Hải Phòng xử lý vụ xưởng tái chế phế liệu trái phép gây ô nhiễm

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo huyện Thủy Nguyên khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm đối với hành vi tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chiều ngày 9.10, đại diện UBND TP Hải Phòng cho biết, liên quan đến việc các cơ quan báo chí nêu về xưởng tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường, ngày 5.10, UBND TP Hải Phòng đã có công văn gửi UBND huyện Thủy Nguyên, trong đó thông báo ý kiến của PCT UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến, yêu cầu huyện Thủy Nguyên chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật (nếu có), báo cáo UBND TP Hải Phòng trước ngày 20.10.2020.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Viển – Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - cho biết: Huyện đã nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng về xử lý vụ việc. Theo đó, huyện đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương về xử lý vụ việc. Huyện đã yêu cầu UBND xã Đông Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý dứt điểm, và yêu cầu tháo dỡ, di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị, phế liệu vi phạm của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và vận tải Hải Dương theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 642 ngày 17.9 của UBND huyện trước đó. “Nếu Công ty Hải Dương không tự tháo dỡ máy móc thiết bị, UBND huyện sẽ ra quyết định cưỡng chế” – ông Viển nói.

Ngoài ra, huyện Thủy Nguyên cũng yêu cầu xã Đông Sơn phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý đất đai, đặc biệt là các hợp đồng cho các cá nhân thuê đất công ích để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, phải đúng theo quy định.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, xưởng tái chế sắt thép phế liệu của Công ty Hải Dương đã hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh giữa xã Đông Sơn và Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên), khiến hàng trăm công nhân bức xúc. Chính quyền địa phương đã nhiều lần họp, yêu cầu công ty này dừng hoạt động, di chuyển toàn bộ máy móc, nguyên vật liệu ra khỏi khu đất, nhưng xưởng vẫn tiếp tục ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc dư luận.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

CĐKKT Hải Phòng: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho 500 cán bộ CĐCS

Mai Dung |

Hơn 500 cán bộ công đoàn Công ty TNHH Regina tham gia khóa tập huấn An toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Hải Phòng: Điều chuyển cán bộ dựa trên văn bản hết hiệu lực

Mai Chi |

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức luôn là một lĩnh vực quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, nhưng UBND quận Hải An (Hải Phòng) lại xây dựng kế hoạch căn cứ từ một Nghị định đã hết hiệu lực.

Khai mạc triển lãm "Đảng bộ TP.Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội"

Mai Dung |

Gần 200 ảnh, tư liệu, bản trích, thống kê giới thiệu đến người xem những thời khắc lịch sử của TP.Hải Phòng, nhất là chặng đường 90 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

CĐKKT Hải Phòng: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho 500 cán bộ CĐCS

Mai Dung |

Hơn 500 cán bộ công đoàn Công ty TNHH Regina tham gia khóa tập huấn An toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Hải Phòng: Điều chuyển cán bộ dựa trên văn bản hết hiệu lực

Mai Chi |

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức luôn là một lĩnh vực quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, nhưng UBND quận Hải An (Hải Phòng) lại xây dựng kế hoạch căn cứ từ một Nghị định đã hết hiệu lực.

Khai mạc triển lãm "Đảng bộ TP.Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội"

Mai Dung |

Gần 200 ảnh, tư liệu, bản trích, thống kê giới thiệu đến người xem những thời khắc lịch sử của TP.Hải Phòng, nhất là chặng đường 90 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.