Hải Phòng: Xóa sổ vườn trẻ Kim Đồng trước tháng 5

Hải Phong |

Các hộ kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng tại vườn hoa Kim Đồng (vườn trẻ) sẽ được di chuyển về cung văn hóa thiếu nhi (TP. Hải Phòng), trả lại không gian vốn có của nó.

Vườn trẻ Hải Phòng nằm trong dải vườn hoa trung tâm, được biết đến như một nơi vui chơi, giải trí lớn nhất nhất của thiếu niên, nhi đồng TP. Cảng.

Những năm qua, Hải Phòng đã mạnh dạn đầu tư, cải tạo dải vườn hoa trung tâm, thay đổi hoàn toàn diện mạo, tạo khu vực cảnh quan đẹp, đồng bộ, tiện ích, thu hút đông đảo người dân TP và du khách thập phương đến tham quan, du lịch.

Tuy nhiên, án ngữ trong dải vườn hoa trung tâm, vườn trẻ với hàng trăm hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trông giữ phương tiện, đã phá vỡ bức tranh cảnh quan vốn có của nó.

Đặc biệt, các dịch vụ này thường xuyên tăng giá, “chặt chém” khách hàng, tạo hình xấu trong lòng du khách. Điển hình nhất là giá trông giữ phương tiện ở đây không theo bất kỳ quy định nào, những ngày thường giá trông xe máy là 10.000 đồng/xe, còn những ngày lễ tết tăng đến 150-200%.

Trước những bất cập tại khu vực vườn hoa Kim Đồng, ngày 19.2, TP. Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan về việc di chuyển các hộ kinh doanh tại Vườn hoa Kim Đồng về Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố.

Theo ông Lê Khắc Nam, thời gian qua, thành phố Hải Phòng luôn quan tâm việc chỉnh trang lại dải trung tâm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ qua triển khai các dự án chỉnh trang công viên Tam Bạc, công viên Rồng Biển và khu vực trại tạm giam Trần Phú.

Trong năm nay, thành phố sẽ quyết tâm thực hiện di dời các khu vui chơi tại vườn hoa Kim Đồng về Cung văn hóa thiếu nhi thành phố.

Ông Lê Khắc Nam yêu cầu, Quận Hồng Bàng rà soát lại các hộ kinh doanh tại Vườn hoa Kim Đồng hiện nay đã hết hợp đồng, thông báo để các hộ chấm dứt hoạt động kinh doanh; kiểm tra lại việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ, bố trí vị trí mới cho các hộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố; tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tại đây di chuyển, chậm nhất đến tháng 5.2019 phải di dời xong.

Hải Phong
TIN LIÊN QUAN

Hàng xách tay “lộng hành” phố phường Hải Phòng

VIỆT HÒA |

Đó là những mặt hàng nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, nhưng lại xuất hiện nhiều tại các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng kinh doanh mà không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Thông tin mới nhất vụ hai nhóm giang hồ bắn nhau ở Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Công an thành phố Hải Phòng vừa chính thức thông tin về vụ hai nhóm đối tượng ẩu đả tại khu vực Hồ Sen (quận Lê Chân), khiến một người bị thương.

Sau bài viết trên báo Lao Động: Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu làm rõ việc giả văn bản tham gia đấu thầu

Tiến Nguyễn |

Ngày 24.9.2018, Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Dự án cải tạo sông Tam Bạc: Giả văn bản của UBND TP.Hải Phòng để tham gia đấu thầu". Ngay sau khi đăng tải, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí đăng tải.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hàng xách tay “lộng hành” phố phường Hải Phòng

VIỆT HÒA |

Đó là những mặt hàng nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, nhưng lại xuất hiện nhiều tại các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng kinh doanh mà không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Thông tin mới nhất vụ hai nhóm giang hồ bắn nhau ở Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Công an thành phố Hải Phòng vừa chính thức thông tin về vụ hai nhóm đối tượng ẩu đả tại khu vực Hồ Sen (quận Lê Chân), khiến một người bị thương.

Sau bài viết trên báo Lao Động: Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu làm rõ việc giả văn bản tham gia đấu thầu

Tiến Nguyễn |

Ngày 24.9.2018, Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Dự án cải tạo sông Tam Bạc: Giả văn bản của UBND TP.Hải Phòng để tham gia đấu thầu". Ngay sau khi đăng tải, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí đăng tải.