Hàng dài người bán bánh mì trên cao tốc Đại lộ Thăng Long

KHÁNH AN - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Bất chấp nguy hiểm, nhiều người kê ghế, dựng ô, đặt thùng xốp vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Đại lộ Thăng Long để bán bánh mì.

Cao tốc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) có 8 làn xe, trong đó 6 làn xe dành riêng cho ôtô với vận tốc tối đa 80 - 100 km/h và 2 làn dừng khẩn cấp.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, làn dừng khẩn cấp trên cao tốc đang bị chiếm dụng thành nơi bán bánh mì. Dọc đường vào cao tốc hướng Trần Duy Hưng - Hòa Lạc, có thể dễ dàng bắt gặp hàng chục người ngồi bán bánh mì trên cao tốc.

Theo đó, những người này kê ghế, đặt thùng xốp trên cao tốc và bày bán bánh mì. Do thời tiết nắng nóng, họ còn dựng ô, làm lều ở khu vực làn khẩn cấp.

Những chiếc bánh mì được nhập tại một siêu thị ở khu vực gần đây. Sau đó, họ "vượt rào" để bê đồ vào khu vực đường cao tốc. Một số người thậm chí đi xe đạp lên cao tốc để bán bánh mì.

Tại cao tốc đại lộ Thăng Long, không chỉ có tình trạng bày bán bánh mì mà các xe máy cũng lưu thông vào khu vực này.

Theo quy định, xe máy không được lưu thông trên làn đường chính mà chỉ được di chuyển ở tuyến đường gom bên cạnh. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, nhiều người điều khiển xe máy vẫn "thách thức tử thần" khi vô tư đi vào làn cao tốc từ 80 – 100km/h của ôtô.

 
Người dân ngang nhiên bán bánh mì trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc đại lộ Thăng Long. Ảnh: Vĩnh Hoàng
 
Người dân kê ghế, làm lều trên cao tốc để bán hàng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
 
Cao tốc đại lộ Thăng Long dành riêng cho ôtô nhưng vẫn có rất nhiều xe máy lưu thông tại đây. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thường xuyên phải lưu thông trên con đường này, anh Trần Chí Tuấn (An Khánh, Hoài Đức) từng nhiều lần giật mình khi thấy những người này đứng ra mép đường vẫy khác vào mua bánh mì.

"Cung đường đi làm của tôi là từ Khu đô thị An Khánh đi Nguyễn Chí Thanh và ngược lại. Thế nên ngày nào tôi cũng bắt gặp hình ảnh những người này bày bán bánh mì trên cao tốc.

Tôi không hiểu tại sao họ có thể liều mình bày bán đồ trên đây, bởi các xe lưu thông đều đi với tốc độ cao. Thêm vào đó, ít có ai lại dừng xe lại mua bánh mì bởi việc bán bánh mì ở đây cũng vô cùng bụi bẩn" - anh Chí Tuấn nói.

Chị Nguyễn Hà (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) từng bất lực khi tìm vị trí đỗ trên làn khẩn cấp nhưng đi suốt một đoạn đường dài thấy làn này đã bị chiếm dụng.

"Có lần tôi có việc gấp cần dừng vào làn khẩn cấp, thế nhưng đi một đoạn dài vẫn không tìm được chỗ dừng vì vướng những người bán bánh mì" - chị Hà nói.

Về tình trạng bày bán bánh mì trên cao tốc, trao đổi với Lao Động, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết sẽ tuần tra và phối hợp cùng công an phường để xử lí dứt điểm.

 
 
Các phương tiện nối đuôi nhau đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
 
Người dân cho biết chọn đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cũng tại đại lộ Thăng Long, thực trạng một số phương tiện nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đại lộ - đoạn nút giao với đường Lê Quang Đạo vẫn tiếp tục tái diễn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), thời gian qua, đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông làm người điều khiển xe máy tử vong, bị thương khi đi vào làn đường cao tốc Đại lộ Thăng Long.

Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, các tài xế vẫn vô tư vi phạm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Qua phân tích nhận thấy, dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm tại những nút giao đường gom vào khu vực Đại lộ đường dành riêng cho ôtô di chuyển với tốc độ từ 60 - 100km, nhưng vì nhiều lí do như sợ tắc đường và mải chạy theo chỉ dẫn trên mạng xã hội nên nhiều người vẫn vi phạm.

Để chấn chỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đã giao Đội Cảnh sát giao thông số 6 và 11 phối hợp cùng công an các quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, huyện Thạch Thất ứng trực xử lí nghiêm.

KHÁNH AN - VĨNH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Góc pháp lý vụ cô gái đi xe máy vào Đại lộ Thăng Long bị tai nạn tử vong

Quang Việt |

Theo chuyên gia luật, vụ cô gái đi xe máy vào đường dành riêng cho ôtô và bị va chạm dẫn đến tử vong, cơ quan chức năng sẽ xem xét lỗi các bên để xác định việc bồi thường.

Xử lý hàng loạt xe máy đi vào làn ôtô trên Đại lộ Thăng Long

KHÁNH AN |

Trong ca trực ngày 6.5, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã xử lý gần 10 trường hợp điều khiển xe máy đi vào làn ôtô trên Đại lộ Thăng Long.

Tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách trên Đại lộ Thăng Long

Tô Thế |

Hà Nội - Một xe khách chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội đã va chạm với một xe máy trên Đại lộ Thăng Long. Hậu quả người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vinh quang Việt Nam 2023: Nhân rộng tấm gương điển hình xuất sắc

Nhóm phóng viên |

Chiều 1.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình họp báo Vinh quang Việt Nam 2023 với chủ đề Ý chí Việt Nam tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình.

Huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An chỉ ra sai số hàng phòng ngự

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Huy Hoàng khẳng định, qua các trận đấu, Sông Lam Nghệ An cho thấy rất nhiều sai số của cá nhân cũng như hệ thống hàng phòng ngự.

Dự án phục hồi đại dương lớn nhất thế giới ở Dubai

Khánh Minh |

Không có gì ngạc nhiên khi Dubai dự định xây dựng một công trình khác thuộc loại lớn nhất thế giới như dự án phục hồi đại dương.

Vừa vào hè, học sinh đã cắp sách đến lớp học thêm kín tuần

Vân Trang |

Quốc Khánh, học sinh lớp 11 tại Thanh Hoá nhẩm tính, em sẽ học thêm Toán và Vật lý vào hè này. Nhiều khả năng, em sẽ học kín cả tuần.

Tin 20h: Loạt công ty con của EVN lãi hàng trăm tỉ từ tiền gửi ngân hàng

linh trang - bắc hà |

Tin 20h: Sĩ tử bắt đầu cuộc đua tranh suất vào trường chuyên hot nhất nhì Hà Nội; Toà trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng; EVN xin tăng giá điện, loạt công ty con đưa hàng vạn tỉ đồng gửi ngân hàng; "62 tuổi mới được nghỉ hưu với công nhân là quá cao";...

Góc pháp lý vụ cô gái đi xe máy vào Đại lộ Thăng Long bị tai nạn tử vong

Quang Việt |

Theo chuyên gia luật, vụ cô gái đi xe máy vào đường dành riêng cho ôtô và bị va chạm dẫn đến tử vong, cơ quan chức năng sẽ xem xét lỗi các bên để xác định việc bồi thường.

Xử lý hàng loạt xe máy đi vào làn ôtô trên Đại lộ Thăng Long

KHÁNH AN |

Trong ca trực ngày 6.5, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã xử lý gần 10 trường hợp điều khiển xe máy đi vào làn ôtô trên Đại lộ Thăng Long.

Tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách trên Đại lộ Thăng Long

Tô Thế |

Hà Nội - Một xe khách chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội đã va chạm với một xe máy trên Đại lộ Thăng Long. Hậu quả người đi xe máy tử vong tại chỗ.