Hàng chục phụ huynh đến trụ sở tỉnh kiến nghị không giải thể trường học

TRẦN TUẤN |

Sáng 2.7, hàng chục phụ huynh từ huyện Vũ Quang đến trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị gặp Chủ tịch UBND để kiến nghị không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận theo đề án sắp xếp hệ thống trường THPT trên địa bàn.

Muốn giữ lại trường

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, sau khi tập trung trước cổng UBND tỉnh Hà Tĩnh một lúc, nguyện vọng gặp Chủ tịch UBND tỉnh không được đáp ứng do Chủ tịch bận họp, số phụ huynh trên được hướng dẫn về trụ sở tiếp công dân của tỉnh để nêu kiến nghị và giải đáp một số thắc mắc, dù ngày 15 hàng tháng mới là ngày tiếp công dân theo định kỳ của tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, chủ trì tiếp đoàn phụ huynh Trường THPT Cù Huy Cận là ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở GDĐT và ông Bùi Khắc Bằng – Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang.

Các phụ huynh sau đó được mời về trụ sở tiếp công dân để trình bày kiến nghị và giải đáp thắc mắc ban đầu. Ảnh: Trần Tuấn.
Các phụ huynh được mời về trụ sở tiếp công dân để trình bày kiến nghị và giải đáp thắc mắc ban đầu. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Cù Hoàng Tùng – Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Cù Huy Cận trình bày rằng, theo đề án sắp xếp trường THPT trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 thì Trường THPT Cù Huy Cận sẽ giải thể. Nội dung này, tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HDND tỉnh, cử tri huyện Vũ Quang đã kiến nghị không giải thể trường THPT Cù Huy Cận.

Nguyên nhân, ngôi trường đã thành lập 10 năm nay, hiện có gần 600 học sinh của 6 xã vùng hạ huyện. Đây là địa bàn huyện miền núi khó khăn, về mưa mưa lũ lại ngập lụt. Nếu giải thể, học sinh sẽ phải đi học ở trường khác xa nhà gần 20km, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng về mùa mưa, lũ.

Dù đã có nhiều kiến nghị từ cử tri, lãnh đạo nhà trường, HĐND huyện Vũ Quang, nhưng ngày 5.6.2020, Sở GDĐT Hà Tĩnh vẫn  ban hành quyết định số 336 không giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020 – 2021 cho trường THPT Cù Huy Cận. Điều này đồng nghĩa với việc sớm tiến đến lộ trình giải thể Trường THPT Cù Huy Cận, nên phụ huynh rất bức xúc.

Trường THPT Cù Huy Cận mà phụ huynh kiến nghị không giải thể. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường THPT Cù Huy Cận - trường mà phụ huynh kiến nghị không giải thể. Ảnh: Trần Tuấn.

“Chúng tôi đề nghị tỉnh xem xét không giải thể trường THPT Cù Huy Cận và phải bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh năm học này cho trường” – ông Tùng trình bày. Kiến nghị này cũng là nguyện vọng của nhiều phụ huynh khác phát biểu tại buổi làm việc.

Vẫn duy trì THPT Cù Huy Cận năm học 2020 – 2021?

Trước các kiến nghị của người dân là phụ huynh Trường THPT Cù Huy Cận, ông Bùi Khắc Bằng – Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang thông tin, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của phụ huynh, học sinh Trường THPT Cù Huy Cận trước đề án giải thể trường, ngày 13.6.2020, huyện Vũ Quang đã mời đại diện sở, ngành liên quan làm việc để truyền đạt nguyện vọng của nhân dân.

Ngày 15.6, Ban cán sự UBND tỉnh Hà Tĩnh họp giao Sở GDĐT tham mưu phương án để báo cáo thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh. Đến thời điểm này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh phương án sáp nhập Trường THPT Cù Huy Cận với Trường THPT Vũ Quang nhưng trong năm học 2020 – 2021 vẫn duy trì học tại 2 điểm trường. Còn những năm sau đó thì sẽ xây dựng phương án, đề xuất tiếp.

Theo kế hoạch, ngày 5.7 tới đây, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ họp để chốt phương án đối với Trường THPT Cù Huy Cận.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh giải đáp thắc mắc của phụ huynh Trường THPT Cù Huy Cận. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh giải đáp thắc mắc của phụ huynh Trường THPT Cù Huy Cận. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh cho rằng, huyện Vũ Quang có Trường THPT Cù Huy Cận và THPT Vũ Quang. Cả 2 trường đều có số học sinh thấp, chưa đáp ứng được quy mô lớp học theo quy định của Bộ GDĐT. Do vậy phải sáp nhập để nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo lộ trình, để giải thể trường THPT Cù Huy Cận, vừa qua Sở không giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho trường này. Các học sinh lớp 9 của 6 xã vùng hạ Vũ Quang đã đăng ký tuyển sinh sang trường THPT ở trường khác. Tuy nhiên, sở cam kết, sau khi có quyết định cuối cùng của tỉnh (nếu với phương án vẫn duy trì điểm trường THPT Cù Huy Cận) thì sẽ cho học sinh chuyển nguyện vọng về học tại đây.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.7, cấm giáo viên, giảng viên, người học hút thuốc trong trường học

HUYÊN NGUYỄN - KIỀU TRANG |

Thay vì chỉ cấm người học như trước kia, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ 1.7 không phân biệt người hút thuốc là giáo viên, giảng viên hay học sinh, sinh viên, phụ huynh, khách tới làm việc... Việc hút thuốc trong cơ sở giáo dục đều là hành vi bị nghiêm cấm.

Mô hình An toàn thực phẩm trong trường học ở Long An

Kỳ Quan |

Trong năm học qua, ngành Giáo dục – Đào tạo và ngành Y tế tỉnh Long An đã phối hợp thực hiện mô hình An toàn thực phẩm trong trường học nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Kiến nghị giữ không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận

TRẦN TUẤN |

Lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và đông đảo nhân dân, tập thể hội đồng sư phạm Trường THPT Cù Huy Cận mong mỏi tha thiết được giữ lại ngôi trường mang tên nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc, không giải thể.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Từ 1.7, cấm giáo viên, giảng viên, người học hút thuốc trong trường học

HUYÊN NGUYỄN - KIỀU TRANG |

Thay vì chỉ cấm người học như trước kia, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ 1.7 không phân biệt người hút thuốc là giáo viên, giảng viên hay học sinh, sinh viên, phụ huynh, khách tới làm việc... Việc hút thuốc trong cơ sở giáo dục đều là hành vi bị nghiêm cấm.

Mô hình An toàn thực phẩm trong trường học ở Long An

Kỳ Quan |

Trong năm học qua, ngành Giáo dục – Đào tạo và ngành Y tế tỉnh Long An đã phối hợp thực hiện mô hình An toàn thực phẩm trong trường học nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Kiến nghị giữ không giải thể Trường THPT Cù Huy Cận

TRẦN TUẤN |

Lãnh đạo huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và đông đảo nhân dân, tập thể hội đồng sư phạm Trường THPT Cù Huy Cận mong mỏi tha thiết được giữ lại ngôi trường mang tên nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc, không giải thể.