Hải Phòng xét nghiệm toàn bộ người về từ Hà Nam từ ngày 15-27.9

Mai Dung |

Ngày 28.9, Sở Y tế Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 4417/SYT-TTKSBT về việc thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 đối với người từ tỉnh Hà Nam về Hải Phòng.

Theo đó, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hà Nam đang phức tạp, từ khi phát hiện ca bệnh chỉ điểm ngày 19.9, đến 18h00 ngày 27.9 đã ghi nhận 214 ca mắc trong cộng đồng.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Hải Phòng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận, huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn thông tin, tuyên truyền tới tất cả người đi/đến từ tỉnh Hà Nam về Hải Phòng trong khoảng thời gian từ ngày 15.9 đến ngày 27.9 thực hiện khai báo y tế với Trạm Y tế xã phường nơi lưu trú để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Những người dân tại Hải Phòng sau tiếp xúc với người về từ tỉnh Hà Nam trong khoảng thời gian trên, mà có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... cũng phải thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm Y tế các quận huyện chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường thực hiện tiếp nhận khai báo y tế, tổng hợp danh sách đã khai báo y tế và cần lấy mẫu xét nghiệm. Trung tâm Y tế quận, huyện thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, gửi về các đơn vị làm xét nghiệm theo phân công tại Công văn số 1924/SYT-NVY ngày 11.5.2021 của Sở Y tế. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cấp môi trường lấy mẫu xét nghiệm cho Trung tâm Y tế các quận huyện.

Trước đó, từ 18h ngày 23.9, Hải Phòng thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ thành phố Hải Phòng đi thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) và ngược lại cho đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Lập bệnh viện dã chiến 300 giường điều trị bệnh nhân COVID-19

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam vừa có Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc thành lập bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam. Bệnh viện dã chiến này được đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cơ sở 2 (phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý) với quy mô 300 giường bệnh.

Hà Nam điều chỉnh, thu hẹp phạm vi giãn cách xã hội tại TP.Phủ Lý

TRUNG DU |

Đêm qua, 23.9, UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 1691/QĐ-UBND điều chỉnh phạm vi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Phủ Lý.

Hà Nam: Chính thức áp dụng giãn cách xã hội TP.Phủ Lý theo Chỉ thị 16

TRUNG DU |

Từ 18h tối nay 23.9, TP.Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã chính thức áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Hà Nam: Lập bệnh viện dã chiến 300 giường điều trị bệnh nhân COVID-19

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam vừa có Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc thành lập bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam. Bệnh viện dã chiến này được đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cơ sở 2 (phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý) với quy mô 300 giường bệnh.

Hà Nam điều chỉnh, thu hẹp phạm vi giãn cách xã hội tại TP.Phủ Lý

TRUNG DU |

Đêm qua, 23.9, UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 1691/QĐ-UBND điều chỉnh phạm vi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Phủ Lý.

Hà Nam: Chính thức áp dụng giãn cách xã hội TP.Phủ Lý theo Chỉ thị 16

TRUNG DU |

Từ 18h tối nay 23.9, TP.Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã chính thức áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.