Hải Phòng: Xử lý hàng vạn chân gà thối, cá chết nổi trắng mặt sông

Mai Chi - Đặng Luân |

Nhiều năm nay, các hộ nuôi cá dọc sông Đa Độ đoạn qua thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão (Hải Phòng) thường xuyên đổ thức ăn bẩn, chân gà thối xuống trực tiếp lòng sông, gây ô nhiễm môi trường nước.

Trước thông tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội phản ánh một đoạn sông Đa Độ bị ô nhiễm nghiêm trọng khi mặt sông phủ trắng chân gà, cá chết nổi lềnh phềnh, vừa qua, UBND TP.Hải Phòng cho biết, sự việc đã được cơ quan chức năng xử lý ngay trong sáng ngày 20.7.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip phản ánh tình trạng mặt sông Đa Độ đoạn thuộc khu vực trại chăn nuôi gà, thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng bị phủ trắng bởi hàng vạn chiếc chân gà nổi lềnh bềnh, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Tân Viên, huyện An Lão đã vào cuộc xác minh, kiểm tra. Nguyên nhân ban đầu xác định do một số hộ nuôi cá trên địa bàn thu mua chân gà làm thức ăn cho cá, sau đó đổ thẳng xuống sông gây ô nhiễm.

Theo phản ánh của các hộ dân sống gần khu vực này, trước kia nhiều chủ trang trại còn đem cơm nguội, nội tạng, mỡ thừa từ các nhà hàng đến đây đổ xuống sông cho cá ăn. Gần đây, các hộ nuôi cá chở hàng bao tải chân gà, không rõ nguồn gốc đổ xuống lòng sông.

Điều đáng nói, theo như người dân phản ánh, việc đổ thức ăn thừa xuống lòng sông kéo dài đã gần 2 năm nay.

Trước đây, các hộ nuôi cá đổ cả ngày cả đêm dạo gần đây chỉ đổ thức ăn cho cá vào ban đêm. Cách đây mấy hôm, chân gà nổi khắp bờ sông thôn Đại Điền, kéo dài hàng cây số, gặp thời tiết nắng nóng bốc mùi hôi thối bốc rất khó chịu.

Nhiều người dân còn bày tỏ lo ngại, mỗi khi xả nước thì toàn bộ nước trong đầm xả thẳng ra bên ngoài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sạch của thành phố. Bởi lẽ, từ khu vực xuất hiện ô nhiễm đến nhà máy nước sạch Cầu Nguyệt (cung cấp nước sạch cho thành phố) chỉ khoảng 1 km.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trãi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ cho biết, thực trạng nước sông ở khu vực có chân gà nổi mặt sông như mạng xã hội có nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải các trang trại, gia trại nuôi gia súc, gia cầm.

“Nhiều năm nay, Công ty đã có những giải pháp bảo vệ nguồn nước, điều tiết bằng công tác vận hành công trình, khống chế, đẩy ra khỏi hệ thống, không cho nước ở khu vực này chảy vào Đa Độ”, ông Trãi lý giải.

Trong ngày 20.7, chính quyền xã Tân Viên và các phòng, ban chức năng huyện An Lão phối hợp với Ban quản lý sông Đa Độ đã yêu cầu các hộ dân nuôi cá xã Mỹ Đức tổ chức vớt, thu gom và tiêu hủy toàn bộ số chân gà nổi trên mặt sông Đa Độ.

Đến nay, bề mặt sông Đa Độ khu vực thôn Đại Điền không còn chân gà, nước sông tại đây cũng đã được thau rửa trong xanh trở lại.

Mai Chi - Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Công an lên tiếng về vụ clip nhạy cảm của người phụ nữ ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ việc xuất hiện clip nhạy cảm của các bé trai, bé gái có hành vi nhạy cảm với một người phụ nữ, đang gây bức xúc trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Làm giả giấy tờ, một chuyên viên văn phòng của Hải Phòng bị bắt giam

Mai Chi |

Chuyên viên Phòng Quản trị, trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa bị bắt giam vì tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

Mai Dung |

Vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản tại Ocean Bank Hải Phòng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công an lên tiếng về vụ clip nhạy cảm của người phụ nữ ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ việc xuất hiện clip nhạy cảm của các bé trai, bé gái có hành vi nhạy cảm với một người phụ nữ, đang gây bức xúc trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Làm giả giấy tờ, một chuyên viên văn phòng của Hải Phòng bị bắt giam

Mai Chi |

Chuyên viên Phòng Quản trị, trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa bị bắt giam vì tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

Mai Dung |

Vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản tại Ocean Bank Hải Phòng.