Hàng chục khối rác thải trôi dạt vào vùng vịnh Cát Bà

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 9.8, trao đổi với Lao Động, ông Phùng Quang Tuyền – Phó Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa xử lý sự cố rác thải trên vùng vịnh Cát Bà, thu hơn 40m3 rác.

Cụ thể, thông tin từ Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng), trong các ngày 7, 8 và 9.8, Ban quản lý huy động 26 cán bộ, nhân viên tham gia xử lý rác thải từ các vùng lân cận trôi dạt vào khu vực vùng vịnh Cát Bà do sự cố của thời tiết, gió mùa. Đến sáng 9.8, công tác thu gom cơ bản hoàn thành, với tổng lượng rác tại vịnh trung tâm Cát Bà là hơn 40 m3 rác.

Lực lượng chức năng thu gom hàng chục khối rác trôi về vùng vịnh Cát Bà.

Cũng theo ông Phùng Quang Tuyền – Phó Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà: Sự cố rác thải do gió Tây Nam đẩy vào diễn ra vào thời điểm này hằng năm. Tuy nhiên năm nay đặc biệt hơn là gió Tây Nam thổi cấp 6 cấp 7, gió to, sóng lớn, mạnh hơn rất nhiều so với mọi năm nên rất khó khăn cho công tác thu gom và xử lý rác.

“Khối lượng rác không nhiều nhưng tập trung ở vùng biển hẹp, tàu bè không vào được, nên đơn vị phải huy động lực lượng vớt rác bằng tay để nhanh chóng xử lý sự cố này” – ông Tuyền cho biết.

Trước đó, ngày 31.7.2023, Ban Quản lý vịnh có thông báo về bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và không xảy ra tinh trạng tàu du lịch xả rác trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Tổng khối lượng rác thu được trong 3 ngày là hơn 40m3.

Theo đó, từ 1.8, Ban Quản lý vịnh Cát Bà đề nghị các phương tiện, tàu vận chuyến khách du lịch đang hoạt động trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà bố trí thùng đựng rác trên các phương tiện, thực hiện việc phân loại rác, bỏ rác vào bao bì buộc kỹ càng (ưu tiên những bao bi, túi ni lông thân thiện với môi trường), tập kết rác thải vào các thùng đựng rác của Ban quản lý vịnh Cát Bà tại cảng Bến Bèo.

Khi neo đậu, dừng hoạt động, các tàu không được xả rác và các chất thải chưa được xử lý xuống vịnh. Các chủ phương tiện, thuyền viên, thuyền trưởng, hướng dẫn viên của các tàu vận chuyến khách du lịch hoạt động trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyên truyền, nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác vào các thùng đựng rác trên tàu và không xả rác xuống các vịnh, bãi tắm.

Gió to, sóng lớn ảnh hưởng đến công tác thu gom rác thải. Video: BQL các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà sẽ tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát và tham mưu cơ quan chức năng xử phạt vi phạm theo quy định của Nghị định số 45/2022/ND-CP ngày 7.7.2022 của Chính phủ về "quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ mội trường đối với các trường hợp vi phạm, xả rác xuống vịnh. Đồng thời, giao Tổ kỹ thuật, nghiệp vụ, môi trường và bảo tồn triển khai các hoạt động nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý, giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, vứt xả rác xuống vịnh, thu thập thông tin, bằng chứng phục vụ công tác thiết lập hồ sơ xử phạt. Tổ Quản lý lồng bè, kiểm tra xử lý và cứu hộ, cứu nạn phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thiết lập hồ sở xử phạt các hoạt động vi phạm theo quy định….

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thực hư đường ống nước thải xả thẳng xuống biển Đồ Sơn, Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về việc đường ống nước nghi của các hộ kinh doanh khu vực bãi biển 295 Đồ Sơn (Hải Phòng) xả thẳng xuống biển, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

25 sự cố mất điện ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, liên quan đến thả diều

Hoàng Khôi |

Ngày 8.8, thông tin từ UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), từ đầu năm 2023 đến nay, trên toàn địa bàn huyện xảy ra 25 sự cố mất điện do việc thả diều vướng vào đường dây điện.

Cứu 7 thuyền viên tàu Hong Kong gặp nạn trên vùng biển Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 7.8, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa cứu nạn thành công 7 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Loại cây che bóng mát bất ngờ có giá trị kinh tế cao ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) được biết đến như thủ phủ của những cây hồng nhung. Từ một loại cây thường được trồng trong khuôn viên các chùa hay trước nhà dân để lấy bóng mát, vài năm gần đây, hồng nhung trở thành cây mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở địa phương này.

Giá vé đi toàn tuyến Metro số 1 ở TPHCM chỉ 18.000 đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Giá vé đi toàn tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài gần 20 km dự kiến là 18.000 đồng, thấp hơn 6.000 đồng so với đề xuất trước đây.

Phát hiện thêm 6 công trình bề thế vi phạm xây dựng tại Sóc Sơn

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Đại diện UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, từ cuối năm 2022 đến nay trên địa bàn có thêm 6 trường hợp mới vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp, vi phạm trong lĩnh vực đất đai ven hồ Đồng Đò.

Cưỡng chế khoản nợ 869 tỉ đồng từ tài khoản Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình

MINH PHONG |

Liên quan đến khoản nợ của Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm thông báo sẽ cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế.

Người dân trèo tường, chui rào xem hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam xả lũ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.8, hồ thuỷ điện Trị An đã chính thức xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hàng chục người dân hiếu kỳ đã trèo tường, chui rào tiếp cận gần các cửa xả để ghi hình, chụp ảnh...

Thực hư đường ống nước thải xả thẳng xuống biển Đồ Sơn, Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về việc đường ống nước nghi của các hộ kinh doanh khu vực bãi biển 295 Đồ Sơn (Hải Phòng) xả thẳng xuống biển, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

25 sự cố mất điện ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, liên quan đến thả diều

Hoàng Khôi |

Ngày 8.8, thông tin từ UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), từ đầu năm 2023 đến nay, trên toàn địa bàn huyện xảy ra 25 sự cố mất điện do việc thả diều vướng vào đường dây điện.

Cứu 7 thuyền viên tàu Hong Kong gặp nạn trên vùng biển Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 7.8, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa cứu nạn thành công 7 thuyền viên gặp nạn trên biển.