Hàng chục bác sĩ, nhân viên y tế Hà Tĩnh nghỉ việc, chuyển công tác

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Hai năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại các cơ sở y tế công lập ở Hà Tĩnh có gần 80 bác sĩ, cán bộ, viên chức bỏ việc, nghỉ việc phần lớn vì nguyên nhân thu nhập thấp và không đảm bảo thiết bị để làm việc.

Bác sĩ bệnh viện công bị bệnh viện tư thu hút

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm 2021 đến nay, tại bệnh viện này có 12 bác sĩ nghỉ việc trong tổng số gần 300 bác sĩ đang làm việc.

Nguyên nhân nghỉ việc, theo vị lãnh đạo này phần lớn là do thu nhập thấp. Nhiều người được bệnh viện tư thu hút mời về làm việc với thu nhập cao hơn nhiều lần.

“Y sĩ nghỉ việc còn ít vì đối tượng này ở các cơ sở y tế tư nhân trả lương vẫn thấp, chủ yếu họ thu hút trả lương cao cho bác sĩ” - vị lãnh đạo nói.

Ông Phan Trường Sang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê - cho biết, bệnh viện đang có một bác sĩ xin nghỉ việc, đơn nghỉ việc đã gửi lên Ban Giám đốc được 1 tuần.

Trước đó, cũng có một bác sĩ khác xin nghỉ việc, lãnh đạo bệnh viện phải vận động, thuyết phục cuối cùng mới ở lại làm việc. Nguyên nhân người này xin nghỉ việc có liên quan đến băn khoăn về thu nhập và áp lực.

“Tôi cũng có nghe thông tin có một bệnh viện tư chào mời tuyển bác sĩ với mức lương 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng với một trưởng khoa của bệnh viện chúng tôi. Nhưng anh này có gia đình, vợ con ở trên này nên không nhận lời” - ông Sang chia sẻ.

Gần 80 bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, từ năm 2017 đến nay, các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Thế nhưng, trong hơn 2 năm qua do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên nguồn thu hạn chế đã ảnh hưởng đến các hoạt động chi thường xuyên, đặc biệt là thanh toán tiền lương, các khoản phụ cấp trực, phẫu thuật, các khoản thu nhập nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động.

Trong 2 năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 tại các cơ sở y tế công lập Hà Tĩnh đã có 50 bác sĩ, 28 cán bộ, viên chức bỏ việc, xin nghỉ việc phần lớn vì nguyên nhân thu nhập thấp và không đảm bảo thiết bị để làm việc. Trong đó, nhiều người là cán bộ có kinh nghiệm.

Người dân đến khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân đến khám bệnh tại một bệnh viện ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Hiện nhiều đơn vị khó khăn trong tuyển dụng bác sĩ đa khoa về làm việc như Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật...

Năm 2022, số biên chế sự nghiệp thuộc Sở Y tế được giao là 3.190 biên chế viên chức. Trong đó, có 306 biên chế do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, 2.884 biên chế do đơn vị tự bảo đảm kinh phí.

Hiện có 2.383 viên chức và hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế. Trong đó, có 299 người do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí và 2.084 người do đơn vị tự đảm bảo kinh phí.

"So với số biên chế được giao thì hiện còn thiếu 807 viên chức. Trong đó, có 7 viên chức do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí, 800 viên chức do đơn vị tự đảm bảo kinh phí" - báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh nêu.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: 33 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Từ đầu năm 2021 đến nay, tại tỉnh Quảng Bình có 33 cán bộ, nhân viên y tế xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác.

Nóng Sài Gòn: 1.000 điều dưỡng, 500 bác sĩ ở TPHCM nghỉ việc trong 1,5 năm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

LĐLĐ TPHCM trao sổ BHXH tự nguyện; Nhiều người dân xếp hàng tiêm vaccine ngừa COVID-19; TPHCM: Đi vào hoạt động khu vui chơi miễn phí cho trẻ em nghèo;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 6.7

Nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác: Hầu hết sang cơ sở y tế tư nhân

Bảo Hân |

Liên quan đến tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác, bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, hiện nay có khoảng trên 4.500 cán bộ y tế bỏ việc sau đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Bình: 33 cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Từ đầu năm 2021 đến nay, tại tỉnh Quảng Bình có 33 cán bộ, nhân viên y tế xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác.

Nóng Sài Gòn: 1.000 điều dưỡng, 500 bác sĩ ở TPHCM nghỉ việc trong 1,5 năm

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

LĐLĐ TPHCM trao sổ BHXH tự nguyện; Nhiều người dân xếp hàng tiêm vaccine ngừa COVID-19; TPHCM: Đi vào hoạt động khu vui chơi miễn phí cho trẻ em nghèo;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 6.7

Nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác: Hầu hết sang cơ sở y tế tư nhân

Bảo Hân |

Liên quan đến tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác, bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, hiện nay có khoảng trên 4.500 cán bộ y tế bỏ việc sau đại dịch COVID-19.