Hàng loạt sai phạm tại công trình do xã làm chủ đầu tư

THANH TUẤN |

Ngày 8.9, ông Vũ Mạnh Định – Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, đã tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong công tác thu chi tài chính, dự án xây dựng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, qua kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tại các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn của huyện Đức Cơ, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện sai phạm tài chính hơn 4,7 tỉ đồng đồng thời, yêu cầu các đơn vị sai phạm nộp lại tiền vào ngân sách nhà nước.

Tại 10 UBND xã, thị trấn thuộc huyện Đức Cơ đều để xảy ra sai phạm với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng. Đơn vị sai phạm với số tiền lớn nhất là UBND xã Ia Nan với hơn 646 triệu đồng.

Tại công trình đường giao thông làng Nú và thôn Đức Hưng, dù đào móng cống bằng máy nhưng UBND xã lại áp định mức nhân công đào thủ công dẫn đến giá trị chênh lệch so với thực tế. Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng làng Sơn năm 2018 đã thanh toán sai khối lượng thép hàng rào, khi chỉ phát sinh thêm 11,3kg nhưng UBND xã đã thanh toán lên tới 1.019kg.

UBND xã Ia Krêl cũng xảy ra sai phạm ở 4 công trình được giao làm chủ đầu tư với số tiền hơn 178 triệu đồng. Đơn cử, tại công trình nhà văn hóa xã đã dự toán, quyết toán sai khối lượng thép với số tiền chênh lệch hơn 120 triệu đồng.

“Huyện chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể sai phạm. Đồng thời kiến nghị lên cấp có thẩm quyền, xem xét việc không tiếp tục để UBND các xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án.

Thực tế năng lực của UBND các xã về quản lý, giám sát, thực hiện xây dựng công trình còn yếu kém dễ dẫn đến sai phạm. Nên để Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện với nhiều cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ kỹ sư công trình làm chủ đầu tư”, ông Định nói.

Các đơn vị như Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng cũng có vi phạm liên quan đến công tác tài chính. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk đề nghị Bộ Công Thương "gỡ khó" cho hàng loạt dự án điện gió

BẢO TRUNG |

Trước những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp làm điện gió đang gặp phải trong thời điểm dịch COVID-19, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét, xử lý một số nội dung.

Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

THANH TUẤN |

Các loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên phần lớn đã xuất bán đi các thị trường tiêu thụ, trong đó có thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Số còn lại được bảo quản trong các kho hàng quy mô lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Giáo viên trèo đèo, lội suối giao bài tập tại nhà cho học sinh

THANH TUẤN |

Đầu năm học mới 2021-2022, nhiều giáo viên ở điểm trường xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, phải dậy từ sớm, chạy xe máy vào sâu trong rừng để giao bài tập tại nhà cho các em học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk đề nghị Bộ Công Thương "gỡ khó" cho hàng loạt dự án điện gió

BẢO TRUNG |

Trước những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp làm điện gió đang gặp phải trong thời điểm dịch COVID-19, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa đề nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét, xử lý một số nội dung.

Nông sản chủ lực ở Tây Nguyên xuất bán trước khi dịch COVID-19 bùng phát

THANH TUẤN |

Các loại nông sản chủ lực của Gia Lai như hồ tiêu, mía, sắn, điều, cà phê… đã thu hoạch xong trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nên phần lớn đã xuất bán đi các thị trường tiêu thụ, trong đó có thị trường Châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Số còn lại được bảo quản trong các kho hàng quy mô lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.

Giáo viên trèo đèo, lội suối giao bài tập tại nhà cho học sinh

THANH TUẤN |

Đầu năm học mới 2021-2022, nhiều giáo viên ở điểm trường xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, phải dậy từ sớm, chạy xe máy vào sâu trong rừng để giao bài tập tại nhà cho các em học sinh.