Hải Phòng yêu cầu "giấy thông hành", lượng người test nhanh COVID-19 tăng

Đặng Luân |

Trong 2 ngày 8, 9.7, lượng người đến các điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn TP.Hải Phòng là gần 20.000 mẫu, cao hơn nhiều so với những ngày trước khi có chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 8.7, ngoại trừ các trường hợp là lái xe, phụ xe container, xe chở xăng dầu của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố chạy tuyến cố định; người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hải Phòng có xe đưa đón hàng ngày của đơn vị, mọi người dân vào thành phố phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày.

Trước chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 8.7, nhiều người tìm đến các bệnh viện trên địa bàn để thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, cao điểm là ngày 8.7. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng, trong ngày 8.7, 6 đơn vị y tế gồm Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng và Bệnh viện Kiến An lấy, tiếp nhận mới 11.395 mẫu sàng lọc SARS-CoV-2, tăng gần gấp 3 lần so với lượng mẫu trong ngày 7.7 (3.944 mẫu xét nghiệm).

Ghi nhận của PV Lao Động, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, trong ngày 8.7, lượng người đến xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 rất đông. Nhiều người phải chờ nhiều giờ đồng hồ để lấy được kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên đến 9.7, lượng người đến xét nghiệm đã giảm.

Tương tự tại các điểm xét nghiệm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trường đại học Y dược Hải Phòng... trong ngày 9.7, lượng người đến xét nghiệm SARS-CoV-2 giảm hẳn.

Chiều 9.7, lượng người đến xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng giảm so với ngày 8.7. Ảnh ĐL
Chiều 9.7, lượng người đến xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng giảm so với ngày 8.7. Ảnh ĐL

Thống kê đến 18h ngày 9.7, 6 đơn vị y tế lấy, tiếp nhận mới 8503 mẫu sàng lọc SARS-CoV-2, cao gấp hơn 2 lần so với ngày 7.7.

Ông Lương Văn Dũng (huyện Kim Thành, Hải Dương) cho biết, một tháng có khoảng 20 ngày ông chở hàng từ Hải Dương vào Hải Phòng để giao cho các chợ trên địa bàn. "Mặc dù phải trả phí khá cao cho mỗi lần xét nghiệm, tuy nhiên, do công việc phải di chuyển, tiếp xúc nhiều người, việc xét nghiệm thường xuyên giúp tôi yên tâm hơn" - ông Dũng cho biết.

Được biết, ngoài 6 điểm xét nghiệm trên, thành phố bố trí các điểm test nhanh COVID-19 tại các chốt kiểm dịch tại cửa ngõ ra, vào thành phố. Giá xét nghiệm là 230.000 đồng/mẫu. Việc yêu cầu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 với người vào thành phố nhằm kịp thời ngăn chặn và hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập vào thành phố trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 95.000 công nhân các khu công nghiệp ở Hải Phòng đã xét nghiệm COVID-19

Mai Dung |

Từ 27.4 đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp ngành Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 95.000 người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Hải Phòng tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo

Mai Dung |

UBND Thành phố Hải Phòng vừa có Văn bản số 4534/UBND-VX ngày 9.7.2011 tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Hải Phòng trong ngày đầu xét nghiệm COVID-19 tại các chốt cửa ngõ thành phố

Mai Dung |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 8.7, ngành Y tế phối hợp các địa phương triển khai thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại một số chốt cửa ngõ thành phố.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hơn 95.000 công nhân các khu công nghiệp ở Hải Phòng đã xét nghiệm COVID-19

Mai Dung |

Từ 27.4 đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp ngành Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 95.000 người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Hải Phòng tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo

Mai Dung |

UBND Thành phố Hải Phòng vừa có Văn bản số 4534/UBND-VX ngày 9.7.2011 tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Hải Phòng trong ngày đầu xét nghiệm COVID-19 tại các chốt cửa ngõ thành phố

Mai Dung |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 12h ngày 8.7, ngành Y tế phối hợp các địa phương triển khai thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại một số chốt cửa ngõ thành phố.