Hai thanh niên chở chó, đâm vào xe thi công QL27 tử vong

Huỳnh Hải |

Hai thanh niên điều khiển xe máy đã đâm vào xe thi công Quốc lộ 27 đoạn thuộc tỉnh Ninh Thuận, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, có một bao tải đựng 2 con chó và một dụng cụ câu chó.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 12.10 trên Quốc lộ 27 đoạn thuộc xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, làm C.Q.T (sinh năm 1986, ngụ phường Đô Vinh) và L.V.V (sinh năm 1995, ngụ huyện Ninh Phước) tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, T và V điều khiển xe máy biển số 85D1-30113 trên Quốc lộ 27 hướng từ huyện Ninh Sơn đi TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến đoạn thuộc thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, xe máy bất ngờ lao sang làn đường bên trái, đâm vào xe thi công Quốc lộ 27.

Cú đâm mạnh làm 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, người dân phát hiện trên xe các nạn nhân có một bao tải chứa 2 con chó và một dụng cụ câu chó.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ ngày 12.10. Ảnh: Nguyễn Dũng.
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ ngày 12.10. Ảnh: Nguyễn Dũng
Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Một người tử vong trong khu cách ly ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang điều tra làm rõ vụ việc một người tử vong trong khu cách ly tập trung tại Trường THPT Tháp Chàm, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, vào tối 10.10.

Ninh Thuận giải thích việc người tiêm 2 mũi vaccine vẫn bị cách tập trung

Huỳnh Hải |

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận giải thích những người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể bị mắc bệnh, lây bệnh. Vì vậy cơ sở vật chất của gia đình không đủ nếu cách ly tại nhà rất dễ lây lan dịch. Những người cách ly tại các khu tập trung sẽ được tỉnh lo toàn bộ chi phí.

Ninh Thuận không xử phạt người về từ vùng dịch nhưng dân phải có đơn

Huỳnh Hải |

Theo Công an Ninh Thuận, người dân trở về quê từ ngày 1.10 sẽ không xử lý. Riêng những trường hợp tự ý về trước đó sẽ xác minh hoàn cảnh, hướng dẫn người dân làm đơn hoãn và giảm, miễn đóng phạt.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Một người tử vong trong khu cách ly ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang điều tra làm rõ vụ việc một người tử vong trong khu cách ly tập trung tại Trường THPT Tháp Chàm, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, vào tối 10.10.

Ninh Thuận giải thích việc người tiêm 2 mũi vaccine vẫn bị cách tập trung

Huỳnh Hải |

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận giải thích những người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có thể bị mắc bệnh, lây bệnh. Vì vậy cơ sở vật chất của gia đình không đủ nếu cách ly tại nhà rất dễ lây lan dịch. Những người cách ly tại các khu tập trung sẽ được tỉnh lo toàn bộ chi phí.

Ninh Thuận không xử phạt người về từ vùng dịch nhưng dân phải có đơn

Huỳnh Hải |

Theo Công an Ninh Thuận, người dân trở về quê từ ngày 1.10 sẽ không xử lý. Riêng những trường hợp tự ý về trước đó sẽ xác minh hoàn cảnh, hướng dẫn người dân làm đơn hoãn và giảm, miễn đóng phạt.