NINH BÌNH:

Hàng loạt trạm cấp nước bỏ hoang, nước chưa kiểm định vẫn bán cho dân

nguyễn trường |

Hàng loạt các trạm cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều trạm cấp bị bỏ hoang, một số trạm cấp nước sạch nông thôn đã được cổ phần hoá nhưng khi cấp nước cho dân thì chủ đầu tư lại phớt lờ việc kiểm định nguồn nước.

Hàng loạt trạm cấp nước bỏ hoang

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều trạm cấp nước sạch nông thôn sau khi được đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến hàng trăm tỉ đồng nhưng lại nằm bỏ hoang, không người trông coi, vận hành. Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện miền núi Nho Quan (Ninh Bình) đã có tới 4 trạm cấp nước sạch bị hư hỏng, bỏ hoang tại các xã Xích Thổ, Gia Tường, Gia Thuỷ và Quảng Lạc. Trong khi đó, người dân ở đây vẫn phải sử dụng nước mưa, nước giếng khoan để sinh hoạt.

Ông Bùi Xuân Diệu - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện tỉnh đã đầu tư xây dựng hơn 100 công trình cấp nước tập trung và hàng nghìn công trình nhỏ lẻ khác ở các vùng nông thôn để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Qua đó nâng tỉ lệ số dân được sử dụng nước hợp vệ sinh lên trên 90%, trong đó 60% số dân được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung.

“Hiện toàn tỉnh vẫn còn 21 trạm cấp nước nông thôn hoạt động kém hiệu quả, trong đó có 7 công trình đầu tư dở dang, xuống cấp, bỏ hoang gây lãng phí. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn, một số công trình sau khi hoàn thành bàn giao cho địa phương quản lý vận hành nhưng hiệu quả không cao, chất lượng nguồn nước không đảm bảo nên người dân chưa tin dùng. Hiện tỉnh Ninh Bình đang kêu gọi xã hội hoá để có kinh phí hoàn thiện các trạm cấp nước đang xây dựng dở dang” - ông Diệu nói.

Nước chưa được kiểm định vẫn bán cho dân

Theo phản ánh của người dân xã Khánh An, huyện Yên Khánh (Ninh Bình), từ đầu tháng 7.2019 đến nay, hàng trăm hộ dân ở đây phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng từ Cty CP Tập đoàn đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành. Cụ thể, nguồn nước của công ty chưa được kiểm định nhưng đã cung cấp nước thành phẩm cho người dân. Khi người dân phản ánh thì công ty này lại yêu cầu người dân phải đóng góp thêm 20% để nâng cấp nhà máy.

Ông Nguyễn Văn Cường (xã Khánh An) cho biết: Trước đây, trạm cấp nước này thuộc quản lý của xã nhưng từ năm 2019, được chuyển giao cho Cty CP Tập đoàn Đầu tư Nước sạch và Môi trường Hùng Thành. Sau khi được chuyển giao, công ty này tiến hành cải tạo sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường ống và bể lọc nước, tuy nhiên việc sửa chữa đến nay vẫn chưa hoàn thiện, nhưng từ tháng 7.2019, công ty này đã tiến hành bán nước cho dân.

“Nước khi xả ra chậu thường có mùi tanh, có hôm thì đục ngầu chúng tôi phải sử dụng máy lọc rồi mới dám sử dụng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý nhưng chỉ nhận được câu trả lời là do công ty đang tiến hành sửa chữa đường ống nên nguồn nước bị đục” - ông Cường nói.

Liên quan đến phản ánh của người dân ở đây, ngày 13.11 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức phiên giải trình về quản lý công trình cấp nước và quản lý chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các đại biểu tập trung chất vấn về trách nhiệm của Cty CP Tập đoàn đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành trong việc để xảy ra tình trạng nước sạch ở xã Khánh An (Yên Khánh) như phản ánh của người dân. Sau khi nghe các ý kiến, ông Đinh Ngọc Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình - yêu cầu phía Cty CP Tập đoàn Đầu tư Nước sạch và Môi trường Hùng Thành phải sớm khắc phục những hạn chế trong việc cấp nước cho người dân, đồng thời cam kết nguồn nước phải được kiểm định đảm bảo các quy định trước khi cấp cho dân.

nguyễn trường
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất đưa kinh doanh nước sạch vào kinh doanh có điều kiện

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Góp ý về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu đề xuất cần đưa việc kinh doanh nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi nước sạch không chỉ là lĩnh vực kinh doanh đơn thuần, mà đây còn là vấn đề “an ninh nguồn nước”, “an ninh quốc gia”.

Nước sạch sông Đuống: Chưa được nghiệm thu đã bán cho dân sử dụng

NHÓM PV |

Ngay sau sự cố Nhà máy nước sông Đà nhiễm dầu khiến người dân Hà Nội lao đao, lại có thông tin Nhà máy nước sông Đuống mới khánh thành nổi lên là đơn vị thay thế. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.

Minh bạch giá nước sạch sông Đuống: Dân có quyền được biết

PHẠM DUNG - ĐẶNG CHUNG |

Giá nước sông Đuống gây tranh cãi trong thời gian vừa qua không hẳn nằm ở chỗ đắt hay rẻ mà nằm ở chỗ khi không thấy được sự minh bạch thì dư luận hoàn toàn có quyền phản ứng. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, vì nước liên quan đến cộng đồng và là tài nguyên của quốc gia nên kiểm toán được là điều tốt.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đề xuất đưa kinh doanh nước sạch vào kinh doanh có điều kiện

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Góp ý về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều đại biểu đề xuất cần đưa việc kinh doanh nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi nước sạch không chỉ là lĩnh vực kinh doanh đơn thuần, mà đây còn là vấn đề “an ninh nguồn nước”, “an ninh quốc gia”.

Nước sạch sông Đuống: Chưa được nghiệm thu đã bán cho dân sử dụng

NHÓM PV |

Ngay sau sự cố Nhà máy nước sông Đà nhiễm dầu khiến người dân Hà Nội lao đao, lại có thông tin Nhà máy nước sông Đuống mới khánh thành nổi lên là đơn vị thay thế. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.

Minh bạch giá nước sạch sông Đuống: Dân có quyền được biết

PHẠM DUNG - ĐẶNG CHUNG |

Giá nước sông Đuống gây tranh cãi trong thời gian vừa qua không hẳn nằm ở chỗ đắt hay rẻ mà nằm ở chỗ khi không thấy được sự minh bạch thì dư luận hoàn toàn có quyền phản ứng. Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, vì nước liên quan đến cộng đồng và là tài nguyên của quốc gia nên kiểm toán được là điều tốt.