Hải Phòng: Xóa sổ hàng loạt mái che, mái vẩy lấn chiếm tại chợ Tam Bạc

VƯƠNG TRẦN |

Hàng loạt mái che, mái vẩy, lều quán, ô dù, biển quảng cáo… tự phát, lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè khu vực chợ Tam Bạc trên đường Tôn Đản, Tôn Thất Thuyết (Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã bị tháo dỡ, di dời.

Ngày 18.10, lực lượng chức năng quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè… tại khu vực chợ Tam Bạc trên đường Tôn Đản, Tôn Thất Thuyết…

Khu vực chợ Tam Bạc là một trong những chợ sầm uất trong hoạt động kinh doanh, buôn bán.
Khu vực chợ Tam Bạc là một trong những chợ sầm uất trong hoạt động kinh doanh, buôn bán.
Hiện nay, khu vực kinh doanh này có khá nhiều mái che, mái vẩy lấn ra khu vực vỉa hè, lòng đường.
Hiện nay, khu vực kinh doanh này có khá nhiều mái che, mái vẩy lấn ra khu vực vỉa hè, lòng đường.

Trực tiếp chỉ đạo công tác điều hành, kiểm tra xử lý, giải tỏa các hộ kinh doanh, buôn bán tự phát trái phép, ông Dương Đình Ổn – Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho hay: Cho tới thời điểm này, việc họp chợ vào ban đêm đã được cơ bản chấm dứt. Các lực lượng chức năng đang duy trì điều này. Bắt đầu từ ngày 18.10, các lực lượng chức năng quận Hồng Bàng sẽ tiến hành tháo toàn bộ mái che, mái vẩy, các bục bệ lên xuống.

Việc này nhằm lặp lại trật tự đường hè tại các tuyến đường trung tâm tại 3 phường Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái. UBND quận Hồng Bàng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức đối thoại với nhân dân để triển khai kế hoạch có hiệu quả.

 
Trong ngày 18.10, các lực lượng chức năng quận Hồng Bàng và các phường trực thuộc đã cùng phối hợp để thực hiện việc giải tỏa, di dời các mái che, mái vẩy, lều quán... tự phát, trái phép. 
 
Các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các mái che, mái vẩy, lều quán, ô dù, biển quảng cáo… Trọng điểm tại địa bàn các phường Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái. 
Hàng loạt các mái che đã bị tháo dỡ hoàn toàn
Hàng loạt các mái che đã bị tháo dỡ hoàn toàn
 
 Nhiều mái tôn được thiết kế chắc chắn đã được dùng máy để cắt. 
 
 
 
Theo kế hoạch, công tác giải tỏa sẽ được thực hiện trên các tuyến đường Tam Bạc, Lý Thường Kiệt, Lãn Ông, Tôn Đản, Trần Quang Khải... 
 
Một số gia đình đang tự giác tháo dỡ phần mái che, mái vẩy khu vực kinh doanh của cửa hàng.    
 
 
Tuy nhiên, khá nhiều người dân cho rằng việc giải tỏa, tháo dỡ này có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các hộ gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, các công việc trên cần được thực hiện một cách dứt điểm, nhanh chóng và sớm có phương án tổ chức, kinh doanh cho người dân.
Tuy nhiên, khá nhiều người dân cho rằng việc giải tỏa, tháo dỡ này có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các hộ gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, các công việc trên cần được thực hiện một cách dứt điểm, nhanh chóng và sớm có phương án tổ chức, kinh doanh cho người dân.
 
Người dân di dời các công trình, hạng mục lấn chiếm đường phố. 
Một góc ngã ba Tôn Đản - Tôn Thất Thuyết vừa mới được cắt các mái che.
Một góc ngã ba Tôn Đản - Tôn Thất Thuyết vừa mới được cắt các mái che.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.