Hải Phòng xử lý phương tiện chở quá tải 300%

Đại An |

Hải Phòng - Chiều ngày 31.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và đồng loạt ra quân triển khai, chỉ trong ngày 30.7, các lực lượng Công an thành phố lập biên bản xử lý 180 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, các lực lượng Công an thành phố phát hiện, xử lý 48 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, 21 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ và 4 trường hợp trường hợp vi phạm các lỗi quá tải, cơi nới thành, thùng…  

Về 4 trường hợp vi phạm các lỗi quá tải, cơi nới thành, thùng…, tổ công tác cơ động Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an thành phố xử lý 3 trường hợp, Công an quận Dương Kinh xử lý 1 trường hợp.

Cũng trong ngày 30.7, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện phương tiện là xe tải mang BKS 16N - 7816 chở quá tải 300% tại xã Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên). Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng từ ngày 27.6.2022 đến ngày 30.7.2022, Công an huyện Thủy Nguyên xử lý 8 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 1 trường hợp cơi nới thành thùng chở hàng quá khổ, 5 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Đại An
TIN LIÊN QUAN

Cất giấu cần sa, cỏ Mỹ để dùng dần, một thanh niên Hải Phòng bị bắt giữ

Băng Tâm |

Hải Dương - Trong quá trình tuần tra, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng quê Hải Phòng cất giấu cần sa, cỏ Mỹ.

Chủ tịch CLB Hải Phòng xuống sân khuyên cổ động viên không đốt pháo sáng

Thanh Vũ |

Chủ tịch Văn Trần Hoàn (Hoàn "pháo") của câu lạc bộ Hải Phòng đã xuống sân khuyên các cổ động viên không đốt pháo sáng trong trận đấu với TPHCM.

Bắt đối tượng mua ma tuý từ Hải Phòng về Hải Dương bán

Băng Tâm |

Hải Dương - Tổ công tác 151 Công an TP.Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cất giấu ma túy mang đi bán kiếm lời.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cất giấu cần sa, cỏ Mỹ để dùng dần, một thanh niên Hải Phòng bị bắt giữ

Băng Tâm |

Hải Dương - Trong quá trình tuần tra, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng quê Hải Phòng cất giấu cần sa, cỏ Mỹ.

Chủ tịch CLB Hải Phòng xuống sân khuyên cổ động viên không đốt pháo sáng

Thanh Vũ |

Chủ tịch Văn Trần Hoàn (Hoàn "pháo") của câu lạc bộ Hải Phòng đã xuống sân khuyên các cổ động viên không đốt pháo sáng trong trận đấu với TPHCM.

Bắt đối tượng mua ma tuý từ Hải Phòng về Hải Dương bán

Băng Tâm |

Hải Dương - Tổ công tác 151 Công an TP.Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cất giấu ma túy mang đi bán kiếm lời.