Hàng chục con lợn chết trôi trắng kênh giữa vùng dịch tả lợn Châu Phi

ANH ĐỨC |

Giữa lúc dịch tả lợn Châu Phi đang có chiều hướng lây lan nhanh, tại Hà Tĩnh hàng chục con lợn chết trôi trắng kênh được người dân phát hiện và báo lên cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương.

Vào khoảng 20h30 tối 24.5, người dân vùng bãi ngang huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện số lượng lớn lợn chết trôi trên kênh N9 (kênh chảy từ huyện Cẩm Xuyên sang huyện Thạch Hà).

Hàng chục con lợn được phát hiện tại một tuyến kênh trên địa bàn huyện Thạch Hà
Hàng chục con lợn được phát hiện tại một tuyến kênh trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Vị trí phát hiện nằm cuối con kênh trên, thuộc địa phận xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà. Sự việc ngay sau đó được báo lên cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Ngay trong đêm, cơ quan chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, xác định tổng số lợn khoảng 25 - 27 con; mỗi con nặng tầm 20 – 40kg.

Cũng trên con kênh này đoạn chảy qua xã Thạch Hội cũng đã phát hiện lợn chết trôi trên kênh.

Trước sự việc trên, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, chính quyền huyện Thạch Hà đã chỉ đạo địa phương tiến hành các biện pháp tiêu hủy, tiêu độc khử trùng; Yêu cầu các địa phương kiểm tra chặt chẽ dòng chảy, vớt lợn chết trôi nổi để hạn chế dịch bệnh lây lan theo nguồn nước; Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên xác lợn để xác định các loại dịch bệnh.

Tiến hành vớt xác lợn chết.
Tiến hành vớt xác lợn chết.

Trao đổi với PV Báo Lao Động vào sáng 25.5, ông Trần Hùng, - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Vào tối 24.5 Chi cục đã nhận được thông tin, sau đó đơn vị đã báo sang UBND tỉnh và sở NNPTNT tỉnh. Ngay trong tối cán bộ chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu số lớn chết để gửi đi xét nghiệm. Sáng 25.5, tỉnh đã có thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra đột xuất tại những địa phương trên".

Tiêu hủy ngay trong đêm.
Tiêu hủy ngay trong đêm.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc đây có phải là số lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi hay không, ông Trần Hùng thông tin thêm: "Hiện chúng tôi đã gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, kết quả cụ thể thì sớm nhất là chiều 25.5 mới có kết quả".

Trước đó, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại thị trấn Cẩm Xuyên và thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Ngày 23.5.2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu câu tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Bình Định "căng mình" chống chọi trong vòng vây dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRI |

Hiện, tỉnh Bình Định có khoảng 800 ngàn con lợn và trên 200 ngàn lợn con, vì vậy, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cơ quan chức năng sau khi lấy mẫu trên đàn lợn bệnh của một trang trại chăn nuôi ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Ngày 23.5.2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu câu tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Bình Định "căng mình" chống chọi trong vòng vây dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRI |

Hiện, tỉnh Bình Định có khoảng 800 ngàn con lợn và trên 200 ngàn lợn con, vì vậy, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cơ quan chức năng sau khi lấy mẫu trên đàn lợn bệnh của một trang trại chăn nuôi ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.