Hàng loạt hiệu thuốc ở TP.Buôn Ma Thuột "cháy" hàng kit test nhanh COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên tiếp nhiều ngày, số ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở TP.Buôn Ma Thuột, nhiều hiệu thuốc ở địa phương này đã bán hết kit test nhanh ngay vừa khi mới nhập hàng về. Một số ít nơi chỉ bán với số lượng giới hạn.

"Cháy" hàng diện rộng

Sáng ngày 24.2, theo tìm hiểu của PV, nhiều hiệu thuốc trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chật kín khách vào mua kit test nhanh COVID-19.

Ai nấy đều hối hả, cố mua cho bằng được vài kit test nhanh COVID-19 để về thử cho bản thân hoặc người nhà. Sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do địa bàn thành phố trong những ngày vừa qua có số ca nhiễm bệnh ở cộng đồng tăng cao, F0 tràn lan.

Người dân TP.Buôn Ma Thuột đổ xô đi mua kit test nhanh COVID-19. Ảnh: Bảo Trung
Người dân TP.Buôn Ma Thuột đổ xô đi mua kit test nhanh COVID-19. Ảnh: Bảo Trung

Anh N.T.N (TP.Buôn Ma Thuột) cho biết: "Từ sáng sớm, tôi đã đi khắp nhiều hiệu thuốc tại thành phố để mua tầm 6 kit test nhanh để về thử cho cả gia đình. Tuy nhiên, đi đến đâu, chủ hiệu thuốc hay nhân viên đều bảo hết hàng. Những nơi có cũng chỉ bán với số lượng giới hạn từ 1 đến 2 cái, không đủ cung ứng cho nhu cầu của tôi. Vì vậy, tôi phải đi mua lẻ 2,3 hiệu thuốc mới đủ".

Một chủ hiệu thuốc ở đường Ngô Quyền (TP.Buôn Ma Thuột) cho hay, cửa hàng ngày hôm qua mới nhập hàng nghìn kit test về nhưng đã bán hết trong vòng 24h. Người có nhu cầu mua có đăng ký, đặt trước cửa hiệu cũng không dám nhận. Bởi, nhu cầu của người dân đang tăng cao, hàng thì chẳng biết về lúc nào, giá cả đôi khi biến động, không lường trước được.

Giá kit test được một cửa hàng niêm yết. Ảnh: Bảo Trung
Giá kit test được một cửa hàng niêm yết. Ảnh: Bảo Trung

Theo nhân viên một cửa hàng thuốc khác ở đường Nơ Trang Lơng (TP.Buôn Ma Thuột): "Chúng tôi niêm yết giá kit test 90.000 đồng/chiếc. Dù hàng trữ vẫn còn nhưng mỗi khách chỉ được mua tối đa 2 test nhanh, không được mua quá nhiều lần để dành cho những người khác".

"Thực ra, giờ kit test nhanh cũng có rất nhiều loại, đa dạng sản xuất ở Trung Quốc, Hàn Quốc... giá cả khác nhau nhưng không chênh lệch nhiều. Cửa hiệu tôi chỉ là một chi nhánh của một công ty dược lớn ở tỉnh Đắk Lắk và bán giá đại lý, chỉ hưởng lợi về số lượng nên chỉ có 75.000 đồng/kit test.

Hiện, hệ thống hơn 100 cửa hiệu ở tỉnh Đắk Lắk của công ty đang "cháy" hàng, không đủ bán. Nếu anh muốn mua số ít thì tôi có thể để dành cho 3 đến 5 cái", một chủ cửa hàng chi nhánh công ty dược ở Đắk Lắk cho hay.

Nhiều hiệu thuốc ở TP.Buôn Ma Thuột đang khan hiếm kit test nhanh. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều hiệu thuốc ở TP.Buôn Ma Thuột đang khan hiếm kit test nhanh. Ảnh: Bảo Trung

 Sẽ xử lý trường hợp đầu cơ, găm hàng

Đại diện Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho hay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, nhu cầu mua vật tư y tế nói chung và kit test nói riêng rất lớn. Nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, nâng giá bán các mặt hàng này trong những ngày qua, đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở kinh doanh vật tư y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua kiểm tra, ghi nhận nhu cầu mua sắm vật tư y tế, đặc biệt là kit test nhanh tăng đột biến, khiến thị trường khan hiếm. Mức giá bán kit test có cao hơn thời điểm trước Tết Nguyên đán nhưng nguyên nhân là các nhà thuốc nhập hàng về cao hơn trước, có hóa đơn, chứng từ chứng minh đầy đủ.

Đoàn kiểm tra cũng chưa phát hiện tình trạng các nhà thuốc găm hàng, cố tình đẩy giá bán lên cao đối với mặt hàng kit test nhanh cũng như các loại trang thiết bị vật tư y tế khác.

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, nhu cầu mua sắm kit test, khẩu trang, nước sát khuẩn, các loại thuốc điều trị của người dân cần phải được đảm bảo. Lực lượng Quản lý thị trường sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất, tăng cường phát hiện các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng kit test và thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lương. Bên cạnh đó, nếu nhà thuốc nào cố tình đẩy giá, găm hàng sẽ xử lý nghiêm theo quy định, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tái lập khu điều trị cho bệnh nhi mắc COVID-19 nặng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.2, ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, đang tiến hành chuẩn bị các khâu cuối cùng để tiếp nhận bệnh nhân nhi nhiễm COVID-19 vào điều trị tại khu nhà E của bệnh viện.

Đắk Lắk tăng ca nhiễm COVID-19, học sinh mầm non đến lớp 6 ngưng đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Địa phương này vừa ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay.

Nhiều người dân Đắk Lắk tranh thủ đổ đầy xăng trước giờ điều chỉnh giá bán

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều người dân ở TP.Buôn Ma Thuột đã tranh thủ đổ đầy bình xăng trước giờ điều chỉnh giá bán dự kiến vào chiều nay (21.2).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đắk Lắk tái lập khu điều trị cho bệnh nhi mắc COVID-19 nặng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.2, ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, đang tiến hành chuẩn bị các khâu cuối cùng để tiếp nhận bệnh nhân nhi nhiễm COVID-19 vào điều trị tại khu nhà E của bệnh viện.

Đắk Lắk tăng ca nhiễm COVID-19, học sinh mầm non đến lớp 6 ngưng đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Địa phương này vừa ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay.

Nhiều người dân Đắk Lắk tranh thủ đổ đầy xăng trước giờ điều chỉnh giá bán

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều người dân ở TP.Buôn Ma Thuột đã tranh thủ đổ đầy bình xăng trước giờ điều chỉnh giá bán dự kiến vào chiều nay (21.2).