Hàng không mong mở lại đường bay, sớm triển khai hộ chiếu vaccine

Minh Hạnh |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến các đường bay chở khách trong nước và quốc tế phải dừng hoạt động, hàng loạt tàu bay phải nằm đất khiến các hãng bay Việt gần như kiệt quệ. Do đó, các hãng đều mong muốn nới các quy định cho khách bay và triển khai hộ chiếu vaccine.

Hiện các hãng hàng không đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng khai thác trở lại khi được Cục Hàng không Việt Nam cho phép bay.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hiện hãng đang xây dựng kế hoạch đối với đường bay được phép bay với các chương trình bán Tết 2022, Ngày Phụ nữ Việt Nam, dịp Lễ Giáng sinh... Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu nâng cấp, đổi mới dịch vụ, gia tăng các dịch vụ để phục vụ hành khách. Trong quá trình nằm sân, máy bay luôn được kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật để sẵn sàng bay lại ngay khi được cho phép. Áp dụng các chính sách nhân sự và đào tạo phù hợp để đảm bảo đủ lực lượng nhân lực chuyên nghiệp, sẵn sàng bắt nhịp ngay khi thị trường hồi phục.

Ngoài ra, Vietnam Airlines đang nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ số mới trong thương mại, chăm sóc khách hàng trên mạng xã hội, cập nhật ứng dụng di động... để nâng cao hiệu quả vận hành, trải nghiệm hành khách, sẵn sàng bật dậy nhanh chóng sau dịch. Tiếp tục trao đổi, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, khách sạn để xây dựng phương án hợp tác, kích cầu du lịch hiệu quả sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Đại diện Vietjet Air cho biết, hiện trên 18 triệu người được tiêm vaccine mũi một, trong đó có khoảng trên 2 triệu người đã được tiêm mũi 2. Do đó, cần cho những người đã được tiêm phòng mũi 2 đi lại thì mới có thể bay được. Nếu không gỡ được nút thắt này thì dù có được cho phép bay cũng không có khách, vì để bay được đầu tiên khách phải xét nghiệm nhanh và sau đó đến các địa phương lại phải cách ly theo quy định.

Với đường bay quốc tế, muốn mở lại cần triển khai nhanh hộ chiếu vaccine. Từ đầu tháng 8.2021, Bộ Y tế đã giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Theo đó thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo đối với người nhập cảnh đáp ứng đủ các điều kiện.

Theo thống kê trong nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines khai thác xấp xỉ 36.000 chuyến bay, giảm gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái do dịch COVID-19 hai lần bùng phát đợt 3 và đợt 4. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 ghi nhận lỗ gộp xấp xỉ 3.500 tỉ đồng, tăng 632 tỉ so với số lỗ gộp 2.865 tỉ của quý II/2020. Lỗ sau thuế trong quý là 4.528 tỉ đồng (tăng 50%). Đây là số lỗ lớn thứ 2 trong lịch sử Vietnam Airlines, chỉ sau quý I năm nay.

Trước đó, ngày 8.8.2021, tại Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Vietjet Air – bà Nguyễn Thị Phương Thảo kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và đề nghị Chính phủ sớm hỗ trợ các hãng hàng không bằng các gói vay ưu đãi lãi suất, sẵn sàng cho việc bật tăng trưởng trở lại.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đề nghị Chính phủ phê duyệt gói vay 25.000 tỉ đồng ưu đãi lãi suất cho các hãng hàng không như đề xuất từ tháng 10.2020 của Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không việt Nam. Mục đích là nhằm giúp các hãng chi thường xuyên, mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện các chương trình dự án, bảo trì và duy trì hoạt động trong thời gian chưa đạt miễn dịch cộng đồng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Dừng khai thác đường bay Cần Thơ - Hà Nội từ 0h ngày 22.7

TRẦN LƯU |

Ngày 21.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Lượng, Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ, xác nhận từ 0h ngày 22.7 sẽ cho dừng khai thác đường bay Cần Thơ - Hà Nội.

Đề xuất 2 phương án khai thác các đường bay phía Nam ra Hà Nội

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội. Trong đó, đề xuất 2 phương án điều chỉnh hoạt động khai thác ra Hà Nội từ các cảng hàng không, sân bay khu vực phía Nam.

Tạm dừng 14 ngày các đường bay nội địa đi/đến các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam dừng tất cả các đường bay nội địa chở khách đi, đến các cảng hàng không thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam áp dụng giãn cách xã hội. Thời gian áp dụng từ 00h00 ngày 19.7.2021 đến hết ngày 1.8.2021.

Vietnam Airlines triển khai nối lại một số đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Ngày 12.7.2021, đại diện Vietnam Airlines cho biết sẽ mở lại các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và một số điểm đến tại châu Á, châu Âu và Australia nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu của hành khách, đặc biệt là người lao động, du học sinh mong muốn tiếp tục làm việc, học tập tại nước ngoài và các chuyên gia đến làm việc tại Việt Nam.

Đề xuất tạm dừng các đường bay từ TPHCM đi/đến một số địa phương

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất tạm dừng các đường bay đi/đến Cảng hàng không Thọ Xuân; tạm dừng khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Bài/Chu Lai và ngược lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dừng khai thác đường bay Cần Thơ - Hà Nội từ 0h ngày 22.7

TRẦN LƯU |

Ngày 21.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Lượng, Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ, xác nhận từ 0h ngày 22.7 sẽ cho dừng khai thác đường bay Cần Thơ - Hà Nội.

Đề xuất 2 phương án khai thác các đường bay phía Nam ra Hà Nội

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội. Trong đó, đề xuất 2 phương án điều chỉnh hoạt động khai thác ra Hà Nội từ các cảng hàng không, sân bay khu vực phía Nam.

Tạm dừng 14 ngày các đường bay nội địa đi/đến các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam dừng tất cả các đường bay nội địa chở khách đi, đến các cảng hàng không thuộc các tỉnh, thành phố phía Nam áp dụng giãn cách xã hội. Thời gian áp dụng từ 00h00 ngày 19.7.2021 đến hết ngày 1.8.2021.

Vietnam Airlines triển khai nối lại một số đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Ngày 12.7.2021, đại diện Vietnam Airlines cho biết sẽ mở lại các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và một số điểm đến tại châu Á, châu Âu và Australia nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu của hành khách, đặc biệt là người lao động, du học sinh mong muốn tiếp tục làm việc, học tập tại nước ngoài và các chuyên gia đến làm việc tại Việt Nam.

Đề xuất tạm dừng các đường bay từ TPHCM đi/đến một số địa phương

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất tạm dừng các đường bay đi/đến Cảng hàng không Thọ Xuân; tạm dừng khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Bài/Chu Lai và ngược lại.