Hải Phòng xét nghiệm miễn phí cho gần 1.800 người từ Đà Nẵng về

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương phải rà soát tất cả những người đến Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 8.7 đến nay, yêu cầu những người này phải đi xét nghiệm dịch bệnh Covid-19, kinh phí sẽ do thành phố chi trả.

Chiều ngày 28.7, UBND TP.Hải Phòng đã có cuộc họp để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp với sự tham dự của các ngành, địa phương.

Theo đại diện sở Y tế Hải Phòng, trong thời gian từ ngày 12.7 đến nay, có 1.779 trường hợp từ Đà Nẵng về Hải Phòng đang cách ly tại nhà. Theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành Y tế đề nghị các địa phương phối hợp khẩn trương rà soát các trường hợp đi từ Đà Nẵng về Hải Phòng từ ngày 8.7 để thực hiện giám sát y tế chặt chẽ. Các chuyên gia và thuyền viên từ nước ngoài về thì được cách ly y tế tập trung 100% các trường hợp. Một số trường hợp nghi nhiễm Covid-19 gần đây đều đã cho kết quả âm tính.

Đại diện sở Giáo dục đào tạo Hải Phòng cho biết, sở đã có phương án triển khai kỳ thi THPT quốc gia sắp tới một cách an toàn nhất. Trong đó, sở yêu cầu các đơn vị được chọn đặt điểm thi THPT năm 2020 phải bố trí ít nhất 2 phòng chờ làm phòng thi đặc biệt khi có thí sinh có biểu hiện sốt, ho… đồng thời yêu cầu các đơn vị giáo dục triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn các phòng học; Khuyến cáo các đơn vị không tổ chức tham quan, du lịch trong dịp dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp; Không được tổ chức cho học sinh học hè trong tháng 7 và tháng 8 theo kế hoạch hè đã ban hành…

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cũng cho biết, ngay sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 xảy ra tại Đà Nẵng, mọi tàu thuyền khi câp cảng Hải Phòng đều được giám sát chặt chẽ, không cho thuyền viên lên bờ.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an thành phố quản lý chặt chẽ cửa khẩu; Rà soát lại toàn bộ những người có hoạt động tại Đà Nẵng từ ngày 8.7 trở lại đây; Ngành y tế phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày 2 lần trong thời gian những người này cách ly tại nhà.

Ông Nam cũng yêu cầu tất cả những người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 8.7 đến nay đi xét nghiệm, thành phố sẽ chi trả tiền. Đồng thời yêu cầu ngành y tế phải chuẩn bị công tác khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cây phượng lâu năm đột nhiên gãy đổ, đè bẹp nhiều phương tiện

Mai Dung |

Hai cành của cây phượng vàng hơn 70 tuổi trên phố Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bất ngờ gãy đổ, đè bẹp nhiều phương tiện.

Hải Phòng: Cách ly người về từ Đà Nẵng từ ngày 18.7

Mai Dung |

Tất cả các trường hợp trở về Hải Phòng từ TP.Đà Nẵng từ ngày 18.7 trở lại đây sẽ phải cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà để đề phòng lây lan dịch COVID-19.

Hải Phòng: Xử lý hàng vạn chân gà thối, cá chết nổi trắng mặt sông

Mai Chi - Đặng Luân |

Nhiều năm nay, các hộ nuôi cá dọc sông Đa Độ đoạn qua thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão (Hải Phòng) thường xuyên đổ thức ăn bẩn, chân gà thối xuống trực tiếp lòng sông, gây ô nhiễm môi trường nước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Cây phượng lâu năm đột nhiên gãy đổ, đè bẹp nhiều phương tiện

Mai Dung |

Hai cành của cây phượng vàng hơn 70 tuổi trên phố Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bất ngờ gãy đổ, đè bẹp nhiều phương tiện.

Hải Phòng: Cách ly người về từ Đà Nẵng từ ngày 18.7

Mai Dung |

Tất cả các trường hợp trở về Hải Phòng từ TP.Đà Nẵng từ ngày 18.7 trở lại đây sẽ phải cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà để đề phòng lây lan dịch COVID-19.

Hải Phòng: Xử lý hàng vạn chân gà thối, cá chết nổi trắng mặt sông

Mai Chi - Đặng Luân |

Nhiều năm nay, các hộ nuôi cá dọc sông Đa Độ đoạn qua thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão (Hải Phòng) thường xuyên đổ thức ăn bẩn, chân gà thối xuống trực tiếp lòng sông, gây ô nhiễm môi trường nước.