Hải quan, kiểm lâm “bất hợp tác”, động vật rừng nằm chờ chết

HƯNG THƠ |

Tròn 7 ngày kể từ lúc gần 50 cá thể động vật hoang dã bị lực lượng Hải quan Quảng Trị tạm giữ vẫn chưa được thả về môi trường tự nhiên. Lý do là bởi, hải quan cho rằng đơn vị không đủ thẩm quyền xử lý, nên bàn giao cho kiểm lâm. Nhưng kiểm lâm lại lý luận rằng hải quan “bắt được thì xử lý được”, nên nhất quyết không nhận bàn giao.

Văn bản đến muộn vì cuối tuần không làm việc

Vào ngày 3.12, Đội Kiểm soát Hải quan (KSHQ) thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng bắt giữ một xe ôtô chở 20 cá thể hon (nặng khoảng 55kg), 26 cá thể dúi (nặng 47kg), 2 cá thể chồn (nặng 4kg). Ngoài ra, trên xe còn có gần 300kg động vật rừng đã chết và thịt tươi sống; 210kg gỗ xẻ thanh nghi là gỗ cẩm lai. Chủ phương tiện cho hay, đã chở thuê số động vật từ xã A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) về TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho một người không rõ danh tính.

Toàn bộ số động vật nói trên không có giấy tờ hợp lệ, nên Đội KSHQ đã lập biên bản thu giữ. Cho rằng việc xử lý vụ việc trên thuộc thẩm quyền của kiểm lâm, nên ngày 4.12, Đội KSHQ đã đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng vi phạm để kiểm lâm xử lý. Tuy nhiên, vào ngày 5.12, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông trả lời không nhận hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm nói trên.

Trước tình hình trên, Hải quan Quảng Trị đã gửi văn bản cho UBND tỉnh Quảng Trị xin chỉ đạo. Ngày 6.12, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh kiểm tra, xác minh nguồn gốc và tổ chức quản lý, xử lý vụ việc. Nhưng mãi đến chiều 10.12, hai đơn vị trên mới tổ họp để bàn phương án giải quyết. Trong lúc đó, gần 50 cá thể động vật hoang dã được Đội KSHQ nhốt ở nhà kho trong các lồng sắt chật chội, chỉ được cho ăn chuối nên 8 con đã chết, số còn lại gần chết hoặc thoi thóp.

Vì sao việc cứu hộ các cá thể động vật hoang dã rất cấp bách, mà 4 ngày sau khi UBND tỉnh chỉ đạo thì mới diễn ra cuộc họp bàn cách giải quyết - PV đặt câu hỏi với ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, và nhận được câu trả lời rằng: “Do văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đến muộn, đúng 2 ngày cuối tuần nên bưu điện khả năng không làm việc”!

Gỗ cẩm lai không sinh trưởng, phát triển ở địa bàn Quảng Trị

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị, do lâm sản (động vật, gỗ và thịt) được phát hiện không xác định được nguồn gốc hàng hóa từ nước ngoài, không xác định vận chuyển trái phép qua biên giới nên không thuộc thẩm quyền xử lý của hải quan. “2 đơn vị ở trung ương vào phối hợp thực hiện chuyên án, nhưng sau đó chỉ phát hiện vụ việc như trên nên họ giao lại cho hải quan. Vì không thuộc thẩm quyền xử lý của hải quan nên chúng tôi báo cáo UBND tỉnh để có phương án” - ông Bùi Thanh San - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, cho hay.

Giải thích về lý do không tiếp nhận số lâm sản, ông Trần Đại Đức - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông cho biết, theo quy định của pháp luật, hải quan có đủ thẩm quyền để xử lý. Ông Đức viện dẫn Khoản 5, Điều 34 Nghị định số 35/2019/ND-CP ngày 25/4/2019 để chứng minh rằng hải quan có đủ thẩm quyền xử lý. Ngoài lý do nói trên, ông Đức cho biết thêm: “Quá trình đi kiểm tra kiểm soát ở địa bàn huyện Đakrông, hải quan không phối hợp. Hải quan phát hiện vụ việc ở đâu không rõ, rồi đưa về khám xét tại trụ sở ở địa bàn huyện Hướng Hoá, thì làm sao chúng tôi lên đó nhận được”.

Trước thông tin Hải quan Quảng Trị viện lý do “không xác định được nguồn gốc hàng hóa từ nước ngoài”, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông đưa ra thông tin “Ngoài động vật hoang dã, thì còn có 210kg gỗ xẻ nghi là gỗ Cẩm lai. Đây là loài thực vật từ trước đến nay không sinh trưởng, phát triển ở địa bàn tỉnh Quảng Trị, mà chỉ có ở Lào”.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lý do số động vật hoang dã "chết mòn" trong nhà kho

HƯNG THƠ |

8 ngày kể từ khi bị phát hiện và tạm giữ, hàng chục động vật hoang dã vẫn còn nằm thoi thóp trong nhà kho, và chưa biết bao giờ mới được xử lý.

Vì sao kiểm lâm không tiếp nhận số động vật do hải quan bắt giữ?

HƯNG THƠ |

Lực lượng Kiểm lâm và Hải quan tỉnh Quảng Trị sẽ có buổi làm việc để thống nhất việc xử lý số động vật hoang dã đang nằm chờ chết ở nhà kho của Đội Kiểm soát Hải quan.

Bị tạm giữ nhiều ngày, động vật hoang dã nằm chờ chết trong kho hải quan

HƯNG THƠ |

Do bị tạm giữ nhiều ngày tại nhà kho của Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Trị mà chưa được xử lý, nên nhiều cá thể động vật rừng đã chết hoặc nằm chờ chết trong lồng sắt.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lý do số động vật hoang dã "chết mòn" trong nhà kho

HƯNG THƠ |

8 ngày kể từ khi bị phát hiện và tạm giữ, hàng chục động vật hoang dã vẫn còn nằm thoi thóp trong nhà kho, và chưa biết bao giờ mới được xử lý.

Vì sao kiểm lâm không tiếp nhận số động vật do hải quan bắt giữ?

HƯNG THƠ |

Lực lượng Kiểm lâm và Hải quan tỉnh Quảng Trị sẽ có buổi làm việc để thống nhất việc xử lý số động vật hoang dã đang nằm chờ chết ở nhà kho của Đội Kiểm soát Hải quan.

Bị tạm giữ nhiều ngày, động vật hoang dã nằm chờ chết trong kho hải quan

HƯNG THƠ |

Do bị tạm giữ nhiều ngày tại nhà kho của Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Trị mà chưa được xử lý, nên nhiều cá thể động vật rừng đã chết hoặc nằm chờ chết trong lồng sắt.