Hải quan Hà Nội nộp ngân sách gần 50 tỷ đồng từ thu giữ hàng lậu

Trần Kiều |

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã nộp ngân sách gần 50 tỷ đồng từ thu giữ hàng lậu. Đó là thông tin được ông Nguyễn Trường Giang - Phó cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 3.9. 

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã phát hiện, xử lý 623 vụ buôn lậu. Trong đó, có 19 vụ về ma túy; 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 594 vụ vi phạm hành chính về hải quan với tổng số tiền phạt thu nộp ngân sách đạt 48,4 tỷ đồng.

Đồng thời, Cục cũng đã phát hiện và bắt giữ 141,13kg sừng tê giác; 16,581kg ngà voi, 10.375 điếu xì gà các loại. Qua đó, khởi tố một đối tượng người Nam Phi vận chuyển 14,2kg sừng tê giác.

Ngoài ra, đối với công tác thu Ngân sách Nhà nước, tính đến hết tháng 8, Cục Hải quan Tp. Hà Nội đã thu 14.866 tỷ đồng, bằng 69,14% dự toán (bằng 106% cùng kỳ năm 2018); khu vực Hà Nội thu 11.473 tỷ đồng, bằng 66% dự toán (bằng 110% cùng kỳ năm 2018).

Bên cạnh đó, Cục đã ban hành quyết định ngày 10.4.2019 về việc giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn nhằm đẩy mạnh công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Kết quả đã thu hồi 32,22/47,6 tỷ đồng (bằng 67,6% chỉ tiêu).

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Cục Hải quan Hà Nội đề nghị Công an khởi tố 3 vụ án buôn lậu

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Phó cục trưởng Cục Hải quan cho biết, vừa qua Hải quan Hà Nội đã khởi tố 1 vụ án (vụ hành khách mang 150 triệu Won) và đề nghị Công an Hà Nội khởi tố 3 vụ án, chủ yếu liên quan đến buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác, xì gà nhập lậu.

Cục Hải quan Hà Nội thông tin vụ 900 smartphone “lọt” cửa Hải quan Nội Bài

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Trả lời báo chí trong buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 3.9, ông Nguyễn Trường Giang – Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giam 1 công chức liên quan đến sự việc gần 900 điện thoại “lọt” cửa Hải quan Nội Bài.

"Ngành nóng" Hà Nội và cuộc chiến chống hàng lậu, hàng nhái

C.N |

Trong cuộc chiến chống lại hàng lậu, hàng giả và cả ma túy, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội luôn được coi là mũi nhọn tấn công sát cánh cùng công an, các lực lượng khác tấn công trực diện, không khoan nhượng với các loại tội phạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cục Hải quan Hà Nội đề nghị Công an khởi tố 3 vụ án buôn lậu

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Phó cục trưởng Cục Hải quan cho biết, vừa qua Hải quan Hà Nội đã khởi tố 1 vụ án (vụ hành khách mang 150 triệu Won) và đề nghị Công an Hà Nội khởi tố 3 vụ án, chủ yếu liên quan đến buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác, xì gà nhập lậu.

Cục Hải quan Hà Nội thông tin vụ 900 smartphone “lọt” cửa Hải quan Nội Bài

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Trả lời báo chí trong buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 3.9, ông Nguyễn Trường Giang – Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giam 1 công chức liên quan đến sự việc gần 900 điện thoại “lọt” cửa Hải quan Nội Bài.

"Ngành nóng" Hà Nội và cuộc chiến chống hàng lậu, hàng nhái

C.N |

Trong cuộc chiến chống lại hàng lậu, hàng giả và cả ma túy, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội luôn được coi là mũi nhọn tấn công sát cánh cùng công an, các lực lượng khác tấn công trực diện, không khoan nhượng với các loại tội phạm.