Hàng không dừng vận chuyển khách đến Việt Nam

Minh Hạnh |

Chiều 31.3, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Lê Anh Tuấn đã ký công văn hỏa tốc số 2991/BGTVT-VT gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không yêu cầu dừng vận chuyển khách đến Việt Nam kể từ 0h ngày 1.4.2020 đến hết ngày 15.4.2020 nhằm ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19.

Theo công văn hỏa tốc, việc dừng bay không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thật cao và các trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 29.3.2020, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không vận chuyển giới hạn các tuyến bay nội địa từ 0h ngày 30.3.2020 đến hết ngày 15.4.2020 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của dịch COVID-19 từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đối với các địa phương. Theo đó, các hãng hàng không chỉ được khai thác vận chuyển hành khách một số đường bay nhất định với tần suất 1 chuyến/ngày/đường bay.

Cụ thể, Vietnam Airlines chỉ còn thực hiện 8 chuyến bay/ngày, bao gồm: Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh/thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội; Hà Nội – Đà Nẵng/ Đà Nẵng – Hà Nội; thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng/Đà Nẵng - thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Hồ Chí Minh – Phú Quốc/Phú Quốc – thành phố Hồ Chí Minh.

Vietjet thực hiện 10 chuyến bay/ngày, bao gồm: Hà Nội – Đà Nẵng/ Đà Nẵng – Hà Nội; Hà Nội – Phú Quốc/Phú Quốc – Hà Nội; thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng/Đà Nẵng - thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh/thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội; thành phố Hồ Chí Minh – Phú Quốc/Phú Quốc – thành phố Hồ Chí Minh. Và Bamboo Airwayr chỉ còn bay 2 chuyến, bao gồm: Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh/thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng một số đường bay đi và đến Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột sẽ tạm dừng một số đường bay đi và đến từ TPHCM và Hà Nội trong thời gian hơn 2 tuần...

Hãng hàng không Việt Nam nỗ lực vượt khó

Thu Anh |

Theo tính toán của Bộ GTVT, sơ bộ thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay của các hãng hàng không nội địa Việt Nam là khoảng hơn 30 nghìn tỉ đồng.

Đại dịch lan rộng: Tâm tư của những tiếp viên hàng không

Huyền Anh |

Đại dịch COVID-19 đã khiến ngành Hàng không hỗn loạn. Các tiếp viên hàng không của American Airlines, United Airlines và nhiều hãng khác đang ngày càng lo lắng khi virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh trên toàn cầu và ngày càng nhiều chuyến bay bị hủy.

Bưu phẩm của Vietnam Post chiếm số lượng lớn nhất qua đường hàng không

Nhật Nguyên |

Mặc dù  Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện cắt giảm các chuyến bay nội địa, tuy nhiên, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vẫn là đơn vị có tổng trọng tải bay lớn nhất đáp ứng tốt nhất nhu cầu chuyển phát của người dân và xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Từ ngày 30.3, mỗi hãng hàng không chỉ được bay 1 chuyến chặng Hà Nội-TP.HCM

ĐẶNG TIẾN - CAO NGUYÊN |

Bộ Giao thông vận tải vừa công văn yêu cầu mỗi hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác với tần suất một chuyến/ngày đến Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh đồng thời dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và đi/đến TP. Hồ Chí Minh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Tạm dừng một số đường bay đi và đến Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột sẽ tạm dừng một số đường bay đi và đến từ TPHCM và Hà Nội trong thời gian hơn 2 tuần...

Hãng hàng không Việt Nam nỗ lực vượt khó

Thu Anh |

Theo tính toán của Bộ GTVT, sơ bộ thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay của các hãng hàng không nội địa Việt Nam là khoảng hơn 30 nghìn tỉ đồng.

Đại dịch lan rộng: Tâm tư của những tiếp viên hàng không

Huyền Anh |

Đại dịch COVID-19 đã khiến ngành Hàng không hỗn loạn. Các tiếp viên hàng không của American Airlines, United Airlines và nhiều hãng khác đang ngày càng lo lắng khi virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh trên toàn cầu và ngày càng nhiều chuyến bay bị hủy.

Bưu phẩm của Vietnam Post chiếm số lượng lớn nhất qua đường hàng không

Nhật Nguyên |

Mặc dù  Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện cắt giảm các chuyến bay nội địa, tuy nhiên, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) vẫn là đơn vị có tổng trọng tải bay lớn nhất đáp ứng tốt nhất nhu cầu chuyển phát của người dân và xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Từ ngày 30.3, mỗi hãng hàng không chỉ được bay 1 chuyến chặng Hà Nội-TP.HCM

ĐẶNG TIẾN - CAO NGUYÊN |

Bộ Giao thông vận tải vừa công văn yêu cầu mỗi hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác với tần suất một chuyến/ngày đến Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh đồng thời dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và đi/đến TP. Hồ Chí Minh.