Thanh Hóa:

Hàng loạt các cơ sở kinh doanh đồ trung thu bị phạt vì bán hàng lậu

QUÁCH DU |

Trong hơn nửa tháng, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 60 cơ sở kinh doanh đồ trung thu, phạt số tiền gần 80 triệu đồng vì kinh doanh hàng lậu.

Ngày 29.9, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề thị trường Tết Trung thu năm 2020, đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu; cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trung thu tại TP. Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trung thu tại TP. Thanh Hóa. Ảnh: Q.D

Cụ thể, tiến hành kiểm tra các thủ tục như giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra việc ghi nhãn sản phẩm; niêm yết giá; hoá đơn, chứng từ và các giấy tờ có liên quan để xác minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; các kiện bảo quản, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị…

Cùng với việc kiểm tra các đơn vị cố định như kế hoạch phê duyệt, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các địa điểm kinh doanh, phương tiện vận chuyển hàng hóa theo nguồn tin từ trinh sát và tin báo của người dân.

Điển hình, vào ngày 21.9, Đội quản lý thị trường số 9, đã phát hiện và quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, đối với ông Đỗ Văn Hùng (trú tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa) về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gần 200 khẩu súng đồ chơi, 200 kiếm nhựa đồ chơi.

Được biết, sau hơn nửa tháng triển khai kế hoạch, các đội quản lý thị trường trực thuộc đã tiến hành kiểm tra tổng 88 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Xử phạt 60 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 80 triệu đồng, tịch thu, chờ tiêu hủy số hàng lậu trị giá hơn 100 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai chuyên đề thị trường Tết Trung thu đến hết ngày 15.10, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Trung thu.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Gần 1 tỷ đồng trao quà Trung thu cho con em lao động

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức "Đêm hội trăng rằm" và gần 1 tỷ đồng tiền quà Trung thu dành cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn.

Phát hiện cơ sở sản xuất bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm

ANH THƯ |

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra và thu giữ số lượng lớn bánh trung thu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở Vĩnh Phúc.

Phát hiện hơn 600 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

BẢO LÂM |

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một tài xế xe tải chở hơn 600 chiếc bánh trung thu nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Nghệ An: Phát hiện, tiêu hủy hàng nghìn bánh Trung thu chứa trong bao tải

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An thành lập đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trước đó, cơ quan chức năng đã thu giữ, tiêu hủy hàng nghìn bánh trung trôi nổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

LĐLĐ Đà Nẵng: Gần 1 tỷ đồng trao quà Trung thu cho con em lao động

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức "Đêm hội trăng rằm" và gần 1 tỷ đồng tiền quà Trung thu dành cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn.

Phát hiện cơ sở sản xuất bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm

ANH THƯ |

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra và thu giữ số lượng lớn bánh trung thu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở Vĩnh Phúc.

Phát hiện hơn 600 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

BẢO LÂM |

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một tài xế xe tải chở hơn 600 chiếc bánh trung thu nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Nghệ An: Phát hiện, tiêu hủy hàng nghìn bánh Trung thu chứa trong bao tải

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An thành lập đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trước đó, cơ quan chức năng đã thu giữ, tiêu hủy hàng nghìn bánh trung trôi nổi.