Hàng không kiến nghị Chính phủ cho vay gói tín dụng 25.000-27.000 tỉ

Minh Hạnh |

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không Việt Nam vừa có đề nghị Thủ tướng Chính phủ có giải pháp để hỗ trợ và cứu các doanh nghiệp hàng không.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không Việt Nam - ông Bùi Doãn Nề, từ cuối tháng 7.2020, dịch COVID-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp dẫn đến nhu cầu du lịch và đi lại bằng đường hàng không giảm đột ngột.

Các hãng hàng không mất hẳn cơ hội khai thác cao điểm du lịch hè 2020, chuyển ngay vào giai đoạn thấp điểm của ngành Hàng không.

Các hãng hàng không đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để hạn chế thiệt hại như cắt giảm tổng chi phí từ 50%-70% so với cùng kỳ năm trước; đàm phán với các đối tác giãn nợ, giảm lãi vay; bán bớt tàu bay, chuyển nhượng tài sản; giảm lương toàn bộ cán bộ, nhân viên; giảm giá vé... Tuy nhiên, tất cả các hãng hàng không đều rơi vào cảnh suy kiệt dòng tiền nghiêm trọng.

Cùng với đó, tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cũng mới đưa ra dự báo đến năm 2024, hàng không thế giới mới có thể phục hồi như năm 2019, các hãng hàng không Việt Nam sẽ thiệt hại trên 4 tỉ USD trong năm nay.

Do vậy, Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện cho các hãng hàng không được vay gói tín dụng 25.000-27.000 tỉ đồng do Chính phủ hỗ trợ lãi suất trong thời hạn 3-4 năm; cho phép kéo dài miễn giảm phí dịch vụ hàng không đến hết năm 2021.

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giảm 50% các loại phí dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền của ACV.

Hiệp hội cũng đề nghị Thủ tướng báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép giảm 70% ít nhất là 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết 2021; xem xét, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong sáu tháng việc nâng cấp sửa chữa đường băng, đường lăn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Đồng thời kiến nghị Thủ tướng cho phép mở đường bay trở lại đối với những nước đã kiểm soát được dịch COVID-19, nghiên cứu để ban hành những chuẩn mực về quy trình đảm bảo phòng chống dịch và kiểm soát lây nhiễm trong vận tải hàng không để cho phép khách du lịch nhập cảnh nếu họ đáp ứng được những yêu cầu phòng, chống dịch.

Hiện tại, cả 3 hãng hàng không lớn là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải có thêm các chính sách hỗ trợ, đặc biệt đề xuất tiếp cận các khoản vay quy mô lớn, lãi suất 0 đồng để có thể vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đề xuất đình chỉ cửa hàng không thực hiện giãn cách ngừa COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Đối với những nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách để phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đề xuất đình chỉ và cho dừng hoạt động.

Xây dựng các chính sách về nhân lực, tiền lương

Đỗ Phương |

Dịch COVID-19 gây thiệt hại nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, trong đó ngành Hàng không bị ảnh hưởng sớm nhất, nghiệm trọng hơn cả. Để đồng hành cùng người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã xây dựng các chính sách về nhân lực, tiền lương; đồng thời tham gia phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên, NLĐ thuộc CĐ TCty.

Biến động bất ngờ trong lợi nhuận ngành hàng không

văn nguyễn |

Cùng chịu khoản lỗ rất lớn trong hoạt động vận tải truyền thống như Vietnam Airlines nhưng một khoản doanh thu tăng trưởng đột biến khiến kết quả kinh doanh của VietJet Air trong 6 tháng đầu năm nay đảo chiều rất nhanh từ lỗ sang lãi.

Du khách an toàn rời Đà Nẵng bằng đường hàng không

Thanh Tùng |

Hàng không vào cuộc, hàng chục nghìn du khách được giải tỏa khỏi Đà Nẵng an toàn sau khi thành phố thực hiện biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19.

Hàng không đưa khách rời Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7

Minh Hạnh |

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Đã yêu cầu các hãng hàng không tăng cường huy động tàu bay, các lượt cất hạ cánh tại Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được ưu tiên tối đa cho các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng, đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7.2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội: Đề xuất đình chỉ cửa hàng không thực hiện giãn cách ngừa COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Đối với những nhà hàng, quán ăn chưa thực hiện nghiêm quy định giãn cách để phòng dịch COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đề xuất đình chỉ và cho dừng hoạt động.

Xây dựng các chính sách về nhân lực, tiền lương

Đỗ Phương |

Dịch COVID-19 gây thiệt hại nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, trong đó ngành Hàng không bị ảnh hưởng sớm nhất, nghiệm trọng hơn cả. Để đồng hành cùng người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã xây dựng các chính sách về nhân lực, tiền lương; đồng thời tham gia phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên, NLĐ thuộc CĐ TCty.

Biến động bất ngờ trong lợi nhuận ngành hàng không

văn nguyễn |

Cùng chịu khoản lỗ rất lớn trong hoạt động vận tải truyền thống như Vietnam Airlines nhưng một khoản doanh thu tăng trưởng đột biến khiến kết quả kinh doanh của VietJet Air trong 6 tháng đầu năm nay đảo chiều rất nhanh từ lỗ sang lãi.

Du khách an toàn rời Đà Nẵng bằng đường hàng không

Thanh Tùng |

Hàng không vào cuộc, hàng chục nghìn du khách được giải tỏa khỏi Đà Nẵng an toàn sau khi thành phố thực hiện biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19.

Hàng không đưa khách rời Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7

Minh Hạnh |

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Đã yêu cầu các hãng hàng không tăng cường huy động tàu bay, các lượt cất hạ cánh tại Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ được ưu tiên tối đa cho các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng, đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28.7.2020.