bản vừa gửi Thủ tướng, UBND TP.Hà Nội cho biết, sau hơn 3 năm cấp phép đầu tư, dự án chưa thể triển khai do nhiều vướng mắc trong giao, cho thuê đất. Nhà đầu tư dự án tổ hợp này là DN có vốn đầu tư nước ngoài, nên theo Luật Đất đai 2013, không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân. Nhà đầu tư dự án này chỉ được nhận quyền sử dụng đất thông qua góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ tổ chức kinh tế trong nước.

Theo đó, để thực hiện được dự án cần phải có DN trong nước nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân xã Tân Minh và Phù Linh (Sóc Sơn), rồi góp vốn bằng quyền này vào DN vốn đầu tư nước ngoài - chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, dự án có quy mô lên tới 125ha nên việc nhận chuyển nhượng qua DN trong nước sẽ ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án. Ngoài ra, với phần diện tích đất do UBND xã quản lý nằm trong ranh giới thực hiện dự án, nếu đủ điều kiện tách thành dự án độc lập, cũng phải đấu giá quyền sử dụng đất. Việc này dẫn tới khó triển khai thực hiện.

Mặt khác, dự án này gồm nhiều mục đích sử dụng khác nhau (trường đua ngựa, trung tâm thương mại, khách sạn...) nên theo Luật Đất đai 2013 chưa đủ cơ sở áp dụng thu hồi đất, không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Hiện cũng không có đủ cơ sở, điều kiện để xác định dự án thuộc trường hợp là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở để áp dụng thu hồi đất theo quy định.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Hạ màn "lùm xùm" Dự án khu nhà ở phố Wall

Nhóm PV |

Liên quan đến những tranh chấp tại Dự án Khu nhà ở phố Wall, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội vừa có văn bản cho biết, VKSND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…khẳng định việc cưỡng chế, kê biên, chuyển giao toàn bộ phần vốn góp đối với vợ chồng giám đốc Công ty TNHH Kim Anh là đúng quy định.

Tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư cho nhiều dự án nhà ở xã hội

Gia Miêu |

TPHCM - Nhiều dự án nhà ở xã hội vẫn đang phải “trùm mền” nhiều năm trời do vướng những thủ tục trong việc đầu tư xây dựng, doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc tháo gỡ từ phía cơ quan chức năng vẫn còn chậm.

Dự án năng lượng sạch làm “bẩn” đất sản xuất của người dân

HƯNG THƠ |

Để kịp hưởng giá FIT (giá ưu đãi) trong năm 2021, tại miền núi của tỉnh Quảng Trị ồ ạt thi công nhiều dự án điện gió. Đến nay, dù các dự án điện gió đã đi vào hoạt động ổn định hơn nửa năm, nhưng cuộc sống của người dân trong vùng dự án liên tiếp bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đất sản xuất, ruộng lúa, vườn cây của họ liên tục bị bồi lấp.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hạ màn "lùm xùm" Dự án khu nhà ở phố Wall

Nhóm PV |

Liên quan đến những tranh chấp tại Dự án Khu nhà ở phố Wall, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội vừa có văn bản cho biết, VKSND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…khẳng định việc cưỡng chế, kê biên, chuyển giao toàn bộ phần vốn góp đối với vợ chồng giám đốc Công ty TNHH Kim Anh là đúng quy định.

Tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư cho nhiều dự án nhà ở xã hội

Gia Miêu |

TPHCM - Nhiều dự án nhà ở xã hội vẫn đang phải “trùm mền” nhiều năm trời do vướng những thủ tục trong việc đầu tư xây dựng, doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc tháo gỡ từ phía cơ quan chức năng vẫn còn chậm.

Dự án năng lượng sạch làm “bẩn” đất sản xuất của người dân

HƯNG THƠ |

Để kịp hưởng giá FIT (giá ưu đãi) trong năm 2021, tại miền núi của tỉnh Quảng Trị ồ ạt thi công nhiều dự án điện gió. Đến nay, dù các dự án điện gió đã đi vào hoạt động ổn định hơn nửa năm, nhưng cuộc sống của người dân trong vùng dự án liên tiếp bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đất sản xuất, ruộng lúa, vườn cây của họ liên tục bị bồi lấp.