Hàng chục học sinh Hải Phòng nhập viện: Nghi vấn hạn sử dụng chai nước

Đặng Luân |

Theo một phụ huynh học sinh phải nhập viện sau khi uống nước ngọt tại trường, hạn sử dụng in trên vỏ chai nước là 15h55 ngày 15.5.2020, chỉ sau thời gian các cháu sử dụng chai nước hơn 20 phút(?).

Liên quan đến vụ việc hàng loạt học sinh Trường tiểu học Quốc Tuấn (huyện An Dương, Hải Phòng) có triệu chứng đau bụng, đau đầu, phải nhập viện điều trị sau khi uống nước ngọt, ngày 16.5, lãnh đạo Khoa Thận máu – Nội Tiết, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng thông tin, khoảng 18h ngày 15.5, bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp 11 tuổi được chuẩn đoán theo dõi ngộ hóa chất.

Trong đó, cháu N.N.Y.N và cháu N.V.T (cùng sinh năm 2009, trú tại Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) nhập khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng đau đầu, khó thở, buồn nôn nhưng không nôn được. Còn cháu N.C.G (sinh năm 2009) nhập khoa Tiêu hóa với biểu hiện đau bụng, đi ngoài nhiều lần.

Sau khi nhập viện, các bệnh nhân được điều trị rửa dạ dày, truyền dịch. Riêng 2 bệnh nhân khoa Hồi sức cấp cứu được thở oxi đến 21h cùng ngày. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, hai bệnh nhân ở khoa cấp cứu đã được chuyển về điều trị tại khoa Tiêu hóa của bệnh viện vào sáng nay (16.5).

Theo mẹ của cháu N.V.T (học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quốc Tuấn) cho biết: “Chiều 15.5, gia đình nhận được báo tin cháu đang được cấp cứu tại trạm y tế xã với biểu hiện nôn, chóng mặt và đau bụng. Sau đó, gia đình cùng nhà trường chuyển cháu lên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để cấp cứu. Tôi được nghe kể lại chiều cùng ngày cô giáo có mua nước ngọt cho cả lớp nhân dịp cuối cấp sau đó thì nhiều cháu bị đau bụng”.

Hạn sử dụng in trên vỏ chai nước. Ảnh ĐL
Hạn sử dụng in trên vỏ chai nước. Ảnh ĐL

Cũng theo đại diện gia đình em N.N.Y.N, sau khi các cháu có biểu hiện lạ, gia đình cũng giữ lại mẫu chai nước mà cháu uống ở lớp. Kiểm tra trên vỏ chai nước thì thấy ngày sản xuất từ 16.9.2019, hạn sử dụng là 15h55 ngày 15.5.2020, đúng ngày các cháu sử dụng chai nước này.

Theo báo cáo của UBND huyện An Dương, về thùng nước giải khát do cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (chủ nhiệm lớp 5B trường tiểu học Quốc Tuấn) mang đến cho học sinh uống. Hiện, Công an huyện An Dương đang xác minh, làm rõ nguồn gốc chai nước mà học sinh lớp 5B trường Tiểu học Quốc Tuấn đã sử dụng chiều 15.5 để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo thông tin từ UBND xã Quốc Tuấn, toàn bộ viện phí điều trị cho học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau khi uống nước ngọt tại trường sẽ được UBND xã và Trường tiểu học Quốc Tuấn chi trả. 

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng đầu tư 670 tỉ đồng xây dựng 2 cây cầu nối với tỉnh Hải Dương

Mai Chi |

Hai cây cầu Quang Thanh và cầu Dinh nối các địa phương của Hải Phòng với tỉnh Hải Dương được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 670 tỉ đồng

Hàng chục học sinh Hải Phòng nhập viện sau khi uống nước ngọt

Đặng Luân |

Sau khi uống nước ngọt do cô giáo chủ nhiệm mang đến, hàng chục học sinh Trường tiểu học Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) có biểu hiện đau bụng, đau đầu.

Công đoàn Cảng Hải Phòng "Sẻ chia ấm lòng" với người lao động

Linh Chu |

Ngày 15.5, nhân dịp Tháng Công nhân 2020 Công đoàn và chuyên môn Cảng Hải Phòng đã phối hợp tổ chức chương trình Gặp mặt, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có chủ đề "Sẻ chia ấm lòng". Tới dự Chương trình gặp mặt có đồng chí Lê Phan Linh -  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Hải Phòng đầu tư 670 tỉ đồng xây dựng 2 cây cầu nối với tỉnh Hải Dương

Mai Chi |

Hai cây cầu Quang Thanh và cầu Dinh nối các địa phương của Hải Phòng với tỉnh Hải Dương được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 670 tỉ đồng

Hàng chục học sinh Hải Phòng nhập viện sau khi uống nước ngọt

Đặng Luân |

Sau khi uống nước ngọt do cô giáo chủ nhiệm mang đến, hàng chục học sinh Trường tiểu học Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) có biểu hiện đau bụng, đau đầu.

Công đoàn Cảng Hải Phòng "Sẻ chia ấm lòng" với người lao động

Linh Chu |

Ngày 15.5, nhân dịp Tháng Công nhân 2020 Công đoàn và chuyên môn Cảng Hải Phòng đã phối hợp tổ chức chương trình Gặp mặt, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có chủ đề "Sẻ chia ấm lòng". Tới dự Chương trình gặp mặt có đồng chí Lê Phan Linh -  Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.