Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi mua bánh mì ăn

MINH CHÂU |

Ngày 23.6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ việc liên quan đến hàng chục người dân tại TP.Long Khánh - nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi mua bánh mì ăn.

Theo thống kê của Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, từ chiều 22.6- sáng 23.6 đã ghi nhận hơn 50 trường hợp nhập viện cấp cứu nghi do bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Sau khi được cấp cứu, đến nay tình trạng các bệnh nhân đã tạm ổn.

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Nai (phường Suối Tre, TP Long Khánh) cũng tiếp nhận 3 trường hợp nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, nhiều người dân đã mua bánh mì thịt tại một tiệm bánh mì trên đường Hùng Vương (phường Xuân Bình, TP.Long Khánh) về ăn thì xuất hiện triệu chứng đau bụng tăng dần, nôn ói, tiêu chảy và sốt trên 39 độ.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

"Khu cách ly mà để xảy ra ngộ độc thực phẩm thì coi như hệ thống y tế sập"

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia Bộ Y tế, đối với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bắc Giang phải lên phương án chi tiết cho khu cách ly tập trung để không lúng túng, tránh lây nhiễm trong khu cách ly.

Đồng Nai: Lấy mẫu xét nghiệm vụ 6 trẻ em nghi ngộ độc thực phẩm

MINH CHÂU |

Ngày 5.5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai cho biết, đã lấy mẫu bệnh phẩm, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 1 trẻ tử vong.

Đã rõ nguyên nhân vụ 80 người ngộ độc thực phẩm tại Bắc Kạn

Đức Lâm |

Nguyên nhân vụ việc 80 người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới là do nhiễm tụ khuẩn cầu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

"Khu cách ly mà để xảy ra ngộ độc thực phẩm thì coi như hệ thống y tế sập"

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia Bộ Y tế, đối với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bắc Giang phải lên phương án chi tiết cho khu cách ly tập trung để không lúng túng, tránh lây nhiễm trong khu cách ly.

Đồng Nai: Lấy mẫu xét nghiệm vụ 6 trẻ em nghi ngộ độc thực phẩm

MINH CHÂU |

Ngày 5.5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai cho biết, đã lấy mẫu bệnh phẩm, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 1 trẻ tử vong.

Đã rõ nguyên nhân vụ 80 người ngộ độc thực phẩm tại Bắc Kạn

Đức Lâm |

Nguyên nhân vụ việc 80 người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới là do nhiễm tụ khuẩn cầu.