Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng mạng thông tin dịch vụ việc làm

T.K |

Ngày 29.8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Tạo cơ sở phát triển thị trường lao động

Theo đó, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng mạng thông tin dịch vụ việc làm. Hoạt động này nằm trong Dự án hỗ trợ phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho Việt nam trong khoảng thời gian 03 năm (từ 2017-2019) với mức vốn khoảng 2,9 triệu đô la Mỹ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - Lê Tấn Dũng cho biết, sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc đã có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực chính trị, kinh tế cũng như thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, du lịch, lao động. Đến nay, Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với hơn 6.000 dự án, tạo việc làm cho hơn 700.000 lao động.

Trong xu thế phát triển đó, hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm giữa hai nước ngày càng được lãnh đạo hai bên coi trọng. Kể từ khi hai Bộ ký Bản ghi nhớ về hợp tác năm 2013, nhiều chương trình, dự án hợp tác đã được Bộ LĐTBXH Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc thực hiện.

 
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Việt Nam Lê Tấn Dũng và Thứ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Im Sep Jeong ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Được triển khai từ năm 2017, Dự án hỗ trợ phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm do phía Hàn Quốc tài trợ cho Việt Nam là một hoạt động thiết thực để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm. 

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường kết nối cung - cầu lao động, rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động, thời gian tuyển dụng của doanh nghiệp, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị, tăng tỷ lệ thời gian sử dụng lao động nông thôn; thúc đẩy phát triển thị trường lao động của các địa phương, vùng và cả nước...

Bản ghi nhớ trong lĩnh vực lao động và việc làm được ký kết lần này sẽ tạo cơ sở hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, lao động và thị trường lao động, an toàn vệ sinh lao động, thanh tra lao động và quan hệ lao động…

Hỗ trợ thông qua 5 nhóm lĩnh vực

Để đạt được các mục tiêu trong Bản ghi nhớ của Dự án, Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ cho Việt Nam trên 5 nhóm lĩnh vực: Phát triển nguồn lực, việc làm và bảo trợ xã hội, an toàn và vệ sinh lao động, quan hệ lao động, diễn đàn quốc tế.

Đặc biệt, trong lĩnh vực việc làm và bảo trợ xã hội, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng chính sách; phát triển hệ thống dịch vụ việc làm và thông tin thị trường lao động dựa trên công nghệ thông tin; Chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, thị trường lao động và quản lý lao động nước ngoài; Chia sẻ kiến thức về việc làm cho người khuyết tật, trung niên, phụ nữ và thanh niên; Trao đổi thông tin về bảo hiểm xã hội để thực hiện Thỏa thuận bảo hiểm xã hội giữa hai quốc gia.

 
Toàn cảnh Lễ ký kết.

Theo thỏa thuận ký kết, Bộ LĐTBXH Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác với nhiều cơ quan khác của Hàn Quốc như: Đại học Korea tech, Cơ quan An toàn vệ sinh Hàn Quốc (KOSHA), Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)… trong các lĩnh vực quan hệ lao động, an toàn lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển.

Đặc biệt, cả hai bên sẽ cùng trao đổi thông tin về bảo hiểm xã hội để thực hiện thỏa thuận bảo hiểm xã hội giữa hai quốc gia.

Ngày 11.8.2016, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ra quyết định số 1586/QĐ-TTg, chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phát triển mạng thông tin việc làm (WorkNet) do Hàn Quốc tài trợ bằng vốn ODA không hoàn lại.

Theo đó, ngày 16.1.2017, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc do Thứ trưởng Park Jong Kil dẫn đầu sang thăm và làm việc với Bộ LĐTBXH Việt Nam đã thông báo chính thức bố trí nguồn ngân sách để triển khai và là đầu mối thực hiện dự án này.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo 2 bộ, ngày 06.3.2017 hai bên chính thức ký kết thỏa thuận thực hiện, triển khai dự án.

 

T.K
TIN LIÊN QUAN

Thoát nghèo nhờ vốn vay giải quyết việc làm

Trần Kiều |

Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Chọn ngành nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động

Nhóm PV |

Thị trường việc làm luôn chuyển động, hàng nghìn cử nhân sau khi tốt nghiệp chịu cảnh thất nghiệp. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đã có những dự báo cùng lời khuyên cho phụ huynh và học sinh trong vấn đề chọn ngành, nghề làm sao để gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Chuyên gia tư vấn sự chuẩn bị khi bước vào thị trường lao động

Nhóm PV |

Ông Lê Quang Trung – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) cho biết, trước khi bước vào thị trường lao động, người lao động cần quan tâm đến nhu cầu thị trường lao động trong tương lai cần gì? Qua môi trường mạng, các bạn có thể tìm kiếm những thông tin hoặc đến trung tâm hỗ trợ tư vấn việc làm. Hướng tới học ở đâu, ngành gì với mình là phù hợp để đáp ứng được cho thị trường lao động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thoát nghèo nhờ vốn vay giải quyết việc làm

Trần Kiều |

Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Chọn ngành nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động

Nhóm PV |

Thị trường việc làm luôn chuyển động, hàng nghìn cử nhân sau khi tốt nghiệp chịu cảnh thất nghiệp. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đã có những dự báo cùng lời khuyên cho phụ huynh và học sinh trong vấn đề chọn ngành, nghề làm sao để gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Chuyên gia tư vấn sự chuẩn bị khi bước vào thị trường lao động

Nhóm PV |

Ông Lê Quang Trung – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) cho biết, trước khi bước vào thị trường lao động, người lao động cần quan tâm đến nhu cầu thị trường lao động trong tương lai cần gì? Qua môi trường mạng, các bạn có thể tìm kiếm những thông tin hoặc đến trung tâm hỗ trợ tư vấn việc làm. Hướng tới học ở đâu, ngành gì với mình là phù hợp để đáp ứng được cho thị trường lao động.