Hàng loạt quán cà phê ở Hải Phòng "sáng đèn", đón khách trở lại

Đặng Luân |

Sau khi có chỉ đạo mới của UBND TP.Hải Phòng, từ sáng nay, 1.3, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hải Phòng "lên đèn", bắt đầu đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Sáng 1.3, hàng loạt quán cà phê ở Hải Phòng mở cửa đón khách trở lại sau nhiều ngày dừng hoạt động để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh MD
Sáng 1.3, hàng loạt quán cà phê ở Hải Phòng mở cửa đón khách trở lại sau nhiều ngày dừng hoạt động để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh MD
Một quán cà phê trên đường Hoàng Văn Thụ “sáng đèn“, đón những vị khách đầu tiên sau nhiều ngày đóng cửa. Ảnh MD
Một quán cà phê trên đường Hoàng Văn Thụ “sáng đèn“, đón những vị khách đầu tiên sau 2 tuần đóng cửa theo chỉ đạo của thành phố. Ảnh MD
Quán cà phê trên đường Nguyễn Bình mở cửa từ 7h30 sáng, bảo đảm các yếu tố giãn cách theo quy định.
Theo anh Nguyễn Tiến Đức - Chủ quán cà phê đường Nguyễn Bình (Lê Chân, Hải Phòng), để chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại, từ sáng sớm, quán thực hiện cách biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ bàn ghế, khuôn viên, bố trí bàn, ghế bảo đảm khoảng cách an toàn 1m và cam kết không phục vụ quá 20 khách trong cùng thời điểm.
Nhiều quán cà phê trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang cho khách hàng. Ảnh MD
Mặc dù được mở cửa trở lại, tuy nhiên theo ghi nhận của PV, trong sáng 1.3, do thời tiết mưa ẩm nên nhiều quán cà phê vẫn trong tình trạng vắng vẻ. Ảnh MD
Nhiều quán chỉ phục vụ trong nhà, bảo đảm chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh MD
Trước diễn biến của công tác phòng dịch COVID-19, ngày 28.2, UBND Hải Phòng đã có những chỉ đạo mới, tiếp tục tạm đình chỉ lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các giải đấu thể thao; tổ chức ăn uống tập thể tập trung quá 20 người; Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí; cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử, phòng khám nha khoa; Dịch vụ du lịch lữ hành, thể dục thể thao, thể hình tại phòng tập Gym, yoga, bi-a, hoạt động thể thao trong nhà, hoạt động thể thao võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; công viên, vườn hoa; dịch vụ ăn uống đường phố. Các nhà hàng, quán cà phê không trong danh sách cấm, được phép hoạt động trở lại.
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 ở Hải Phòng được công bố khỏi bệnh

Mai Dung |

Bệnh nhân 1561 – bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận tại Hải Phòng đã khỏi bệnh, xuất viện trong chiều nay 28.2.

Hải Phòng: Cho mở lại nhà hàng, quán cà phê

Mai Chi |

Trước diễn biến của công tác phòng dịch COVID-19, Hải Phòng đã có những chỉ đạo mới, trong đó không cấm các hoạt động của quán cà phê, nhà hàng.

Hải Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.500 công dân nhập ngũ

Mai Dung |

Ngày 27.2, các quận, huyện trên địa bàn TP.Hải Phòng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2021.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 ở Hải Phòng được công bố khỏi bệnh

Mai Dung |

Bệnh nhân 1561 – bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận tại Hải Phòng đã khỏi bệnh, xuất viện trong chiều nay 28.2.

Hải Phòng: Cho mở lại nhà hàng, quán cà phê

Mai Chi |

Trước diễn biến của công tác phòng dịch COVID-19, Hải Phòng đã có những chỉ đạo mới, trong đó không cấm các hoạt động của quán cà phê, nhà hàng.

Hải Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.500 công dân nhập ngũ

Mai Dung |

Ngày 27.2, các quận, huyện trên địa bàn TP.Hải Phòng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2021.