Hải Phòng: Xưởng nghiền sắt thép phế liệu trái phép "tra tấn" công nhân

Mai Chi |

Một xưởng nghiền sắt thép phế liệu ngang nhiên hoạt động trái phép tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), xả khỏi bụi, tiếng ồn, "tra tấn" hàng ngàn công nhân làm việc ở các nhà máy xung quanh.

Những tháng gần đây, hàng ngàn lao động đang làm việc tại các nhà máy có trụ sở tại khu vực giáp ranh hai xã Đông Sơn và Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) thường xuyên bị tra tấn bởi khói bụi, tiếng ồn từ xưởng tái chế, nghiền sắt thép phế liệu của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải Hải Dương.

Anh N.V.B, công nhân thuộc công ty TNHH Hòa Phong nằm cạnh công ty Hải Dương cho biết: "Công ty chúng tôi nằm ngay sát hệ thống máy băm vò sắt vụn của Công ty Hải Dương nên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mỗi khi xưởng này hoạt động, tạo nên tiếng rít đinh tai nhức óc, khói bụi tỏa ra mù mịt bay tới các nhà máy, xí nghiệp xung quanh kèm mùi hóa chất bay tràn khắp công ty chúng tôi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người."

Đống phế liệu tại công ty Hải Dương hoạt động trái phép tại Hải Phòng
Đống phế liệu tại công ty Hải Dương hoạt động trái phép tại Hải Phòng.

Tương tự như công nhân của công ty Hòa Phong phải chịu đựng, hàng ngàn công nhân thuộc các doanh nghiệp cạnh đó cũng bị ảnh hưởng khi phải hít thở khói bụi, chịu tiếng ồn quá mức mỗi khi xưởng nghiền phế liệu hoạt động.

Không chịu nổi sự tra tấn kéo dài, các doanh nghiệp và người lao động tại những đơn vị này đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương cầu cứu. Mặc dù địa phương cũng liên tục ra các văn bản, yêu cầu công ty Hải Dương dừng hoạt động, nhưng công ty này đã phớt lờ, vẫn tiếp tục việc nghiền sắt thép phế liệu.

Điều đáng nói là, theo tìm hiểu của PV, công ty Hải Dương xây dựng nhà xưởng để hoạt động nghiền sắt thép phế liệu khi chưa có bất cứ văn bản, giấy tờ nào từ cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Tạ Tuấn Minh – Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - cho biết từ đầu tháng 5.2020, UBND xã nhận được thông tin phản ánh hoạt động băm, vò tái chế phế liệu sắt thép của Công ty Hải Dương ảnh hưởng tới môi trường khu vực, xã đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, lập biên bản xác nhận Công ty Hải Dương không được cấp phép hoạt động, đánh giá tác động môi trường tại khu vực đang hoạt động. Việc Công ty Hải Dương hoạt động gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực xung quanh là đúng. Xã đã yêu cầu công ty này dừng hoạt động nhưng chỉ được một thời gian họ lại tái diễn.

Được biết, năm 2018 Công ty TNHH Vũ Hải có ký hợp đồng cho Công ty Hải Dương thuê 3.000m2 đất tại vị trí nói trên, sau đó tổ chức nghiền phế liệu tại khu vực này.

Tại các cuộc họp với UBND xã Đông Sơn, đại diện công ty Vũ Hải khẳng định, công ty Vũ Hải ký hợp đồng cho Công ty Hải Dương thuê mặt bằng kho bãi tại phần đất của công ty Vũ Hải. Tuy nhiên, Công ty Hải Dương đã tự ý lấn chiếm sử dụng phần đất thuộc Dự án giai đoạn 2 của Công ty Vũ Hải để lắp đặt hệ thống máy xay, vò tái chế sắt phế liệu trái phép.

Khi UBND xã Đông Sơn yêu cầu dừng hoạt động hệ thống máy móc này vì ô nhiễm môi trường, công ty Vũ Hải đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo cắt điện phục vụ sản xuất. Tuy vậy, công ty Hải Dương lại tìm cách lấy điện từ phía công ty Nam Bình Phát để tiếp tục hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Công ty Hải Dương nghiền phế liệu trái phép gây ô nhiễm môi trường - ảnh MC
Công ty Hải Dương nghiền phế liệu trái phép gây ô nhiễm môi trường. Ảnh MC

Trước việc Công ty Hải Dương liên tục tái diễn hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường, ngày 16.9 ông Nguyễn Văn Viển - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - chủ trì cuộc họp xử lý vụ việc. Tại cuộc họp, ông Viển yêu cầu Công ty Hải Dương ngay lập tức dừng hoạt động tập kết, sơ, tái chế phế liệu sắt thép tại khu đất công ích thuộc thôn 6 xã Đông Sơn, đồng thời yêu cầu Công ty Hải Dương di chuyển toàn bộ tài sản, máy móc, nguyên vật liệu ra khỏi khu đất trước ngày 25.9.

Tuy nhiên, tới ngày 28.9, theo ghi nhận của PV, hệ thống máy móc thiết bị xay, vò sắt thép phế liệu gây ô nhiễm môi trường vẫn ngang nhiên hoạt động, phớt lờ các chỉ đạo của chính quyền địa phương từ xã đến huyện.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục nghiên cứu về bãi cọc cổ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mai Chi |

Theo các nhà khoa học, việc phát hiện bãi cọc cổ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng là một trong những sự kiện nổi bật của ngành khảo cổ học thời gian qua. Tuy nhiên, cũng theo giới khảo cổ học, việc xác định niên đại của bãi cọc vẫn đang được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu.

Kỳ công làm cốm mộc dẻo, thơm của nông dân làng Nông Xá Hải Phòng

Mai Dung |

Về làng Nông Xá (xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) những ngày tháng 8 Âm lịch, đường làng, ngõ xóm đượm hương cốm mới. Bên chảo rang, cối đá, những người dân trong làng cần mẫn làm việc, gìn giữ nghề cốm mộc truyền thống có từ hàng trăm năm.

Hải Phòng: Xe container va chạm loạt xe máy, nhiều người bị thương

Đặng Luân |

Một xe đầu kéo vừa va chạm với hàng loạt xe máy đi cùng chiều khiến nhiều người bị thương tại khu vực ngã tư Đình Vũ (quận Hải An, Hải Phòng).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục nghiên cứu về bãi cọc cổ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mai Chi |

Theo các nhà khoa học, việc phát hiện bãi cọc cổ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng là một trong những sự kiện nổi bật của ngành khảo cổ học thời gian qua. Tuy nhiên, cũng theo giới khảo cổ học, việc xác định niên đại của bãi cọc vẫn đang được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu.

Kỳ công làm cốm mộc dẻo, thơm của nông dân làng Nông Xá Hải Phòng

Mai Dung |

Về làng Nông Xá (xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) những ngày tháng 8 Âm lịch, đường làng, ngõ xóm đượm hương cốm mới. Bên chảo rang, cối đá, những người dân trong làng cần mẫn làm việc, gìn giữ nghề cốm mộc truyền thống có từ hàng trăm năm.

Hải Phòng: Xe container va chạm loạt xe máy, nhiều người bị thương

Đặng Luân |

Một xe đầu kéo vừa va chạm với hàng loạt xe máy đi cùng chiều khiến nhiều người bị thương tại khu vực ngã tư Đình Vũ (quận Hải An, Hải Phòng).