Sáng 24.4, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, tính đến nay, trên toàn tỉnh đang có khoảng 500 hộ dân ở Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán.
Hạn hán khốc liệt nhất phải kể đến huyện Krông Nô. Ở địa phương này đang có khoảng 350 hộ dân thiếu nước sinh hoạt tập trung ở các thôn Lương Sơn, xã Nam Xuân và thôn Nâm Giao, của xã Nâm N'đir.
Nguyên nhân bởi tại đây, nguồn nước ngầm ở các xã này đã giảm mạnh; nguồn nước ở các giếng đào, giếng khoan phần lớn đã cạn kiệt. Ngoài ra, ở địa phương này chưa có công trình nước sạch hoặc có nhưng đã hư hỏng, xuống cấp.
Tại huyện Tuy Đức, việc thiếu nước sinh hoạt xảy ra trên địa bàn bản Si Át, xã Đắk Ngo, với khoảng 150 hộ. Ngoài ra, tại một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang thiếu nước phục vụ.
Điển hình như 2 công trình cấp nước tập trung xã Đắk Gằn và xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil. Hai công trình này đều sử dụng nguồn nước mặt lấy từ hồ Đô Ri II, nhưng hiện nay mực nước hồ đã hạ thấp, không bảo đảm nước cho hố thu nước của công trình.