Hàng loạt lãnh đạo Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị bắt: Quảng Nam sẽ tự khắc phục các đường dân sinh

THANH CHUNG |

Đã gần 2 năm tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi vào hoạt động, tuy nhiên hàng loạt đường dân sinh ở tỉnh Quảng Nam mà Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn để thi công và gây hư hỏng thì đến nay vẫn chưa được hoàn trả. Điều này gây bức xúc cho người dân và chính quyền các địa phương. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo liên quan đến đường cao tốc này đã bị bắt nên tỉnh Quảng Nam quyết định sẽ tự khắc phục để đảm bảo tính mạng người dân.

“Có mượn” nhưng không trả

Hơn 6 năm nay, người dân thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam sống trong thấp thỏm khi nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng. Đường ĐH 8 là đường huyết mạch nối từ trung tâm vào xã nhưng từ khi xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, người dân phải nhường đường để phục vụ thi công công trình. Đến nay tuyến cao tốc đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa sửa chữa, hoàn trả mặt đường như đã cam kết trước đó.

Bà Nguyễn Thị Yến (người dân thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) bức xúc: “Đường cao tốc làm cách đây cũng hơn 6 năm rồi, đến bây giờ, cao tốc thì đã hoàn thành nhưng đường dân sinh vẫn chưa nơi nào hoàn tất. Mùa nắng thì bụi bay khiến nhà nhà đóng cửa còn mùa mưa thì xuất hiện nhiều ổ voi, khiến người dân lưu thông thường xuyên bị tai nạn. Rất nguy hiểm”.

Ông Nguyễn Phước Minh - Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, nhiều năm chính quyền địa phương nhận không ít lời to tiếng nhỏ từ người dân và giấy mực để kiến nghị lên cấp trên. Đường dân sinh được cho cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn thi công đến nay vẫn chưa hoàn trả trong khi đường xuống cấp nghiêm trọng.

Không chờ được, Quảng Nam tự khắc phục “hậu quả”

Trước thực trạng đường do cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mượn thi công nhưng chưa hoàn trả gây nguy hiểm cho người dân.

Ông Châu Ngọc Phúc - Chủ tịch UBND Xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành chia sẻ: “Người dân liên tục kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri và việc đường hư hỏng rất dễ gây tai nạn giao thông. Do đó, không thể cứ chờ nhà thầu hoàn trả được nên vừa qua được hỗ trợ kinh phí chúng tôi đã sửa nhiều đoạn bị hư hỏng nặng ở trên tuyến ĐH”.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện nay một mặt UBND tỉnh vẫn tiếp tục kiến nghị với Bộ GTVT và VEC (Tổng Cty đường cao tốc VN), một mặt giao UBND huyện có tuyến đường cho mượn thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, báo cáo UBND qua Sở GTVT về kinh phí hoàn trả. Sau đó, Sở GTVT tổng hợp báo cáo trình HĐND bổ sung thêm kinh phí làm các tuyến ĐH ngoài kinh phí theo đề án đã được thông qua. Trường hợp các huyện kết hợp làm quy mô lớn hơn thì sử dụng kinh phí tăng thêm của huyện.

“Đường đã hư hỏng và các địa phương nhiều lần kiến nghị nên không thể chờ được, tỉnh sẽ bố trí kinh phí để sửa chữa lại đường cho người dân. Đảm bảo an toàn cho người dân đi lại” - ông Thanh nói.

Tỉnh Quảng Nam dự kiến kinh phí sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường tỉnh, huyện, xã sử dụng làm đường công vụ phục vụ đường thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn tỉnh Quảng Nam hơn 70 tỉ đồng.

Liên quan đến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, chiều 7.12, Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 13 bị can về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 224 Bộ luật Hình sự, để làm rõ vai trò liên quan vụ án xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và một số đơn vị.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 19 bị can ở VEC, BQL dự án và các nhà thầu thi công về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

THANH CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ thuê đất xây cao tốc, rồi “chạy làng": Cienco 5 trả lời sẽ trả chậm

Hữu Long |

Cienco 5 vừa lên tiếng trước phản ánh của người dân Đà Nẵng về việc hứa hỗ trợ tiền rồi “chạy làng”. Cienco 5 cho biết, hiện tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đang bị Bộ Công an điều tra nên nguồn tiền đều bị "đóng băng" và chưa rõ đến khi nào Cienco 5 mới thực hiện lời hứa với người dân.

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Khởi tố thêm 13 bị can

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố thêm 13 bị can để làm rõ sai phạm xảy ra tại tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khu dân cư ở Quảng Trị ngập úng kể từ khi cao tốc thi công

HƯNG THƠ |

Mặc dù không phải sống ở vùng thấp trũng hay cạnh sông suối nhưng hơn 2 tháng này người dân ở khu dân cư Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị lại phải trong cảnh ngập úng kéo dài. Tình trạng này khiến người dân hết sức bức xúc bởi cuộc sống sinh hoạt bị xáo trộn, nỗi lo về bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Vụ thuê đất xây cao tốc, rồi “chạy làng": Cienco 5 trả lời sẽ trả chậm

Hữu Long |

Cienco 5 vừa lên tiếng trước phản ánh của người dân Đà Nẵng về việc hứa hỗ trợ tiền rồi “chạy làng”. Cienco 5 cho biết, hiện tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đang bị Bộ Công an điều tra nên nguồn tiền đều bị "đóng băng" và chưa rõ đến khi nào Cienco 5 mới thực hiện lời hứa với người dân.

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Khởi tố thêm 13 bị can

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố thêm 13 bị can để làm rõ sai phạm xảy ra tại tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Khu dân cư ở Quảng Trị ngập úng kể từ khi cao tốc thi công

HƯNG THƠ |

Mặc dù không phải sống ở vùng thấp trũng hay cạnh sông suối nhưng hơn 2 tháng này người dân ở khu dân cư Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị lại phải trong cảnh ngập úng kéo dài. Tình trạng này khiến người dân hết sức bức xúc bởi cuộc sống sinh hoạt bị xáo trộn, nỗi lo về bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào.