Hãng bay và hành khách vẫn ngại quy định địa phương

Thuỳ Trang |

Các hãng hàng không cho biết, nhu cầu di chuyển đi các tỉnh thành bằng đường hàng không rất cao. Tuy nhiên, do quy định của mỗi địa phương đang mỗi kiểu, khiến chính hãng bay và hành khách cũng phải “dè chừng”.

Đường bay Đà Nẵng đã thông suốt

Ngày 11.10, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết, trong ngày 11.10, hai chuyến bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội và TPHCM đã được khởi hành thuận lợi.

“Về phía Cảng vụ, chúng tôi làm theo đúng quy định của của Cục Hàng không nên không có gì khúc mắc hay khó khăn cả. Chỉ có ở phía các hãng bay là gặp những vấn đề khi nối lại chuyến với từng địa phương vì mỗi nơi đang quy định mỗi kiểu khác nhau”.

Trước đó, chuyến bay của một hãng hàng không từ TPHCM đến Đà Nẵng trong trưa ngày 10.10 đã phải tạm hoãn 1 giờ đồng hồ do phía UBND TP.Đà Nẵng chưa có quy định về việc phòng dịch COVID-19 với hành khách bay nên từ chối tiếp nhận. Sự việc sau đó đã có sự vào cuộc của Cục Hàng không thì Đà Nẵng mới chỉ đạo tiếp nhận chuyến bay và hành khách.

Thông tin trên khiến nhiều người dân lo ngại, những quy định của các địa phương sẽ khiến các chuyến bay phải huỷ hoặc hoãn bất ngờ. Trong khi đó, để đặt được vé máy bay, người dân đã phải đáp ứng các điều kiện khắc khe như đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh trong thời gian nhất định, phải có xét nghiệm nhanh, có nơi còn đòi hỏi xét nghiệm PCR âm tính mới được đặt vé.

Nhu cầu cao nhưng khách và hãng bay “dè chừng”

Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, nhu cầu đi lại bằng máy bay của người dân hiện đang rất cao, nhất là các địa phương lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện quy định phòng dịch, cách ly của mỗi địa phương lại khác nhau.

“Ví dụ như Thừa Thiên Huế, tỉnh này yêu cầu hành khách phải đăng ký ở danh sách cho địa phương. Sau khi được tỉnh phê duyệt thì mới được đặt vé. Để làm thủ tục này thì cả khách bay và hãng bay đều phải mất thời gian chờ đợi việc xét duyệt” - đại diện này cho hay.

Trong khi đó, liên hệ đặt vé qua điện thoại với hãng hàng không Vietjet air, nhân viên của hãng đã đề nghị khách hàng nên tìm hiểu và liên hệ trực tiếp với địa phương mình sẽ đến, nơi lưu trú để hỏi rõ về quy định cách ly y tế.

“Mỗi địa phương sẽ có quy định khác nhau, mỗi hành khách đều phải cam kết thực hiện quy định phòng dịch của địa phương mình đến nên tốt nhất là anh chị nên liên hệ để nắm rõ quy định của nơi mình sẽ lưu trú rồi hãy đặt vé. Ví dụ như chuyến bay từ TPHCM về Đà Nẵng, khách phải cách ly 14 ngày vì TPHCM vẫn đang bị đánh giá là vùng nguy cơ cao về dịch bệnh chẳng hạn” - phía nhân viên Vietjet air cho hay.

Sau khi nghe tư vấn từ nhân viên các hãng bay, anh Nguyễn Ba, người dân quận Sơn Trà, Đà Nẵng sốt ruột: “Gia đình tôi có con nhỏ đang ở TPHCM, tôi định bay vào đón cháu nhưng với quy định cách ly hiện tại của các địa phương thì để đi như thế mất cả 20 ngày cách ly y tế. Cả nhà lại phải đợi thêm. Sau sự việc các địa phương trong đó có Đà Nẵng từ chối không tiếp nhận 1 chuyến bay, chúng tôi cũng lo đến lúc vào rồi lại mắc kẹt lại thì cũng không an toàn”.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giao thông Vận tải hủy giấy phép của Hãng hàng không Globaltrans Air

Minh Hạnh |

Ngày 18.8.2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định huỷ bỏ giấy phép kinh doanh hàng không chung số 1/2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ Globaltrans Air.

Chính phủ yêu cầu báo cáo về hãng hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Nhóm Phóng viên |

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) báo cáo về đề xuất lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa IPP Air Cargo của “ông vua” hàng hiệu Nguyễn Hạnh trước ngày 15.7.2021.

Hãng hàng không lớn nhất Trung Đông chở miễn phí viện trợ y tế cho Ấn Độ

Bảo Châu |

Hãng hàng không Emirates tuyên bố chuyên chở miễn phí viện trợ y tế đến 9 thành phố của Ấn Độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Giao thông Vận tải hủy giấy phép của Hãng hàng không Globaltrans Air

Minh Hạnh |

Ngày 18.8.2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định huỷ bỏ giấy phép kinh doanh hàng không chung số 1/2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ Globaltrans Air.

Chính phủ yêu cầu báo cáo về hãng hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Nhóm Phóng viên |

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) báo cáo về đề xuất lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa IPP Air Cargo của “ông vua” hàng hiệu Nguyễn Hạnh trước ngày 15.7.2021.

Hãng hàng không lớn nhất Trung Đông chở miễn phí viện trợ y tế cho Ấn Độ

Bảo Châu |

Hãng hàng không Emirates tuyên bố chuyên chở miễn phí viện trợ y tế đến 9 thành phố của Ấn Độ.