Hải Phòng yêu cầu phạt mức cao nhất giáo viên về Hải Dương không khai báo

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn hỏa tốc số 1034/UBND-VX ngày 19.2.2021 về việc xử lý trường hợp giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn khai báo y tế không đúng sự thật.

Sau khi UBND quận Lê Chân có báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có nội dung liên quan đến trường hợp giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn khai báo y tế không đúng sự thật, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giao Chủ tịch UBND quận Lê Chân xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T mức cao nhất theo quy định.

Giám đốc Sở GDĐT phối hợp UBND quận lê Chân xử lý kỷ luật bà H.T.T.

Trường hợp bà T. dương tính COVID-19, yêu cầu UBND quận Lê Chân chuyển hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hình sự theo quy định.

Ngày 18.2, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) có báo cáo nhanh về trường hợp giáo viên nhà trường khai báo không trung thực sau khi về nhà từ vùng dịch.

Cụ thể, Trường THPT Trần Nguyên Hãn thông tin trường hợp cô giáo H.T.T (sinh năm 1966, trú tại phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng). Trước khi nghỉ Tết, cô giáo T. xin phép hiệu trưởng về quê tại Hải Dương ăn Tết nhưng hiệu trưởng không đồng ý.

Ngày 8.2.2021, cô T. tiếp tục nhắn tin xin phép lên Hà Nội ăn Tết với anh trai nhưng được hiệu trưởng khuyến cáo không nên đi do Hà Nội có dịch.

Đến đêm 30 Tết (11.2), Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn có gọi điện kiểm tra thì cô giáo T. cho biết đang ở Hà Nội ăn Tết và được hiệu trưởng yêu cầu khai báo y tế ngay sau khi về lại địa phương.

Ngày 15.2, sau khi ăn Tết ở Hải Dương, cô giáo này khai báo với địa phương đã đi Khu đô thị Đặng Xá (xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) và về trong ngày.

Qua xác minh thực tế, ngày 9.2, giáo viên này bắt xe buýt đi ga Dụ Nghĩa và di chuyển bằng xe riêng về xã Tân An (huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Đến chiều tối 11.2 lên nhà bố mẹ ở xã Tiền Tiến (TP.Hải Dương) thắp hương và về ngay.

Chiều 15.2, cô giáo T. đi xe riêng cùng chồng đi ga Dụ Nghĩa sau đó đi xe buýt về nhà riêng ở phường An Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

Cô giáo T cho biết khi đi qua chốt kiểm soát dịch thì không ai hỏi gì.

Hiện tại, cô H.T.T sức khỏe tốt, không sốt, không ho.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở GDĐT Hải Phòng cho biết, căn cứ từ văn bản chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, đồng thời căn cứ vào mức xử lý vi phạm của quận Lê Chân, Sở sẽ có quyết định xử lý tiếp theo.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng áp dụng khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm dịch

Mai Dung |

Ngày 19.2, Sở Thông tin Truyền thông TP.Hải Phòng có văn bản số 275/STTTT-CNTT về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang và 5 tỉ đồng để chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Xe chở 4 người từ Quảng Ninh dừng trái phép trên cao tốc

Mai Dung |

Sáng 19.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe chở 4 người từ Quảng Ninh dừng trái phép trên cao tốc.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Hải Phòng áp dụng khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm dịch

Mai Dung |

Ngày 19.2, Sở Thông tin Truyền thông TP.Hải Phòng có văn bản số 275/STTTT-CNTT về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hỗ trợ tỉnh Hải Dương 500.000 khẩu trang và 5 tỉ đồng để chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Xe chở 4 người từ Quảng Ninh dừng trái phép trên cao tốc

Mai Dung |

Sáng 19.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe chở 4 người từ Quảng Ninh dừng trái phép trên cao tốc.