Hàng loạt sai phạm về đất đai tại Lâm Đồng: Tất cả quan chức liên quan chỉ xin rút kinh nghiệm sâu sắc!

Nhiệt Băng |

Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng tại Lâm Đồng (tại kết luận 929, ngày 12.6), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành họp kiểm điểm. Tuy vậy, tất cả quan chức đương nhiệm lẫn người về hưu ở cơ quan này chỉ nhận hình thức kiểm điểm “sâu sắc rút kinh nghiệm” và “rút kinh nghiệm” dù những vi phạm là rất nghiêm trọng...

Những sai phạm tràn lan

Theo Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm thanh tra, 12/12 huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Một số chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở một số huyện đạt tỉ lệ thấp. Có 2 trường hợp thuê đất nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Bên cạnh đó, 4 trường hợp cho thuê đất (Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty CP Én Việt, Công ty CP Thủy điện Bình Thủy Lâm Đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Nam), 3 trường hợp giao đất (UBND thị trấn D’ran, Trường Mẫu giáo Ninh Gia, Ban quản lý rừng Sêrêpôk) và 1 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Vinacomin) không phù hợp quy hoạch.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cho rằng, tại TP.Đà Lạt, có 6 trường hợp được thuê đất không thông qua đấu giá.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra việc giao đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557m2 đất để làm Vườn hoa TP.Đà Lạt, được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh là chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, theo Thanh tra Chính phủ, Công ty CP Du lịch Đô thị Đà Lạt cũng thuê đất với diện tích rất lớn (gần 80.000m2) để làm dự án Vườn ươm nhưng lại không triển khai thực hiện dự án.

Chỉ “sâu sắc rút kinh nghiệm”

Trong thời kỳ thanh tra nêu trên, qua rà soát của Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng, danh sách các cán bộ qua các thời kỳ xem xét kiểm điểm tổng cộng có 21 cán bộ. Những cán bộ này có sự thay đổi, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển công tác. Trong đó, có 3 giám đốc sở (1 cán bộ nghỉ hưu, 1 cán bộ chuyển công tác và 1 đương chức); 3 phó giám đốc sở (2 nghỉ hưu, 1 đương chức); trưởng, phó phòng và tương đương có đến 8 người (2 nghỉ hưu và 6 đang làm việc tại sở, nhưng đa phần đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm); chuyên viên có 7 cán bộ (1 nghỉ hưu, 6 đang làm việc tại sở, nhưng một số đã luân chuyển, bổ nhiệm).

Ông Nguyễn Sô - Phó Giám đốc Sở TNMT (đương nhiệm) - tự nhận hình thức kiểm điểm “sâu sắc rút kinh nghiệm” về 11 tờ trình không thông qua hình thức đấu giá, chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất, vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - nguyên Giám đốc Sở TNMT, hiện là Bí thư Huyện ủy Đức Trọng - nhận hình thức kiểm điểm “rút kinh nghiệm” về 5 tờ trình không thông qua hình thức đấu giá, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất.

Ông Huỳnh Ngọc Hải - Giám đốc Sở TNMT (đương nhiệm) - tự nhận hình thức “sâu sắc rút kinh nghiệm”. Còn lại các trưởng, phó phòng thuộc Sở TNMT chỉ nhận hình thức kiểm điểm “rút kinh nghiệm”.

Đáng chú ý, ông Huỳnh Văn Chín - nguyên Giám đốc Sở TNMT - liên quan đến 1 số tờ trình chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa thấy Sở TNMT đề cập hình thức, thì ông Chín tự nhận kiểm điểm trong báo cáo kiểm điểm...

Riêng tập thể lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ xin nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc; tập thể Phòng Quản lý đất đai qua các thời kỳ (giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018) xin nhận khuyết điểm và nhận hình thức kỷ luật mức độ khiển trách.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng giao đất làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng "quên" thu tiền thuê đất

Nhiệt Băng |

Một diện tích đất "khủng" 43.557 m2 được giao cho doanh nghiệp làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng lại "quên" thu tiền thuê đất. Công ty này cũng thuê gần 80.000 m2 để thực hiện dự án vườn ươm nhưng rồi không thực hiện.

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Tạm giam nguyên Trưởng phòng TN&MT Côn Đảo: Lộ nhiều sai phạm về đất đai

HÀ ANH CHIẾN |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Minh - Chánh Văn Phòng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Thái Hòa - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lâm Đồng giao đất làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng "quên" thu tiền thuê đất

Nhiệt Băng |

Một diện tích đất "khủng" 43.557 m2 được giao cho doanh nghiệp làm Vườn hoa TP Đà Lạt nhưng cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng lại "quên" thu tiền thuê đất. Công ty này cũng thuê gần 80.000 m2 để thực hiện dự án vườn ươm nhưng rồi không thực hiện.

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Tạm giam nguyên Trưởng phòng TN&MT Côn Đảo: Lộ nhiều sai phạm về đất đai

HÀ ANH CHIẾN |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Minh - Chánh Văn Phòng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Thái Hòa - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.