Hàng loạt chung cư ở Hà Nội “than trời” sau vụ hỏa hoạn ở Carina Plaza

HOA LÊ |

Sau vụ cháy chung cư Carina Plaza ở TPHCM, nhiều cư dân sinh sống tại các chung cư ở Hà Nội phấp phỏng lo lắng khi điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở chung cư xuống cấp chưa khắc phục hoặc chưa nghiệm thu PCCC đã đưa cư dân vào ở.

Rất nhiều cư dân đang sinh sống tại các chung cư trên địa bàn Hà Nội đã “sốt ruột” về điều kiện PCCC tại nơi mình đang sinh sống. Vì vậy, hàng loạt chung cư treo băng – rôn, biểu ngữ kêu cứu và đòi chủ đầu tư (CĐT) phải khắc phục và hoàn hiện hạ tầng về PCCC. Điển hình chung cư Tràng An Complex (số 1, Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội), tòa nhà Capital Garden (ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa)…

 
 

“Yêu cầu nghiệm thu PCCC”, “Mở lối thoát hiểm tầng 1 cho cư dân“… là những băng -  rôn, biểu ngữ được cư dân sinh sống tòa nhà Capital Garden giăng khắp sảnh tầng 1.

Chị N.T.H – cư dân mua nhà tại đây cho biết: “Hệ thống PCCC của tòa nhà có nhiều vấn đề như chưa có kiểm định phương tiện, chưa kiểm định van chặn lửa của hệ thống hút khói hành lang, dẫn gió, kiểm định vách, vật liệu ngăn chữa cháy… dẫn đến Cảnh sát PCCC chưa cấp chứng nhận nghiệm thu PCCC. Dù chưa đủ điều kiện an toàn, nhưng CĐT vẫn bàn giao nhà cho người dân vào ở".

“Vụ việc cháy chung cư tại TPHCM vừa qua càng làm cho nỗi lo nhân lên gấp bội của hàng trăm cư dân về điều kiện PCCC chưa nghiệm thu. Người dân luôn sống trong nơm nớp lo sợ ở chung cư cao cấp bỏ tiền tỉ để mua nhà. Nếu CĐT không giải quyết triệt để vấn đề PCCC, nếu hỏa hoạn xảy ra tại đây còn nguy hiểm và nặng nề hơn rất nhiều so với vụ cháy tại TPHCM”, anh Nguyễn Bá Chung – cư dân - nhấn mạnh.

 
 

Bên cạnh đó, cư dân của chung cư Tràng An Complex có CĐT là công ty cổ phần đầu tư Toàn cầu (GPI) cũng phải tự lên tiếng để bảo vệ mình. Theo ban đại diện của cư dân, từ khi bàn giao nhà (tháng 12.2016) cho tới nay, cư dân đã nhiều lần yêu cầu phải minh bạch về hệ thống phòng cháy chữa cháy và phải cho cư dân diễn tập, nhưng phía CĐT không hề đáp ứng. Hậu quả là đã có 4 vụ cháy lớn nhỏ xảy ra, trong đó 3 vụ trước CĐT và công ty quản lý nhà đã cố tình lấp liếm, không công bố thông tin.

Mới đây, Hà Nội công bố 17 chung cư cao tầng đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn tồn tại, vi phạm quy định về PCCC, không có khả năng khắc phục theo yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành. Nằm trong danh sách “điểm mặt” này, chung cư New Horizon City 87 Lĩnh Nam chủ đầu tư là Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Việt Nam (Vinaenco) cũng chưa hoàn thiện và bàn giao PCCC.

Anh Phạm Văn Ngọc, cư dân, cho biết: “Hiện tại, còn một tòa nhà nữa của chung cư vẫn chưa nghiệm thu PCCC phần khối đế trong khi người dân đã chuyển đến sinh sống. Vào ngày 25.3, hai lần có chuông báo cháy giả khiến cho người dân sống tại đây vô cùng hốt hoảng, hoang mang”.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 17 chung cư “bất lực” trong khắc phục chuẩn về phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội vừa mới công bố danh sách 17 chung cư cao tầng đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng nhưng tồn tại vi phạm quy định về PCCC, không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn hiện hành.

Ở chung cư tiền tỉ, rùng mình lo cháy nổ

T.CHÍ |

Sau vụ cháy tại chung cư Carina Plaza ngày 23.3 (tại đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP.HCM) khiến 14 người thiệt mạng, nhiều cư dân chung cư tại Hà Nội mới giật mình vì họ cũng đang sống trong căn phòng tiền tỉ nhưng có thể bị cháy nổ bất cứ lúc nào.

Chung cư vi phạm PCCC: Nếu xảy ra cháy, ai là người chịu trách nhiệm?

Tiến Nguyễn |

Chất vấn về vấn đề bảo đảm phòng cháy chữa cháy, đại biểu Nguyễn Hoài Nam đặt vấn đề, nhiều chung cư, tái định cư, quán karaoke vi phạm về phòng cháy chữa cháy, người dân lo lắng, nếu xảy ra cháy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm và khắc phục xử lý những sai phạm đó như thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: 17 chung cư “bất lực” trong khắc phục chuẩn về phòng cháy chữa cháy

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội vừa mới công bố danh sách 17 chung cư cao tầng đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng nhưng tồn tại vi phạm quy định về PCCC, không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn hiện hành.

Ở chung cư tiền tỉ, rùng mình lo cháy nổ

T.CHÍ |

Sau vụ cháy tại chung cư Carina Plaza ngày 23.3 (tại đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP.HCM) khiến 14 người thiệt mạng, nhiều cư dân chung cư tại Hà Nội mới giật mình vì họ cũng đang sống trong căn phòng tiền tỉ nhưng có thể bị cháy nổ bất cứ lúc nào.

Chung cư vi phạm PCCC: Nếu xảy ra cháy, ai là người chịu trách nhiệm?

Tiến Nguyễn |

Chất vấn về vấn đề bảo đảm phòng cháy chữa cháy, đại biểu Nguyễn Hoài Nam đặt vấn đề, nhiều chung cư, tái định cư, quán karaoke vi phạm về phòng cháy chữa cháy, người dân lo lắng, nếu xảy ra cháy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm và khắc phục xử lý những sai phạm đó như thế nào?